Đảng Bộ Việt Tân sinh hoạt với đồng bào tại Muenchen (Munich), Cộng Hoà Liên Bang Đức

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi đến sinh hoạt với thân hữu và đồng bào do cơ sở đảng tại các địa phương như Hamburg (8.04), Frankfurt (9.04), vào ngày 10.4.2005 Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư đảng Việt Tân đã đến sinh hoạt với các thân hữu và đồng bào tại Thành phố Muenchen, thuộc thủ phủ tiểu bang Bayern (Bavaria).

Buổi sinh hoạt bắt đầu từ 14:30 với nghi thức khai mạc với phần chào cờ và mặc niệm. Sau đó Ông Lý Văn Xuân, đại diện Việt Tân tại München và phụ cận đã ngỏ lời chào mừng đến quan khách. Quan khách đại diện các hội đoàn được mời tham dự gồm có Ông Phạm Hoàng, Chủ Tịch Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, Ông Trần Tỉnh Lê, đại diện đảng Tự Do Dân Chủ VN, Bác Sĩ Nguyễn Quý Cường, đại diện Hội Người Việt Tỵ Nạn Cao Niên Muenchen – Bayern, Ông Phạm văn Kiểm, Chủ nhiệm nguyệt san Diễn Đàn Việt Nam , Bà Hoàng Thị Doãn, thay mặt cho Nhóm Từ Thiện München, Nữ Thi sĩ Minh Trang…

Tiếp theo là phần trình chiếu slide show, kéo dài khoảng 20 phút, trình bày về sự thành lập đảng Việt Tân và quá trình sinh hoạt, cũng như sự xuất hiện công khai tại Berlin vào ngày 19.9.2004 và các nơi trên thế giới sau đó.

Sau phần trình chiếu slide show, ông Lý Thái Hùng đã trình bày hiện tình VN qua những sự kiện đáng quan tâm xảy ra gần đây như việc ngư dân VN bị tàu tuần duyên Trung cộng bắn chết trên hải phận VN và thái độ của CSVN đối với Trung cộng, nguy cơ cho nền độc lập, tự chủ của VN trước bá quyền Trung cộng; sự kiện toàn bộ 14 sĩ quan cao cấp của Bộ chỉ huy quân khu 4 CSVN bị tử nạn máy bay; sự kiện CSVN thả những tù nhân chính trị nổi tiếng vào dịp tết Ất Dậu vừa qua; sự kiện hơn 80.000 đồng bào về ăn tết Ất Dậu vừa qua.v.v..

Sau cùng Ông L.T.Hùng đã đưa ra một số hướng hoạt động của đảng Việt Tân trong thời gian sắp tới và ông đã đề nghị mọi người dồn nỗ lực vào việc phá vỡ bưng bít thông tin và lãnh vực dân quyền và dân sinh, v.v…

Phần thảo luận rất sôi nổi với nhiều câu hỏi và ý kiến đóng góp tích cực:
- Bà Nha sĩ Thục Quyên kêu gọi đoàn kết cộng đồng để không bị lũng đoạn qua những chụp mũ cá nhân, bôi nhọ tổ chức là VC…Và ngoài ra nỗ lực ủng hộ những người đối kháng có tên tuổi.
- Kỹ sư Lê Hồng Đức cảnh giác khi có cuộc cách mạng quần chúng nên đặt trọng tâm ổn định xã hội, đề phòng Trung quốc thừa cơ hội xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải.
- Ông Phạm Hoàng cho biết việc trung ương đảng VC đang đấu đá tranh giành quyền lực quyết liệt hiện nay và Đại hội 10 sắp tới chỉ là việc trình làng.
- Nữ thi sĩ Minh Trang đề cập đến việc nhân phẩm phụ nữ bị nhục mạ qua việc những phụ nữ Việt nam bị trưng bày ra bán cho đàn ông ngoại quốc như đã xảy ra tại Singapore vừa rồi.
- Liệu Việt Tân trong tương lai có liên kết với các tổ chức như Chính phủ VNTD của ông Nguyễn Hữu Chánh; với Tập hợp Dân chủ Đa nguyên của Ô. Nguyễn Gia Kiểng;
- Sự kiện dư luận hiện nay qua lời tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ vừa qua
- Nguy cơ tự chủ của VN đối với Trung cộng, Hoa Kỳ, v.v…
- Vai trò của cộng đồng,
- Nghị quyết 36 của VC, v.v…

Tất cả các câu hỏi và góp ý của cử tọa đã được Ông L.T. Hùng trả lời một cách thỏa đáng và ghi nhận chân thành. 17 giờ trước khi chấm dứt chương trình hội thảo mọi người đồng ca bài Việt Nam Việt Nam. Sau đó mọi người cùng tham dự phần tiệc trà thân mật. Buổi sinh hoạt chấm dứt vào lúc 18 giờ.


Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.