Giải Thưởng Nhân Quyền “Living For Other”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Giải Thưởng Nhân Quyền “Living For Other”

JPEG - 7 kb

Suốt 31 năm qua, cộng đồng người Việt tự do hải ngoại đã không ngừng phấn đấu để hội nhập vào xã hội của các quốc gia tạm cư mới. Chính những phấn đấu vươn lên này đã đưa đến nhiều thành công của những người Mỹ, Canada, Âu, Úc gốc Việt trong nhiều lãnh vực xã hội, chính trị, khoa học và tôn giáo. Với những thành công nói trên chúng ta còn ghi nhận những đóng góp đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào và quê hương Việt Nam. Những đóng góp này nhiều khi âm thầm và bền bỉ, nhưng đôi khi sự đóng góp âm thầm và bền bỉ này được những tổ chức hòa bình quốc tế ghi nhận và vinh danh.

JPEG - 6.5 kb

Vào ngày tối thứ bảy, 18/11/2006 tại thành phố Sydney, Úc châu, buổi Lễ trao giải thưởng có tên là “Living For Others“ Peace Award đã được cử hành trọng thể tại Nhà Hát Parramatta Riverside, với sự tham dự của gần 400 người trong đó có nhiều vị dân cử cấp Tiểu Bang, Hội Đồng Thành Phố và đại diện của nhiều Hội Đoàn, Đoàn Thể các sắc tộc. Một trong 12 người được vinh dự đề cử nhận Giải Thưởng mang ý nghĩa Hoà Bình, có tên là “Living For Others“ Peace Award đã được Tổ Chức Universal Peace Federation trao tặng là một người Úc gốc Việt, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong. BS Nguyễn Đỗ Thanh Phong hiện là Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân. BS Phong đã được Ban Tổ Chức biết đến qua các hoạt động của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, ông được xem là người đã có những hoạt động bền bỉ và đóng góp xuất sắc trong lãnh vực đấu tranh đòi hỏi nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ tại Việt Nam trong tinh thần hoà bình, bất bạo động. Được biết đây là một giải thưởng đề cao các hoạt động nêu cao tinh thần hoà bình và BS Nguyễn Đỗ Thanh Phong đã cùng với 11 người khác được chọn cho năm 2006 qua 6 lãnh vực khác nhau. Ngoài ra, trong đêm trao giải thưởng, Ban Tổ Chức cũng đã ca ngợi tinh thần hy sinh, dấn thân, sống cho tha nhân của ông trong các lãnh vực phục vụ khác như xã hội và y tế cộng đồng.

Cũng trong buổi lễ này, thêm một người Úc gốc Việt tị nạn, bà Lê Lam, Thị trưởng của thành phố Auburn được để cử làm Đại Sứ Hòa Bình do những đóng góp của bà trong lãnh vực xây dựng một cộng đồng đa sắc tộc cùng chung sống hài hòa.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.