Đến Lượt Tài Trợ Olympic Bị Phản Đối

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những người phản đối Olympic Bắc Kinh 2008 vừa có thêm một bước chuyển mới về chiến thuật sau khi các cuộc ngăn cản rước đuốc quốc tế của họ gặp phải hàng rào an ninh tăng cường một số nước mà ngọn đuốc Olympic đi qua.

Tờ báo Anh The Guardian số ra ngày 23 tháng Tư đưa tin, hôm thứ Ba, tập hợp của nhiều nhóm vận động ủng hộ Tây Tạng đã cảnh cáo Coca-Cola là tập đoàn giải khát xuyên quốc gia này sẽ “phạm tội đồng loã trong một thảm hoạ nhân đạo”.

Nhóm liên minh Tây Tạng này nói Coca-Cola chỉ có thể tránh được điều đó trong trường hợp hãng này dùng ảnh hưởng của mình để đảm bảo việc Tây Tạng sẽ được bỏ ra ngoài lộ trình rước đuốc.

Vẫn theo tờ The Guardian, ngày 24.04, tổ chức Ước mơ Darfur (Dream for Darfur) sẽ tung ra những chỉ trích về hồ sơ đạo đức đối với những nhà tài trợ cho rước đuốc Olympic Bắc Kinh.

Nhiều nhóm vận động chống Olympic Bắc Kinh còn đưa ra thông điệp rõ ràng theo đó họ yêu cầu các công ty này phải hành động hối thúc Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và bản thân Bắc Kinh có những thay đổi.

Những người nói không với Thế vận hội Bắc Kinh nói họ sẽ có thể sử dụng các hành động có tính chất mạnh hơn như gửi thư phản đối các công ty, vận động số đông bóc dỡ các quảng cáo thương mại của những nhà tài trợ này.

Hiệu ứng đôminô

GIF - 24 kb
Ngôi sao kiêm đạo diễn điện ảnh George Clooney vừa lên tiếng về trách nhiệm của Bắc Kinh đối với Darfur.

Vẫn theo báo The Guardian, một số các nhân vật nổi tiếng như ngôi sao điện ảnh, đạo diễn George Clooney cũng đưa ra ý kiến một cách ôn hòa.

Vị đại sứ hoà bình năm 2008 của Liên Hiệp Quốc này nói anh đã lên tiếng về vấn đề Darfur với hãng Omega. Hãng đồng hồ nổi tiếng này đồng tài trợ rước đuốc, đồng thời sản xuất đồng hồ sử dụng trong Olympic Bắc Kinh.

Mục đích ở đây, vẫn theo phân tích của tờ báo nhật báo Anh có khuynh hướng thiên tả này, mục đích của động thái mới là tạo ra một hiệu ứng đô-mi-nô khi mà các nhà phát ngôn hoặc các nhóm người tiêu dùng gây sức ép lên các nhà tài trợ rước đuốc Olympic.

Đến lượt mình, các đại gia tài trợ này sẽ gây sức ép với Uỷ ban Olympics Quốc tế (IOC) vận động hành lang đối với Bắc Kinh.

Trên thực tế, các nhà hoạt động tin rằng các cuộc phản đối của họ đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ và rộng rãi với việc nhiều cuộc “đón tiếp” đuốc Thế vận Bắc Kinh đã diễn ra một cách đầy giận dữ ở nhiều thủ đô, thành phố và trung tâm văn hoá, chính trị toàn cầu như London, Paris, San Francisco hồi đầu tháng.

Các sự kiện này đã làm cho các nhà tài trợ cho rước đuốc luân lưu Olympic Bắc Kinh như Coca-Cola, Lenovo và Samsung cảm thấy không vui vẻ, thoải mái gì.

Trừ tiền cố vấn?

Tờ The Guardian còn nhắc tới việc tuần trước Tổ chức Nhân quyền Thế giới (Human Rights Watch) đã lên án nhiều đối tác của Olympic Bắc Kinh 2008 là “hèn nhát” khi họ tiếp tục giữ “im lặng” trước những sự kiện vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh.

Trước đó vài ngày, tổ chức Phóng viên Không biên giới cũng đã làm gián đoạn một cuộc họp tổng kết thường niên của hãng Coca-Cola.

JPEG - 12.1 kb
Hãng Coca-Cola vừa bày tỏ quan ngại về tình hình ở Tây Tạng và đang hỗ trợ các hoạt động từ thiện ở Sudan.

Không biết sự việc có tác động trực tiếp ra sao, chỉ biết phát ngôn viên của hãng này cho hay Coca-Cola đã từng tài trợ cho các Thế vận hội kể từ năm 1928. Song hãng này tỏ ra “quan ngại sâu sắc” về tình hình ở Tây Tạng và cũng cho hay đang hỗ trợ các hoạt động từ thiện ở Sudan.

Trong khi đó, sau một loạt các sự kiện diễn ra, hãng giày thể thao khổng lồ Adidas thì nói, hãng nãy “nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của việc bảo vệ quyền con người”. Nhưng vẫn theo lời hãng này, người ta không nên kỳ vọng các nhà tài trợ cho thể thao giải quyết các vấn đề chính trị.

Nhiều nhà vận động cho nhân quyền, dân chủ phản đối Thế vận hội Bắc Kinh còn cố gắng chỉ rõ động cơ của các nhà tài trợ là chỉ muốn khai thác thị trường rộng lớn với hơn 1,3 tỉ người tiêu thụ của Trung Quốc, mà chẳng cần quan tâm đến thành tích nhân quyền ở nước này ra sao.

Trong khi sự việc còn đang tiếp diễn, không biết, các nhà thương mại và sản xuất khổng lồ như Coca-Cola, Sam Sung, Omega hay Lenovo v.v… có phải trừ khoản tiền nào trong bản hợp đồng đã thuê các nhà tư vấn marketing chiến lược của họ hay không, khi mà các cố vấn này có vẻ không dự báo được hết các hệ quả phức tạp và bất lợi của việc tham gia tài trợ cho Olympic lần này.

BBC Luân Đôn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…