Đảng Việt Tân Tiếp Xúc Với Đồng Bào Việt Nam Tại Houston

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 47.6 kb

Vào lúc 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 26 tháng 2 vừa qua, Cơ sở đảng Việt Tân tại Thành phố Houston đã tổ chức một buổi sinh hoạt tiếp xúc với các cơ quan truyền thông, đại diện các đoàn thể và đồng bào tại Trung Tâm Lạc Hồng, với sự tham dự khoảng 80 quan khách và đồng bào. Trong dịp này, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư, và bà Đặng Thanh Chi, Ủy viên Trung Ương Đảng kiêm Phát Ngôn Nhân đã về tham dự và thuyết trình. Buổi sinh hoạt này đã được trực tiếp truyền thanh trên Paltalk, trên mạng WMP. Về báo chí truyền thông có các đại diện báo Người Việt, Xây Dựng, Việt Báo, Tuần San Đep, báo Thống Nhất, Tạp Chí Luật Pháp và Đời Sống, Đài Tiếng Nước Tôi Houston, Đài Truyền Hình SBTN Houston. Quan khách hiện diện gồm có ông Hồ Nhiệm Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức tại Houston, ông Trần Văn Láy Hội Ái Hữu Thiết Giáp QLVNCH, ông Nguyễn Văn Nam Tổng Bí Thư Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, bà Lưu Ngọc Đính Hội Phụ Nữ Đấu Tranh Cho Việt nam Tự Do, bà Khánh La Hội Phụ Nữ Diên Hồng, ông Phạm Hữu Thế Ban Tế Hùng Vương, ông Hoàng Nam Đoàn Thanh Niên Việt Nam Chí Nguyện, ông Nguyễn Hữu Thiết Liên Minh Quang Phục, và ông Đỗ Minh Đức Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston.

JPEG - 49.2 kb

Sau các nghi thức khai mạc và lời chào mừng quan khách và đồng bào tham dự của ông Trần Quang Tích, đại diện Cơ sở Houston, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng đã lên trình bày về tình hình Việt Nam hiện nay và những phương thức đấu tranh của Việt Tân trong thời gian trước mặt. Về tình hình, ông Lý Thái Hùng đã cô đọng trình bày một số biến cố như những cuộc đình công của công nhân đòi tăng lương và cải thiện lao động đối với các xí nghiệp tư nhân ngoại quốc, những khiếu kiện của nông dân đòi lại nhà cửa ruộng đất, là kiến nghị đòi quyền tự do ngôn luận của những nhà đối kháng và đấu tranh dân chủ trong nước. Ông cũng nói đến những thất bại của CSVN trong việc gia nhập WTO, trong việc cầu xin viện trợ từ các quốc gia tư bản mà điển hình là chuyến đi Mỹ vừa qua của Thủ tướng VC Phan Văn Khải, và thất bại chua cay của CSVN trong việc tìm cách hiện diện trong những sinh hoạt tại hải ngoại, mà nhạc hội “Duyên Dáng” tại Úc và gây quỹ cứu trợ bão Katrina tại Washington DC là những thí dụ.

Về phương thức đấu tranh, ông Lý Thái Hùng nói đến những công tác chính của Việt Tân trong thời gian trước mặt. Đó là tại hải ngoại đảng Việt Tân sẽ hợp tác với các tổ chức và đoàn thể đang đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản, tham gia cô lập những xuất hiện của CS, tham gia vận động các áp lực quốc tế lên chế độ Hà Nội và xây dựng thế hệ trẻ để tiếp tục công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam trong lâu dài. Đối với trong nước, đảng Việt Tân sẽ khai dụng mặt trận dân sinh dân quyền, hổ trợ các nhà đối kháng và đấu tranh dân chủ, khai thác sự ra vào Việt Nam của khối người Việt trong và ngoài nước, và khai thác phương tiện truyền thông trong và ngoài nước để tấn công làm suy yếu chế độ, hầu tạo điều kiến làm bộc phát phong trào đấu tranh quần chúng để tiến đến tổng nổi dậy chấm dứt ách độc tài Cộng sản như đã từng diễn ra tại các quốc gia Cộng sản ở Đông Âu cách nay 16 năm. Ngoài ra, đảng Việt Tân cón quan tâm vào nỗ lực canh tân tư tưởng để xây dựng tinh thần dân chủ, ý thức công dân hầu vận động mọi người tham gia đấu tranh chống lại chế độ độc tài Cộng sản và chuẩn bị cho việc xây dựng một xã hội tự do dân chủ thực sự sau khi chế độ Hà Nội bị sụp đổ.

Trong phần trao đổi, ông Lý Thái Hùng và bà Đặng Thanh Chi đã trả lời những câu hỏi liên quan đến tình hình nội bộ đảng Việt Tân, chủ trương đường lối và các nhận định về tình hình đấu tranh hiện nay. Riêng về việc BS Trần Xuân Ninh và một số đảng viên bị ngưng quy chế đảng viên đảng Việt Tân đã được ông Lý Thái Hùng tâm sự: “Đây là một quyết định rất khổ tâm của Trung Ương Đảng, là một thủ tục bắt buộc phải có để giữ gìn giềng mối của tổ chức, chứ không phải để biến BS Trần Xuân Ninh và chúng tôi thành kẻ thù với nhau. Chúng tôi vẫn coi BS Trần Xuân Ninh là một người yêu nước, là người bạn đấu tranh.” Buổi tiếp xúc tại Houston kết thúc lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.