Đảng Việt Tân kêu gọi thông qua Nghị Quyết 1515

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đảng Việt Tân ca ngợi tinh thần đóng góp của các Dân biểu Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, Ed Royce và Judy Chu đã cùng đưa ra Nghị Quyết 1515 và kêu gọi các dân biểu nghị sĩ Quốc hội Hoa kỳ ủng hộ cho 3 nhà nữ dân chủ đấu tranh nổi tiếng tại Việt Nam.

Nghị Quyết 1515 yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam đề cao và tôn trọng những nhân quyền căn bản bằng cách trả tự do cho những nhà nữ dân chủ đấu tranh là:

Trần Khải Thanh Thủy, một nhà văn, nhà báo nổi tiếng hai lần nhận giải thưởng Hellman/Hammett của Human Rights Watch và đã bị bỏ tù từ gần 1 năm nay.

Phạm Thanh Nghiên, một nhà đấu tranh trên mạng, người khẳng khái lên tiếng vấn đề chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, đã được trao giải thưởng Hellman/Hammett, đang ở tù năm thứ nhì của bản án 4 năm tù.

Lê Thị Công Nhân, một luật sư nổi tiếng về nhân quyền, được trả tự do vào tháng 3 năm 2010, sau khi chịu án tù 3 năm. Hiện cô đang bị quản thúc tại gia.

Những nhà nữ dân chủ này đại diện cho một phong trào đòi hỏi nhân quyền và công lý đang lớn mạnh tại Việt Nam. Qua việc tiếp tục đàn áp các nhà dân chủ nói trên trong khi cùng lúc đảm nhận vai trò Chủ tịch khối ASEAN và thành viên không thường trực trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhà cầm quyền Hà Nội đang coi thường trách nhiệm của họ với Quốc tế về vấn đề nhân quyền.

Nghị Quyết 1515 được đệ trình vào lúc Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton yêu cầu các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam tôn trọng tự do chính trị. Với hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Hoà kỳ và ASEAN được dự trù tổ chức vào ngày 24 tháng 9 tại New York, đây là dịp tốt để kêu gọi trả tự do cho Thủy-Nhân-Nghiên.

Trong chiến dịch toàn cầu đòi tự do cho Thủy-Nhân-Nghiên, Đảng Việt Tân không những ủng hộ sự bảo trợ và việc nhanh chóng thông qua Nghị Quyết, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những nhà đấu tranh trên thế giới lên tiếng bênh vực cho những nhà đấu tranh cho nhân quyền ưu tú nầy.

Để biết thêm chi tiết xin vào trang web Việt Tân www.viettan.org/TuDoCho-Thuy-Nhan-Nghien

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.