Đài SBTN Loan Tin Về Việc CSVN Bắt Giam Các Đảng Viên Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tin Cộng Đồng (SBTN-Houston)

Kính thưa quý vị, trong phần tin hôm nay, ngoài những tin địa phương, chúng tôi sẽ có những cập nhật về 6 nhân sự của đảng Việt Tân vừa bị bắt tại VN hôm 17 tháng 11, không một tội án, không một lý do, không thông báo gì đến các toà đại sứ về việc bắt giữ các công dân Mỹ, Pháp, và Thái khi đến VN.

Nhưng trước hết bây giờ là tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua, trước hết là buổi cơm mùa tạ ơn hôm thứ sáu 16 tháng 11 cho những người vô gia cư tại Turning Point Center, mà năm nay là năm thứ hai hội đồng liên tôn cùng một số mạnh thường quân, đại diện bên sở cảnh sát đã đến trung tâm turning point này. Năm ngoái, bà Mai Khanh bảo trợ, Năm nay, nhà quàn Forest Park đã bảo trợ bữa cơm này. Turning point center là một khu chung cư hoang được sửa chữa lại và đã trở thành một nơi cho những người vô gia cư đến để có bữa ăn mỗi ngày và chỗ ở qua đêm.

Kính thưa quý vị, tiếp nối cùng ngày thứ sáu rồi, tại Kim Sơn Bellaire, chùa Quan Thánh đã có tổ chức một buổi tiệc gây quỹ và cũng để kỷ niệm 10 năm thành lập chùa rất thành công với nhiều thương gia đến và đóng góp hàng nghìn đô tại chỗ và còn rất đông đồng hương đã đến ủng hộ. Chương trình có phần văn nghệ đặc biệt với Hương Lan, Ngọc Giàu, Duy Trường, Hòai Phong và trích đọan cải lương Hạng Võ Biệt Ngu Cơ.

Kính thưa quý vị, sang ngày chủ nhật 18 tháng 11 thì Houston có một buổi tiệc chay gây quỹ nữa cũng tại Kim Sơn Bellaire. Một ban tổ chức với nhiều khuôn mặt phật tử quen thuộc của chùa Việt Nam, đã tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ cho chùa Huê Lâm, Austin, Texas. Đây là một ngôi chùa cho các nữ tu, trụ trì bở ni cô Thích Nữ Trung Hậu. Ngôi chùa mới được dời vào Austin từ một nơi xa thành phố . Điều kiện khó khăn, cơ sở chật chội, xiêu vẹo, đã làm nhiều đồng hương đã mở lòng góp quỹ. Ngay tại Houston này, những ngôi chùa cho nữ tu có lẽ cũng chung hoàn cảnh cơ sở vật chất thiếu thốn hơn nhiều so với các chùa chiền lớn nhỏ của các sư trụ trì tại đây.

Trong khi đó, tại vùng Tây Bắc Houston, Liên Minh Thánh Tâm, tổng giáo phận Galveston-Houston đã tổ chức một chương trình lễ bổn mạng liên đoàn tại giáo xứ đức mẹ La Vang. Chương trình có chầu thánh-thể, rước kiệu Thánh-Tâm và thánh lễ, tiệc liên hoan và sinh hoạt liên đoàn đến chiều tối.

Kính thưa quý vị, một bản tin quan trọng trong cộng đồng Houston là chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua chính là ngày bầu cử chọn ban đại diện cộng đồng người Việt QG Houston và phụ cận nhiệm kỳ 2008-2011. Năm nay chỉ có một liên danh Bình Minh, luật sư Hoàng Duy Hùng là thụ ủy, ghi danh tranh cử. 20 thùng phiếu đã được ban tổ chức và vận động bầu cử cho toả đi 20 địa điểm nhà thờ, chùa, chợ, v.v. Bắt đầu từ 9 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối thì tập trung lại hết phòng phiếu trung ương khu tượng đài vùng SW houston.

Sau khá nhiều sóng gió, thiếu sót, kể cả xung khắc nội bộ, Ủy ban vận động và tổ chức bầu cử đã hoàn thành trách nhiệm mà đại hội khoáng đại cộng đồng hôm mùng 1 tháng 7 giao phó: là tổ chức xong kỳ bầu cử và vận động được 1 liên danh đứng ra dấn thân. Nhiệm kỳ trước đây là 2 năm, nhưng sau đại hội khoáng đại 1 tháng 7, 2007 thì từ nhiệm kỳ của ban đại diện sắp tới trở đi sẽ là 3 năm.

