Đồng Bào Nam California Xuống Đường Yểm Trợ Quốc Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 41.2 kb

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 3 năm 2007 trước khu Phước Lộc Thọ, từng nhóm, từng nhóm người đã cùng nhau kéo tới để cùng với Ban Tổ Chức biểu tình lên tiếng phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.

JPEG - 65.2 kb

JPEG - 66.9 kb

Những lá cờ truyền thống Việt Nam màu vàng ba sọc đỏ xen kẽ với cờ Mỹ, những chiếc bong bóng trắng có dòng chử 8406, cùng với những biểu ngữ đã được mọi người mang trước ngực, với những tiếng hô vang kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải trả quyền tự quyết lại cho nhân dân Việt Nam, trả tự do cho cha Lý, cho LS Nguyễn Văn Đài, cho LS Lê Thị Công Nhân, cho nhà báo Nguyễn Vũ Bình…, cùng hững khẩu hiệu ủng hộ khối 8406, tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, đã như những đợt sóng dâng trào trong một buổi sáng khi ánh mặt trời vừa thức dậy. Những đoàn chiếc xe lưu thông qua lại cũng đã hiệp thông với đoàn biểu tình bằng những tiếng còi hỗ trợ biểu lộ đồng tình, xóa tan đi màn sương vẫn đang còn vương vấn lại của đêm qua.

Buổi biểu dương được bắt đầu bằng nghi thức khia mạc với bài quốc ca hùng tráng của VNCH, cùng quốc ca Hoa Kỳ và 1 phút mặc niệm. Sau đó, đại diện Ban Tổ Chức đã ngỏ lời đến đồng hương và nói lên ý nghĩa mục đích của cuộc biểu tình. Đại diện các hội đoàn, đoàn thể cũng đã phát biểu cảm tưởng.

JPEG - 60.2 kb

JPEG - 61.1 kb

Bài diễn văn của ông Trần Trung Dũng (Đại diện đảng Việt Tân tại Nam Cali), đã nói lên tinh thần bất khuất, kiên cường của những nhà đấu tranh trong nước, và ông kêu gọi đồng bào hải ngoại hảy nỗ lực yểm trợ cho công cuộc đấu tranh của người dân trong nước nhằm đem lại quyền tự do dân chủ và tự quyết cho nhân dân Việt Nam. Các vị dân cử cũng đã đến tham dự cùng đồng bào Việt, như ông Lou Correa; Nghị viên Tạ Đức Trí, để cùng nói lên tiếng nói yểm trợ cộng đồng, phản đối sự đàn áp của nhà cầm quyền CSVN đối với các nhà đấu tranh dân chủ. Gần 300 đồng hương Việt Nam vai sánh vai, cùng bước bên nhau tuần hành. Những chiếc áo trắng đã được ban tổ chức chuẩn bị, được nhiều đồng hương ủng hộ và mặc vào để bày tỏ đồng lòng với quốc nội.

JPEG - 70.4 kb

JPEG - 62.8 kb

Giòng người tiếp tục hô to khẩu hiệu, bỗng im lặng khi nghe ban tổ chức giới thiệu 1 nhà đấu tranh trong nước mà Ban Tổ Chức đã liên lạc từ Hà Nội, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, bà xúc động ngỏ lời cám ơn đồng hương hải ngoại đã yểm trợ cho những nhà đối kháng trong nước trong thời gian qua. Bà cũng đã lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền CSVN không tôn trọng quyền thiêng liêng của người dân Việt, khi ngang nhiên đàn áp người dân vào những ngày Tết vừa qua. Xen kẽ là những tiếng hô lên án CSVN nhiều lần trong lúc Bà Trần Khải Thanh Thủy chia sẻ qua điện đàm. Trong khi cuộc biểu tình được tuần hành trên đường Bolsa, thì các sinh viên và đoàn viên Thanh Niên Phan Bội Châu đứng dọc theo hai bên đường trước khu Phước Lộc Thọ, giăng cờ và biểu ngữ lên án Cộng Sản VN vi phạm tự do tôn giáo, nhân quyền khiến các xe của người Việt qua lại nườm nượp trên đường vào sáng ngày cuối tuần nắng đẹp cũng hỗ trợ bằng cách bóp còi inh ỏi. Cả một trung khu Little Saigon đã vang lên tiếng nói tố cáo Cộng Sản VN tiếp tục vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo do các bạn trẻ và những người biểu tình biểu tỏ qua những tiếng hô khẩu hiệu và những bảng khẩu hiệu được trưng cao trước mọi người qua lại.

JPEG - 66.4 kb

JPEG - 71.4 kb

Những tiếng hô, những tiếng còi xe vẫn đều đặn tiếp tục vang lên sau đó, và cuộc biểu tình, tuần hành yểm trợ những nhà đấu tranh dân chủ quốc nội đả kết thúc vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Từng người từng người ra về trong luyến tiếc tuy nhiên họ vẫn không quên dặn dò nhau sẽ gặp lại vào những cuộc xuống đường sắp tới nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập khối 8406.

JPEG - 77.8 kb

JPEG - 69.5 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…