Đảng Việt Tân Gặp Gỡ Thân Hữu tại Melbourne và Sydney, Úc Châu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân chuyến công tác tại Úc Châu, trưa Thứ Bảy, ngày 4 tháng 3 năm 2006, ông Nguyễn Kim, Chủ tịch đảng, bác sĩ Trần Đức Tường, Ủy viên Trung ương đảng, và ông Đặng Quốc Sủng, đại diện đảng Việt Tân tại Úc châu, đã có một buổi tiếp xúc với một số quý vị đại diện các đoàn thể, truyền thông và đồng bào tại Melbourne. Những buổi gặp gỡ này nhằm trao đổi về những biến chuyển tình hình trong nước, cũng như vấn đề khó khăn nội bộ của đảng Việt Tân, diễn ra trong thời gian qua. Sau phần nghi thức khai mạc, anh Phạm Phú Đức, đại diện đảng Việt Tân tại Melbourne đã lên chào mừng quan khách tham dự và chia xẻ rằng: “Những việc nội bộ của đảng Việt Tân đã được nhiều cơ quan truyền thông phổ biến trong thời gian qua, và chúng tôi tin là rất nhiều qúy vị ở đây quan tâm theo dõi, nhưng nếu vẫn còn những thắc mắc nào xin qúy vị cứ thẳng thắn nêu ra. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong mỏi đây là cơ hội để thảo luận về những công tác đấu tranh mà chúng ta có thể cùng làm.” Và để đáp ứng sự ngỏ lời chân thành này, những lời chia sẻ và thảo luận của cả cử toạ lẫn chủ toạ đều rất cởi mở và thẳng thắn, kể cả những việc liên quan đến bác sĩ Trần Xuân Ninh là người vừa bị đảng Việt Tân chấm dứt tư cách đảng viên.

Hai ông Nguyễn Kim và Bác sĩ Trần Đức Tường đã trình bầy vắn tắt về tình hình Việt Nam và hướng đấu tranh của đảng Việt Tân trong thời gian trước mắt. Nhưng phần thảo luận sau đó đã cho thấy sự quan tâm của những người tham dự, nhất là các cơ quan truyền thông, đại diện cộng đồng, các hội đoàn đảng phái và đồng bào về tình hình đảng Việt Tân. Quả thật, những câu hỏi và góp ý trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ phần lớn chỉ xoay quanh những vấn đề nội bộ đảng Việt Tân mà nhiều người được biết đến khởi đi từ những tin tức nội bộ của đảng Việt Tân bị tiết lộ ra bên ngoài. Ông Nguyễn Kim cho biết dù có khác biệt giữa Trung Ương Đảng Việt Tân và bác sĩ Trần Xuân Ninh, nhưng không vì thế mà Việt Tân bị tách hai tách ba. Liên quan đến chủ trương của Việt Tân, cả ba vị lãnh đạo hiện diện trong buổi gặp gỡ đều khẳng định mạnh mẽ: “Chủ trương của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng chưa bao giờ thay đổi, đó là chấm dứt chế độ Cộng Sản để canh tân Việt Nam”

Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 3, tại nhà hàng Quốc Tế Sydney, phái đoàn nói trên đã có buổi gặp gỡ với các hội đoàn và thân hữu tại Sydney. Buổi nói chuyện bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm với sự tham dự của khoảng 100 quan khách, trong đó có Ls Võ Trí Dũng chủ tịch CĐNVTD tiểu bang NSW, Ông Trần Đức Nhuận chủ tịch hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tiểu bang NSW, Ông Hữu Nguyên tuần báo Saigon Times, Cô Lưu Ngọc Huyền Ban văn nghệ Hương Ca, Ông Đoàn Kim Việt Nam Sydney Radio, Bà Phạm Ngọc Trinh hội Cao Niên Canterbury, Ông Trần Nhân Hậu Duệ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, Ông Lâm Mô Gia Đình Quân Cảnh, Ông Đào Tăng Dực Hiệp Hội Dân Chủ Hiến Định Pháp Trị và Đa Nguyên, Ông Nguyễn Trí Hòa Phong Trào Quốc Gia Dân Chủ Việt Nam, Cô Lâm Bích Huyền Nhóm Trẻ Sóng Việt, Ông Hồ Tiến Thành Hiệp Hội Phát Triển Cộng Đồng, Ông Lưu Dân Tuần Báo Dân Việt, Ông Trương Đăng Sĩ gia đình Mũ Đỏ, Ông Đào Dũng Liên Minh Quang Phục Việt Nam, Bà Phạm Minh Lan Trường Nhạc Dân Tộc Việt Nam, Ls Võ Quốc Dũng ủy viên văn nghệ CDNVTD/NSW, Anh Châu Trần Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, Ông Trương Công Hải Hội Hải Quân Hàng Hải Úc Châu, và một số hội đoàn khác…

Sau nghi thức khai mạc, Bác Sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện đảng Việt Tân tại Sydney đã ngỏ lời chào mừng quan khách. Ls Võ Trí Dũng thay mặt BCH Cộng Đồng tại NSW chào đón Ông Nguyễn Kim và ông Trần Đức Tường đại diện trung ương đảng Việt Tân đến Sydney và xem đây là cơ hội cho hội đoàn và thân hữu tại đây được tìm hiểu thêm về đường lối đấu tranh và vấn đề khó khăn của đảng Việt Tân trong thời gian qua. Sau đó, Ông Nguyễn Kim trình bày về một số biến chuyển của tình hình Việt Nam, như sự kiện quần chúng đứng lên biểu tình, đình công đòi tăng lương và những vụ kiện tố cáo lãnh đạo VC tham nhũng. Tiếp theo, ông Trần Đức Tường trình bày những hướng đấu tranh sắp tới và kêu gọi mọi người giữ vững tình thần chống cộng, hỗ trợ quốc nội tạo thành những tập hợp đứng lên đòi quyền căn bản của người dân và khai thác những phân hoá trong nội bộ đảng Việt cộng để gia tăng áp lực đấu tranh, làm chế độ thêm suy yếu.

Phần trao đổi ý kiến giữa đại diện Đảng Việt Tân và cử tọa đã diễn ra sôi nổi. Nhiều câu hỏi được đặt ra cho phái đoàn đại diện Đảng Việt Tân liên quan đến vấn đề đường lối của đảng Việt Tân và những khó khăn trong nội bộ đảng. Sau cuộc hội thảo, ông Nguyễn Kim cám ơn sự quan tâm của thân hữu và các hội đoàn đối với đảng Việt Tân. Ông xin mọi người cho Ông và đảng Việt Tân thời gian, vì chỉ thời gian mới chứng tỏ được những hoạt động của Việt Tân là đúng cũng như thời gian đã cho thấy do đường lối đấu tranh đúng đắn Việt Tân đã trải qua được những khó khăn trong suốt hơn hai mươi năm qua.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.