Điện Thiếu, Tại Sao Giá Cổ Phiếu Các Nhà Máy Điện Tăng…?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 39.6 kb

Cả nước Việt Nam, từ miền bắc cho đến miền nam, không một nơi nào có đủ điện để tiêu dùng. Ngay tại các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng bị cúp điện thường xuyên, kể chi đến các tỉnh nhỏ, một tuần bị cúp điện đến mấy ngày. Nếu làm một bài toán kinh doanh thì ai cũng sẽ thấy ngành điện lực Việt Nam hiện nay chưa phá sản là may, làm sao nói chuyện đến chuyện lời được, thế mà vào tuần qua giá cổ phiếu của các nhà máy điện trên thị trường chứng khoáng ngày càng đắt giá mới là một chuyện ngược đời.

Hãy đọc một đoạn sau đây đăng trên trang điện tử của tờ Thanhh Niên, vào ngày 15 tháng 3 năm 2007, thì thấy rõ tình trạng thiếu điện ở Việt Nam đến mức nào. Tờ báo viết: “vào tuần qua, tại các tỉnh miền Bắc, nhiều công ty kinh doanh điện lực đã thực hiện việc cắt điện. Nhiều dãy phố ở Hà Nội và ngoại thành Hà Nội, các tỉnh lân cận trở nên tối om cho dù thời điểm căng thẳng nhất về điện thực sự chưa đến. Đây mới chỉ là khúc dạo đầu của tình trạng cắt điện liên miên của mùa khô năm 2007 do nhiệt điện Uông Bí, Cao Ngạn, Na Dương, Phả Lại…gặp sự cố”.

JPEG - 81.5 kb

Đáng lo hơn, việc tập đoàn BP thông báo có thể tạm ngừng cung cấp khí từ mỏ Nam Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) lại càng khiến tình trạng cung ứng điện thêm khủng hoảng. Theo đánh giá của một số chuyên gia công nghiệp, nếu việc cung ứng khí từ Nam Côn Sơn dừng 14 ngày vào thời điểm tháng 6 tới, thì năm nay sẽ là năm thiếu điện nặng nề nhất trong các năm trở lại đây. Ông Đinh Quang Trị, Phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam nói nếu BP nhất định phải dừng, điều này sẽ đẩy hệ thống điện vào giai đoạn rất khó khăn và lượng phụ tải phải cắt giảm rất lớn chứ không dừng lại ở mức vài trăm triệu Kwh.

Bài báo viết tiếp: “để cho tình trạng điện ngày càng trở nên căng thẳng như hiện nay, có vấn đề ở chính trong việc điều hành của ngành điện. Nếu như đảm bảo cho các nhà máy điện có công suất lớn như Uông Bí, Cao Ngạn…vào hoạt động đúng tiến độ thì dù cho việc cung cấp khí tạm dừng vài tuần cũng không khiến tình trạng cung cấp điện lâm vào khủng hoảng. Sự chậm chạp trong thi công, trong chỉ đạo điều hành…có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng điện trong năm 2007”.

JPEG - 46.3 kb

Liên quan đến tình trạng thiếu điện một cách trầm trọng tại Việt Nam, tờ Sankei số phát hành ngày ngày 11 tháng 3 năm 2007, tại Tokyo, đã cho đi một bản tin như sau: “Nếu Việt Nam muốn tiến hành việc công nghiệp hóa đất nước thì phải cải thiện tình hình cung ứng điện, phải nâng tổng công suất lên 10% trong mấy năm liền, nhưng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện của Việt Nam hiện nay đành bó tay trước chuyện này vì nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là do cách làm ăn lề mề không giữ đúng những gì đã quy định, thủ tục hành chánh thì chậm chạp…” Việt Nam muốn đi đường tắt nên vào tháng 11 năm ngoái, khi Thủ tướng Abe đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC, Hà Nộì đã yêu cầu Nhật hợp tác trong việc xây các nhà máy phát điện nguyên tử. Ông Abe đã hứa và giao chuyện này cho tập đoàn điện lực Nhật Bản đảm nhiệm, và nội trong năm nay tập đoàn điện lực Nhật Bản sẽ gởi một toán chuyên gia sang Việt Nam để nghiên cứu.

GIF - 9.3 kb

Theo các phân tích gia thì Tokyo đáp ứng yêu cầu đó của Hà Nội vì hai lý do chính, trước tiên Nhật là một quốc gia đứng hàng thứ ba thế giới về lãnh vực nguyên tử trong ngành điện lực với một đội ngũ chuyên gia, nhân viên kỹ thuật rất hùng hậu. Nhưng vì sự nguy hiểm của nhà máy phát điện nguyên tử nên luật pháp Nhật quy định mỗi năm chỉ được xây một nhà máy phát điện nguyên tử mà thôi. Vì muốn duy trì đội ngũ nhân viên và nghiên cứu thêm về nguyên tử lực, nên tập đoàn điện lực Nhật Bản cần phải tìm thị trường ở các nước khác. Nếu mọi việc được tiến hành suông sẻ thì coi như Nhật sẽ được trúng thầu xây cất và bán các lò phát điện nguyên tử cho Việt Nam, đó là lý do thứ hai mà tập đoàn điện lực Nhật Bản nhắm đến.

JPEG - 12.5 kb

Các chuyên gia nguyên tử lực nói rằng họ không phản đối chuyện thiết lập các nhà máy điện nguyên tử lực tại Việt Nam, nhưng hiện thời điểm này thì không nên vì nhiều lý do. Thứ nhất, công việc vận hành một nhà máy phát điện nguyên tử phải được công khai hóa thật rõ ràng để phòng ngừa sự nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại Việt Nam, hiện nay sự rõ ràng minh bạch chưa có nên một vụ nổ nhà máy phát điện nguyên tử ’’Chernobyl thứ hai ’’ rất dễ dàng xảy ra tại Việt Nam. Lý do thứ hai, tinh thần trách nhiệm và việc nhận thức về sự cực kỳ nguy hiểm của một nhà máy phát điện nguyên tử phải đồng bộ từ người quản lý, chuyên gia kỹ thuật cho đến nhân viên thừa hành. Muốn có điều này không phải là chuyện dễ, ngay như tại Nhật Bản vẫn còn vấp phải. Và lý do thứ ba, khi xảy ra tai nạn ai là người chịu trách nhiệm hay đổ lỗi cho nhau để rồi mọi thiệt hại các nạn nhân phải gánh chịu. Đây không phải chỉ là trách nhiệm hành chánh mà còn là trách nhiệm của lương tâm và đạo đức.

Có lẽ tập đoàn điện lực Việt Nam nghĩ rằng chỉ một vài năm nữa là sẽ có nhà máy phát điện nguyên tử do Nhật xây nên chắc chắn ngành điện lực Việt Nam sẽ phát triển vì vậy mới có cái chuyện ngược đời là không đủ điện cung ứng cho người tiêu thụ mà giá cổ phiếu của các nhà máy phát điện lại lên.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.