Đức cảnh cáo Iran và Hezbollah chớ can thiệp vào xung đột đang nóng ở Trung Đông

Nguyễn Đức

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra tuyên bố của chính phủ về tình hình ở Israel trong cuộc họp của Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) hôm 10/12/2023. Ảnh: Michael Kappeler/dpa via AP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sáng 17 tháng Mười, 2023 đã lên tiếng cảnh cáo Iran và tổ chức Hezbollah do Iran tài trợ ở Lebanon không nên can thiệp vào cuộc xung đột giữa Israel và tổ chức Hồi giáo Hamas. Ông Scholz tuyên bố trước khi lên đường tới Israel để bày tỏ tình liên đới: “Cùng với các đồng minh của mình, chúng tôi với tư cách là chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đang tìm cách bảo đảm rằng cuộc xung đột này không leo thang thêm nữa;” và “Một lần nữa tôi cảnh cáo, Hezbollah và Iran không được can thiệp vào cuộc xung đột,” ông cảnh cáo.

Ông Scholz là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm Israel sau vụ tấn công của Hamas.

Trước đó một ngày, Iran đã nhắc lại các mối đe dọa của mình đối với nhà nước Do Thái sau khi cuộc chiến giữa Do Thái và phong trào Hồi giáo Hamas bùng nổ dữ dội mười ngày qua.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian) tuyên bố trên truyền hình Iran: “Nếu tội ác của Do Thái không dừng lại ngay lập tức, các mặt trận mới sẽ được mở ra để chống lại.”

Song song ông bộ trưởng Ngoại giao một lần nữa bác bỏ sự tham gia trực tiếp của Iran vào cuộc chiến này. Hossein A. Abdollahian nói: “Chúng tôi không ra lệnh cho lực lượng kháng chiến Hamas, họ đã tự đưa ra quyết định hành động.”

Nếu Iran nhảy vào vòng chiến ở Trung Đông, lò lửa chiến tranh sẽ rất khó được dập tắt và mang lại hậu quả khôn lường, không chỉ cho vùng đất đầy biến động và hận thù này.

Nguyễn Đức

XEM THÊM: