Đảng Dân Chủ Nhân Dân Lên Án Phiên Tòa Bất Công

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đảng Dân Chủ Nhân Dân
Bản Lên Tiếng

JPEG - 21 kb

Ngày 10 tháng 5 vừa qua, đảng viên lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhân dân đã bị nhà cầm quyền Hà nội đem ra xét xử bất hợp pháp, tùy tiện vu cáo tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”, thuộc điều 88 luật hình sự.

JPEG - 36.9 kb
Bác sĩ Lê Nguyên Sang chia tay mẹ trước khi bị giải giam.

Bác sĩ Lê Nguyên Sang, bút hiệu Nguyễn Hoàng Long, 48 tuổi sáng lập đảng bị tuyên án 5 năm tù. Hai thành viên lãnh đạo khác là Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, bút hiệu Huỳnh Việt Lang, 39 tuổi bị tuyên án 3 năm tù và Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn, bút hiệu Minh Chính, 39 tuổi bị tuyên án 4 năm tù.

Đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân không vi phạm bất cứ một tội trạng nào. Phổ biến các quan điểm chính trị, thực thi quyền hình thành đảng phái đối lập và trao đổi tin tức một cách ôn hòa, bất bạo động không vi phạm hiến pháp nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việtnam đã vi phạm nhân quyền, đã trả thù những nhà đấu tranh cho dân chủ này qua các bản án nặng nề nhằm dập tắt các tiếng nói phản kháng.

JPEG - 59.5 kb
Nhà báo Huỳnh Nguyên Đạo

Việt Nam là thành viên của Ủy ban Nhân quyền trong Liên Hiệp Quốc, trong đó quyền về dân sự và chính trị, điều 19 khẳng định “quyền tìm kiếm và thu nhận thông tin, quyền bày tỏ quan điềm ở bất cứ đâu và không phụ thuộc vào ranh giới, bất kể hình thức phát biểu, viết, in ấn hay phổ biến bằng những phương tiện thông tin đại chúng”. Hiến chương Quốc tế Nhân quyền cũng xác định trong điều 9 rằng “không ai là nạn nhân của chinh sách giam cầm, truy tố hay truy đuổi một cách tuỳ tiện”. Hơn hết, Hiến pháp Việt Nam đã công nhận các quyền căn bản này trong điều 69 như “công dân có quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do trao đổi tin tức và tự do lập hội”.

JPEG - 36.3 kb
Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn.

Tuy nhiên, nhà cầm quyền Hà nội đã phủ nhận các quyền căn bản này, liên tục chà đạp lên chính Hiến pháp của họ và vi phạm thô bạo bản Hiến chương Quốc tế Nhân quyền. Đảng Cộng sản Việtnam tuyên án các đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân gồm Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo và Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn là hoàn toàn vi hiến. Giống như phiên tòa xử Linh mục Nguyễn Văn Lý và Đảng Thăng Tiến Việt Nam, những phiên tòa tùy tiện kiểu này phạm tội ác đối với nhân loại.

Đảng Dân chủ Nhân dân cực lực lên án hành vi phạm tội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi khẩn kêu gọi đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân và Nhân dân trong, ngoài nước tiếp tục đấu tranh hơn nữa vì sự nghiệp của Nhân quyền, Dân chủ và Tự do cho Việt Nam. Trong bài diễn văn nhậm chức, lời phát biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ, George W. Bush vẫn còn vang vọng “Hỡi những ai đang đấu tranh vì nền dân chủ và đang bị đàn áp, đang bị tù tội và tuyệt vọng. Khi các bạn đứng lên tranh đấu cho tự do, chúng tôi đứng cùng với bạn”. Đảng Dân chủ Nhân dân kêu gọi chính quyền Bush chấm dứt buôn bán và viện trợ vũ khí cho chế độ độc tài Cộng sản, và nên hủy bỏ dự định tiếp đón ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trân trọng,

Đỗ Thành Công

JPEG - 107.2 kb
Tòa án CSVN xét xử bất hợp pháp, tùy tiện 3 chiến sĩ dân chủ của đảng Dân Chủ Nhân Dân.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.