Kết quả sơ khởi lúc 11 giờ tối, chưa đối kiểm, thì Liên Danh Bình Minh đã đắc cử vào ban đại diện cộng đồng nhiệm kỳ 2008-2011 với 3795 phiếu tín nhiệm, 87 phiếu không tín nhiệm, 43 phiếu bất hợp lệ. Đài xin chúc mừng đến LS Hoàng Duy Hùng, liên danh Bình Minh, và ủy ban vận động và tổ chức bầu cử.

Kính thưa quý vị, một bản tin khác mà quý vị khán thính giả gởi về trước hết là buổi ra mắt sách Đông Âu Tại Việt Nam của Bình Luận Gia và Tổng Bí Thư Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, tác giả Lý Thái Hùng. Buổi tổ chức tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng Dallas Texas dịp cuối tuần vừa qua với phần giới thiệu sách sâu sắc của những nhân sĩ như như ông Thái Hóa Lộc, giám đốc đài TNT Dallas và chủ nhiệm tuần báo Người Việt, và ông Nguyễn Đăng Hòa, giám đốc điều hành Đàn Chim Việt Dallas.

Kính thưa quý vị, cũng tin về đảng Việt Tân, thông cáo báo chí hôm thứ hai 19 tháng 11 văn phòng đảng Việt Tân gởi đến đài cho biết, nhà cầm quyền Hà Nội vừa bắt giam và mang đi biệt tích 6 nhân sự của đảng Việt Tân trong đó có Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, quốc tịch Hoa Kỳ, ông Trương Văn Ba, Hoa Kỳ, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, quốc tịch Pháp, bên cạnh đó còn có ông Somsak Khummi, quốc tịch Thái, và hai bạn trẻ quốc tịch Việt Nam, đó là Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Thế Khiêm, tất cả 6 nhân sự trên đã bị nhà cầm quyền CSVN cho đông đảo công an bao vây tại một địa điểm trên đường Tôn Thất Hiệp, P13, Q11 và bắt đi ém nhẹm mà thân nhân và toà đại sứ Hoa Kỳ, Pháp, và Thái cũng không nhận được thông báo chi tiết nào, cho biết họ đã phạm tội gì, và chiếu theo luật nào để cho phép công an VN bắt vô tội vạ gần như bất cứ ai trên lãnh thổ độc quyền cai trị.

Đây là những hành động gây bất bình cho những ai từng yêu tự do và muốn bảo vệ những giá trị nhân bản, nhân quyền khắp thế giới. Theo gợi ý của VPAC, ủy ban vận động chính trị người mỹ gốc việt, thì VPAC kêu gọi Quý vị liên lạc toà đại sứ Hoa Kỳ, văn phòng ông đại sứ Michael Michalak lên tiếng với bộ ngoại giao bảo vệ cho công dân Hoa Kỳ gốc Việt.

American Embassy HaNoi: (FAX: 84-4-850-5010) 7 Lang Ha St., HN, VN

Truy cập dân biểu Hoa Kỳ theo số vùng: www.house.gov

Quý vị có thể liên lạc lấy hẹn gặp các dân biểu đại diện của quý vị tại mỗi địa phương để vận động họ yêu cầu bộ ngoại giao can thiệp và các đại sứ quán áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải lên tiếng xác nhận về các công dân này và phóng thích họ ngay, cũng như thúc đẩy họ viết thư đến văn phòng thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng hay chủ tịch VN Nguyễn Minh Triết yêu cầu VN trả tự cho những tiếng nói dân chủ ôn hòa.

Kính thưa quý vị, đây một lần nữa tại VN lại xảy ra những bắt bớ bạo động của nhà cầm quyền Hà Nội đối với những tiếng nói dân chủ bất bạo động, và đây cũng chính là điểm trắc nghiệm của sự quan tâm từ tập thể người Việt chúng ta trong và ngoài nước đang ở mức độ hiệu quả như thế nào?.

SBTN-HOUSTON

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.