Đầu Tư Tại Việt Nam Đang Suy Giảm?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong những tháng vừa qua con số đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã giảm xuống một cách thấy rõ. Hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này vẫn là thủ tục đăng ký kinh doanh quá rườm rà, rắc rối và nguồn nhân lực lao động tại Việt Nam đang mất dần lợi thế.

Theo báo cáo về môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2006 của công ty Tài chánh Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (WB) thì tại Canada hay Australia, một nhà đầu tư chỉ mất 3 ngày làm thủ tục để thành lập công ty kinh doanh thì tại Việt Nam thủ tục này phải kéo dài trong một thời gian dài gần 50 ngày, trải qua 3 thủ tục chính và 6 thủ tục phụ đi kèm. Ba thủ tục kéo dài thời gian nhất là cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khắc dấu, đăng ký mã số thuế và hóa đơn. Ở một số tỉnh phía Bắc, công ty đầu tư phải đi lại ít nhất 13 lần đến ba cơ quan mới có thể hoàn tất được thủ tục đăng ký kinh doanh. Nhìn chung thủ tục thành lập công ty ở Việt Nam rất phức tạp và tốn kém cả thời gian lẫn chi phí thủ tục (chưa kể tiền phải hối lộ cho quan chức). Ở cấp tỉnh ba cơ quan nhà nước phụ trách những thủ tục này là sở thuế vụ, cục thuế vụ và công an mà ba cơ quan này không ăn khớp với nhau trong việc phối hợp thông tin. Hệ quả là công ty đầu tư phải chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ và phải cung cấp nhiều thông tin lặp lại cho các cơ quan khác nhau. Công ty đầu tư không thể thực hiện nhiều thủ tục cùng một lúc mà phải thực hiện hết thủ tục này mới được làm thủ tục khác. Ví dụ phải chờ có giấy chứng đăng ký kinh doanh rồi mới được đi khắc dấu. Có mã số thuế rồi mới được đi mua hóa đơn…

Hiện nay các công ty muốn đăng ký kinh doanh phải dến sở đăng ký kinh doanh tìm hiểu, muốn khắc dấu phải đến cơ quan công an tìm hiểu, muốn đăng ký mã số thuế phải đến cơ quan thuế tìm hiểu. Chỉ nội cái vụ tìm hiểu này cũng đủ nhiêu khê cho các nhà đầu tư. Trước đây ông Phan Văn Khải đi đâu cũng hứa chỉ có một cửa cho việc nộp đơn xin đăng ký kinh doanh. Rõ ràng là lãnh đạo Hà Nội hứa cuội, biểu hiện tình trạng ’trên bảo dưới không nghe’.

Ngoài vấn đề thủ tục ra, còn thêm một trở ngại khác mà JETRO (tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản) còn nêu ra như sau : Trong các nước ASEAN, Việt Nam ‘‘dẫn đầu’’ về tình trạng thiếu đội ngũ quản lý và lao động cao cấp. Không chỉ vậy, thị trường lao động Việt Nam còn được đánh giá là thiếu kỹ sư, công nhân có tay nghề cao và thạo ngoại ngữ. Trong 100 công ty Nhật tại Việt Nam có đến 50 công ty gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động có trình độ ở các địa bàn quanh Sài Gòn, Thủ Đức và một phần ở Hà Nội. Thực tế không ít công ty Nhật tại Việt Nam phải nhắm mắt đưa các công nhân với vốn ngoại ngữ ít ỏi và trình độ học vấn “Tú Tài” lên vị trí lãnh đạo công ty vì chẳng tìm đâu ra người có trình độ cao hơn. 59 công ty thấy khó có thể tìm được người quản lý trung gian phù hợp.

Về đội ngũ nhân viên công nghệ thông tin (I T), Việt Nam có thuận lợi về chi phí nhân công nhưng nhìn chung lại thiếu trình độ kỹ thuật và ngoại ngữ. Mặc dù nguồn nhân công dồi dào và lương thấp đang tạm thời bù đắp những khiếm khuyết đó, nhưng về lâu về dài lao động Việt Nam sẽ phải đối mặt với cạnh tranh lao động ở các nước kế cận như Thái Lan, Indonesia, Malaysia…

Thủ tục rườm rà, phức tạp, tình trạng lao động thiếu khả năng chuyên môn và yếu kém ngoại ngữ đó là chưa kể đến việc “Luật vua thua lệ làng” và nạn tham nhũng, hối lộ từ trung ương đến địa phương đã làm cho các nhà đầu tư nước ngoài không còn thiết tha muốn vào đầu tư tại Việt Nam chính vì thế mà trong những tháng gần đây số lượng đầu tư của những công ty nước ngoài trụt hẳn. Trước đây mỗi khi ông Võ Văn Kiệt hay Phan Văn Khải đến Nhật đều ghé đến hội quán Keidanren, tức là văn phòng Trung ương của Liên đoàn kinh tế Nhật, để mời gọi doanh nhân Nhật vào Việt Nam đầu tư. Cả ông Kiệt lẫn ông Khải đã hứa tạo điều kiện dễ dàng ít nhất là về mặt thủ tục giấy tờ cho doanh nhân Nhật nào muốn vào Việt Nam đầu tư. Qua các báo cáo mới đây nhất của công ty Tài chánh Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (WB) như vừa trình bày ở trên cho thấy ông Kiệt hay ông Khải đều hứa cuội, chẳng còn ai tin nữa. Có lẽ vì vậy mà trong chương trình đến Nhật của ông Thủ tướng công an Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18 tháng 10 sắp tới đây không dám đến hội quán Keidanren để mời gọi doanh nhân Nhật vào Việt Nam đầu tư nữa vì chẳng ai tin.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.