Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Đài Loan tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự trước mối đe dọa từ Trung Quốc

Đứng trước mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc, Đài Loan tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự từ 4 tháng lên một năm.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố, thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc 4 tháng như hiện thời không còn cung cấp đủ quân số và chất lượng huấn luyện để đáp ứng nhu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình thế thay đổi nhanh chóng. Và sau hai năm đánh giá, chính phủ của bà quyết định nâng nghĩa vụ bắt buộc là 1 năm kể từ 2024.

“Không ai mong muốn chiến tranh, chính phủ và người dân Đài Loan cũng như cộng đồng thế giới cũng không mong muốn chiến tranh, nhưng hòa bình sẽ không từ trên trời rơi xuống. Đài Loan chỉ có thể ngăn chặn chiến tranh bằng khả năng chiến đấu của mình. Do đó, Đài Loan cần tăng cường khả năng tự vệ để có thể bảo vệ tốt hơn an ninh và lợi ích quốc gia của mình,” bà nói.

Nguồn: RFA