Đảng Vì Dân Dán Bích Chương, Rải Truyền Đơn Tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tin tức từ Đảng Vì Dân, phân bộ Sài Gòn và Hà Nội cho biết trong các ngày 28 và 29 tháng 3 vừa qua, Đảng Vì Dân đã thực hiện dán bích chương, rải tờ rơi và tán phát dĩa CD ở cả Sài Gòn và Hà Nội, kêu gọi dân chúng Việt Nam tẩy chay cuộc bầu cử độc diển của CSVN vào tháng 5 tới đây.

Tại Sài Gòn, Phân bộ Đảng Vì Dân tại Sài-gòn cho biết rạng sáng ngày 29-03-2007 bích chương và tờ rơi của Đảng Vì Dân xuất hiện ở nhiều khu vực trong thành phố Sàigòn.

JPEG - 47.5 kb
Một số bích chương, tờ rơi và CD đang được in ấn.(Hình trang nhà Đảng Vì Dân)

Nội dung các tờ bích chương và tờ rơi mang nội dung khẩu hiệu của Đảng Vì Dân: “TỔNG TUYỂN CỬ Tự Do là con đường ngắn nhất dẫn đến hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ. Nhân dân hãy ủng hộ đảng VÌ DÂN” và “20-5 Đảng cử Dân bầu” với một gạch chéo “X” lên trên ngày “20-5”, tiêu biểu cho ý nghĩa tẩy chay cuộc bầu cử độc diễn sắp tới.

JPEG - 33.4 kb
Tờ rơi của ĐVD được dán trên thành lan-can cầu Bình Triệu. (Hình trang nhà Đảng Vì Dân)

Các điểm nóng nhất là khu vực Quận 1: Bến Bạch Đằng, đường Nguyễn Huệ, xung quanh nhà hát Lớn, phía sau khách sạn New World, tại trạm xe buýt, mặt đường phía trước khách sạn. Tờ rơi và bích chương cũng được phổ biến ở khu vực Khánh Hội, cầu Tân Thuận, cầu Ông Lãnh, trước cổng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, trường đại học Kỹ thuật Công Nghệ, trường đại học Văn Hiến, trường đại học Luật, bến xe miền Đông, và một số khu vực giáp với Thủ Đức.

JPEG - 29.2 kb
Bích chương của ĐVD được dán ngay trong trạm điện thoại công cộng ngay trước cổng trường Đại học Luật Sài Gòn. Trong sân trường này cũng nhận thêm 100 tờ rơi. (Hình trang nhà Đảng Vì Dân)

Những bích chương và tờ rơi cũng đã được phổ biến tại nhiều ngã tư có đèn đỏ. Nhiều nơi bị tắt nghẽn giao thông do bà con tò mò dừng lại để xem khi đèn đỏ. Tổng cộng gần 1.500 tờ rơi (khổ 1/8 tờ giấy A4), 200 bích chương (khổ giấy A4) và 70 đĩa CD được các anh em Phân bộ ĐVD Sài Gòn dán và tán phát trong vòng 48 phút.

Theo thông tin từ nhóm giám sát tình hình thì có nhiều bà con lao động nghèo chạy xe ôm, quét rác, các nghề phải thức khuya dậy sớm và các công nhân viên chức đi tập thể dục buổi sáng đã thấy được các bích chương, tờ rơi và đĩa CD với nội dung Lời Kêu Gọi và Tuyên Ngôn Cứu Nước của Đảng Vì Dân.

JPEG - 36.5 kb
Tờ rơi được rải trên lối đi tại bờ Hồ Hoàn Kiếm.(Hình trang nhà Đảng Vì Dân)

Tại Hà Nội, trước đó một ngày, vào chiều ngày 28-03-2007 hàng trăm bích chương và tờ rơi của Đảng Vì Dân xuất hiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, công viên, bến xe… ở Hà Nội.

JPEG - 8 kb
Bích chương được viết lên giấy carton và dán lên cây xanh tại góc đường Đinh Tiên Hoàng, đối diện Bưu điện Hà Nội.(Hình trang nhà Đảng Vì Dân)

Những tờ truyền đơn này mang nội dung là một gạch chéo “X” lên trên “20-5 Đảng cử Dân bầu”, tiêu biểu cho ý nghĩa tẩy chay cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội độc diễn được dự liệu diễn ra vào ngày 20/5/2007. Đảng Vì Dân cho biết, những hoạt động này tiếp nối kỳ rải truyền đơn nhân ngày giỗ của cố Linh mục Trương Bửu Diệp ở Thị trấn Tắc Sậy (tỉnh Bạc Liêu) vào ngày 12 tháng 3 năm 2007.
http://dvdvn.org/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.