Đêm “Journée des Libertés” của Đảng Cấp Tiến/Parti Radical tại Genève.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam trình bày và triển lãm hình ảnh các nhà đấu tranh cho Dân Chủ tai Việt Nam

Vào ngày Thứ Bảy 7/10/2006, đảng Cấp Tiến/Parti Radical đã tổ chức 1 ngày mang tên là “Journée des Libertés”,tạm dịch là “1 Ngày Cho Tự Do” để kỷ niệm 160 năm thành lập Đảng. Buổi lễ được tổ chức trong khuôn viên đại học Genève/Uni Mail, trung tâm thành phố. Chương trình được khai mạc lúc 20g30 với bài diễn văn với đề tài “Tự Do và sự Chấn Hưng”của ông Pierre Maudet, Chủ Tịch Đảng tại Genève, một người thanh niên rất trẻ tài cao chỉ với 28 tuổi. Được biết vào thời điểm 20 tháng 7 năm 2005 kỷ niệm Hiệp Định Genève 1954, ông Maudet với sự vận động của Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam COSUNAM, là người đã bẻ gãy chiến dịch tuyên truyền của CSVN. Nhờ đó mà thành phố Genève đã không còn tiếp đón phái đoàn CSVN một cách long trọng như đã dự trù lúc ban đầu.

Bài diễn văn thứ nhì là của ông Luc Ferry, cựu Bộ Trưởng Giáo Dục Pháp, 1 vị triết gia, trình bày về “Tự Do và nền Cộng Hòa”. Ông nhắc lại sự liên quan giữa trách nhiệm của mỗi cá nhân con người trong thể chế Cộng Hòa và quyền tự do căn bản cần phải được bảo vệ.

Sau đó, theo như lịch trình thì người diễn giả kế tiếp là bà Chánh án Carla del Ponte tại Tòa án Quốc Tế La Haye về Cựu Nam Tư và Rwanda: Nhưng vì bận vào giờ chót nên bà Carla Del Ponte đã cáo lỗi đến Ban Tổ Chức.

Kế tiếp, Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Trang, thành viên của Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosunam được mời lên để nói về “Tự Do và Bạo Lực Trấn Áp”. Bài diễn văn của Bác Sĩ Xuân Trang đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của hơn 300 quan khách, tất cả im lặng lắng nghe. Bài nói chuyện vừa linh động, vừa xúc động diễn tả cuộc vượt biển của bác sĩ và gia đình cha mẹ cô. “Khi ấy, tôi mới trạc 6 tuổi nên không ý thức gì đến thảm trạng đau đớn của dân tộc tôi, tôi chỉ biết tung tăng nô đùa trên boong tàu với các đứa trẻ khác. Nhưng sau này, khi trưởng thành, dược sống trên mảnh đất hòa bình, nhân đạo này, tôi nhớ lại những hình ảnh đó và trong lòng tôi dần dần thấu hiểu nguyên nhân nào đã đẩy hàng triệu đồng bào tôi ra biển cả, nguyên nhân nào đã đưa đất nước tôi đến thảm cảnh ngày hôm nay, dân tộc tôi khổ nghèo, và nhân quyền bị chà đạp. Từ đó tôi đã gia nhập và sinh hoat cùng với các anh chị trong Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosunam, nhằm góp phần của mình trong công cuộc đấu tranh cho tự do va dân chủ cho dân tộc tôi”. Tiếp đó, cô cũng có trình bày về sự hình thành của khối 8406 với sự nhập cuộc của nhiều thành phần trẻ tuổi và sự xuất hiện của 1 số đảng phái dân chủ trong nước. Cô cũng nhắc đến Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, được trao giải Nhân Quyền của Fondation Rafto tại Na Uy, Linh mục Nguyễn Văn Lý và Mục sư Nguyễn Hồng Quang là những ánh sáng của công cuộc đấu tranh bất bạo động và sự xuất hiện công khai của 1 số đảng phái dân tộc dân chủ tại quê nhà. Cô tiếp: “Kính thưa qúy vị, hôm nay tôi muốn giới thiệu cùng với qúy vị một đảng Việt Nam đã âm thầm đấu tranh từ hơn 15 năm nay, nay đã công khai hóa các hoạt động, tôi muốn nói đến Đảng Việt Tân mà 1 số qúy vị ở dây chắc đã có dịp quen biết. Tôi có mời 1 vị đại diện đến tham dự và chia xẻ với chúng ta trong Ngày “Journée des Libertés” : xin chào ông Nguyễn Ngọc Bảo và xin cám ơn ông đã đáp lời mời của tôi.”

Cô kết thúc : “Các nhà đấu tranh dân chủ tại Viêt Nam đã và đang và sẽ chịu nhiều đợt đàn áp rất nguy hiểm cho tính mạng họ và gia đình họ. Các vị dân chủ ấy phải được tất cả chúng ta quan tâm và bảo vệ. Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosunam xin mời quý vị viếng thăm phần triển lãm hình ảnh các vị đó và mời quý vị ký tên vào lá thư “Kêu Gọi Yểm trợ các nhà đấu tranh, các phong trào dân chủ, các quyền tự do phát biểu và trao đổi ý kiến”.

Các thành phần thuộc thế hệ trẻ của dân tộc, đấu tranh cho dân chủ và tự do cũng như các đảng phái mới xuất hiện tại Việt Nam như đảng Thăng Tiến Việt Nam, đảng Dân Chủ Nhân Dân được giới thiệu qua hình ảnh, slide show. Phần triển lãm đã được đông đảo quan khách và đảng viên đảng Parti Radical quan tâm va thăm hỏi.

