Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã ra khỏi tù sau khi mãn án

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng nay, 13-1-2012, lúc 8 giờ 30 sáng Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã rời khỏi nhà tù và sau hơn 4 tiếng đồng hồ làm thủ tục giao cho công an phường địa phương, Giáo sư Hoàng đã được đoàn tụ với gia đình.

Giáo Phạm Minh Hoàng, 57 tuổi, sau gần ba mươi năm ở Pháp, đã về Việt Nam từ năm 2000, giảng dạy môn toán ở trường đại học Bách Khoa Sài Gòn. Là một blogger và là đảng viên Đảng Việt Tân, ông được xem như là một nhà đấu tranh cho tự do nhân quyền, và bị nhà cầm quyền CSVN bắt kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế, với tội danh gọi là “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự”, trong phiên sơ thẩm hôm 10-08-2011 tại Sài Gòn.

Nhưng sau đó, trước áp lực của quốc tế, phiên tòa phúc thẩm ngày 29-12-2011 tại Sài Gòn đã giảm án xuống còn 17 tháng tù và 3 năm quản chế với cùng tội danh đã gán ép cho ông. Được biết, trước đó đã có nhiều chỉ trích và lên án từ bộ ngoại giáo Pháp, Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu, hơn 10 tổ chức nhân quyền, cùng với mạng lưới 30 trường đại học và người Việt khắp nơi trong ngoài nước.

Trước một ngày ông được thả, hôm qua 12-1, cụ thân sinh của Giáo sư Hoàng là ông Giuse Phạm Văn Thi, đã trở bệnh nặng phải vào cấp cứu trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng vẫn chưa có tin giáo sư Phạm Minh Hoàng được thả, mặc dù các chuyên gia luật thì thời gian tù giam 17 tháng theo phán quyết của phiên toà phúc thẩm đã qua quá một tuần.

Ngay khi ra khỏi tù, Giáo sư Phạm Minh Hoàng và gia đình đã tỏ lòng tri ân đến mọi người đã ra sức vận động cũng như hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho anh và gia đình trong những ngày khó khăn vừa qua. Hiện tại mối bận tâm lớn nhât của giáo sư Hoàng và gia đình là sức khỏe của ông cụ thân sinh.

Như vậy, trong hai ngày qua người ta đã chào đón 2 nhà bất đồng chính kiến tranh đấu cho nhân quyền VN ra khỏi tù sau khi mãn án là Giáo sư Phạm Minh Hoàng và Luật sư Trần Quốc Hiền. Người ta vẫn không quên hiện còn có một tù nhân bất đồng chính kiến khác là blogger Điều Cày Nguyễn Văn Hải, đã mãn hạn tù từ lâu, nhưng đến nay vẫn còn bị giam biệt tăm chưa ra khỏi tù.

Ngoài ra mới đây, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sắp tới, Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs) cũng đã ra một Thông cáo Báo chí yêu cầu Bộ công an cho 20 người bị bắt không có bằng chứng và linh mục Nguyễn Văn Lý được tại ngoại đón Tết Nhâm Thìn với Gia đình và Giáo hội. Thep VRNs, tất cả 20 người đầu danh sách này đều bị công an bắt không đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam. Riêng Cha Nguyễn Văn Lý là người đang bệnh rất nặng. Cả 21 người này cần được về với Gia đình và Giáo hội để sum họp trong những ngày Tết Âm Lịch đang đến.

Nguồn: DienDanCTM.blogspot.com

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.