Trên 50 các vị chính giới, đảng viên, và thân hữu của đảng Parti Radical đã đáp lời kêu gọi và ký tên ủng hộ các nhà đấu tranh trong nước, đòi hỏi chính phủ CSVN phải trả lại cho họ quyền tự do phát biểu ý kiến.

Theo ông Nguyễn Tăng Lũy, Tổng Thư Ký Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosunam, buổi lễ “Journée des Libertés đã có sự hiện diện của các ông Fulvio Pelli, Chủ Tîch đảng Parti Radical Thụy Sĩ, ông Pierre Maudet, chủ tịch Đảng Radical tại Genève, ông Bernard Favre, Tổng Thư Ký, các ông Michel Rossetti, Cựu Thị Trưởng Genève, Robert Cramer thuộc Đảng Xanh (Les Verts) , Bộ Trưởng Genève (Conseiller d’Etat), François Longchamp và 1 số cựu bộ trưởng như các ông Gérard Ramseyer, Gilles Petit-Pierre. Được biết phái đoàn Việt Nam hiện diện trong buổi lễ ngoài ông Nguyễn Tăng Lũy còn có các ông Nguyễn Đăng Khải, đại diện Việt Tân tại Thụy Sĩ, ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện Việt Tân tại Âu Châu, bác sĩ Nguyễn Xuân Trang.

Buổi lễ ‘ Fêtes des Libertés ‘ đã tạo cơ hội tốt cho Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosunam quảng bá tin tức và giới thiệu công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và yêu cầu người dân và chính giới Thụy Sĩ quan tâm đến và bảo vệ các nhà đấu tranh tại quê nhà. Đây cũng là dịp giúp chính giới Thụy Sĩ và người dân Thụy Sĩ thấy rõ tình hình tại Việt Nam và đặc biệt là những vi phạm trầm trọng về Nhân Quyền của nhà cầm quyền CSVN.

JPEG - 29.2 kb
BS Nguyễn Thị Xuân Trang trình bày đề tài “Tự Do và Bạo Lực Trấn Áp”

JPEG - 16.4 kb
Từ trái sang phải : Nguyễn Đăng Khải, Nguyễn Ngọc Bảo, Michel Rossetti, Nguyễn Thị Xuân Trang, Nguyễn Tăng Lũy, bà Rossetti.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phim tài liệu "The General, Vietnam in The Age of To Lam" đã được trình chiếu hôm 19/4/2026 tại Readings Cinema, TP. Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Châu với sự bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Queensland và Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane (người thứ tư, từ trái qua) cùng đảng Việt Tân tại địa phương

Phim “The General”: Khi sự thật biến thành hành động tại Brisbane, Úc Châu

Vào chiều ngày 19 tháng 4 năm 2026, cuốn phim tài liệu “The General, Vietnam in The Age of To Lam” đã được trình chiếu tại Readings Cinema, Brisbane, tiểu bang Queensland, với sự bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Queensland và Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane, Úc Châu cùng đảng Việt Tân tại địa phương.

Lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương đã được nhiều đoàn thể người Việt phối hợp tổ chức tại thành phố San DIego, California, Hoa Kỳ hôm 19/4/2026

Lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương – Thành phố San Diego, California

Chủ nhật vừa qua, ngày 19 tháng Tư năm 2026, tại thành phố San Diego, tiểu bang California, Hoa Kỳ, nhiều đoàn thể bao gồm Cộng đồng người Việt, Hội Đền Hùng, Câu lạc bộ Hùng Sử Việt, Trung tâm Việt ngữ Văn Lang và đảng Việt Tân San Diego đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương nhằm hướng về cội nguồn dân tộc và gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe & Đời sống

Người Việt khó xả xong ‘cộng nghiệp’ từ ‘công an nhân dân’

Chiều 15/4/2026, người dùng mạng xã hội sửng sốt khi được xem video clip trích xuất từ camera giám sát nào đó ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe hai bánh gắn máy di chuyển trên một con đường vắng, bị lạc tay lái, lao từ bên phải qua bên trái đường rồi đâm vào thành bê tông của mương thoát nước, thanh niên mất dấu, chỉ còn chiếc xe hai bánh gắn máy dựng đứng! Ngay sau đó, một chiếc mô tô mà CSGT chuyên dùng để tuần tra trờ tới, gã CSGT điều khiến chiếc mô tô này cho xe quay đầu chạy về hướng ngược lại, mặc kệ nạn nhân còn sống hay đã chết.

Chủ tịch xã từ ngày 18/5/2026 có thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư - theo Nghị định 109/2026 ban hành ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa: Báo Mới

‘Gen toàn trị’ và hội chứng tự mâu thuẫn

“Gen toàn trị” không chỉ là mong muốn kiểm soát xã hội, mà còn là cách tư duy đặt quyền lực lên trên tính nhất quán của pháp quyền. Hội chứng tự mâu thuẫn xuất hiện khi cùng lúc nói đến cải cách, nhưng lại thiết kế chính sách theo hướng gia tăng kiểm soát; nói đến pháp quyền, nhưng để hành pháp vượt khung lập pháp; nói đến phục vụ dân, nhưng tạo ra những điểm nghẽn hành chính do chính những quy định “tréo giò” của chính quyền dựng lên.