Hoa Kỳ và Vấn Đề Dân Chủ Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tiếp theo cuộc gặp gỡ nhân vật số 1 và số 2 của nước Mỹ là Tổng thống George W Bush và Phó Tổng thống Dick Cheney với các tổ chức dân chủ Việt Nam, vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, nhân vật số 3 của nước Mỹ, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ cũng đã có một cuộc gặp gỡ với đại diện các tổ chức dân chủ và tôn giáo Việt Nam gồm ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Ủy ban điều hành Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam và Pháp Sư Thích Giác Đức, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vào lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 6 năm 2007. Cuộc gặp gỡ này đã diễn ra một ngày trước khi bà Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ gặp gỡ phái đoàn Nguyễn Minh Triết vào lúc 3 giờ chiều này 21 tháng 6, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Minh Triết từ ngày 18 đến 23 tháng 6. Trong cuộc găp gỡ này có sự hiện diện của nữ dân biểu Loretta Sanchez, thuộc đảng Dân Chủ và là người hỗ trợ tích cực các nỗ lực vận động dân chủ tại Việt Nam.

JPEG - 138.7 kb
Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ gặp gỡ ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Ủy ban điều hành Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam và Pháp Sư Thích Giác Đức, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ngày 20 tháng 6 năm 2007.

Sự kiện những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ liên tục gặp gỡ các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, trước sự kiện đảng Cộng sản Việt Nam đã có những hành động khủng bố gay gắt đối với các dân chủ tại Việt Nam, đồng thời xảy ra ngay trước khi có những cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ với phái đoàn Cộng sản Việt Nam do chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cầm đầu, cho thấy là Hoa Kỳ đang có những chỉ dấu quan tâm hơn đến vấn đề dân chủ tại Việt Nam. Có dư luận cho rằng, sở dĩ các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có những buổi tiếp xúc với các tổ chức đấu tranh người Việt Nam vì một mặt muốn xoa dịu cộng đồng người Việt, một mặt khác muốn dằn mặt Cộng sản Việt Nam vì đã làm cho Hoa Kỳ mất mặt, sau khi ủng hộ Cộng sản Việt Nam gia nhập WTO và ban cho Cộng sản Việt Nam quy chế mậu dịch bình thường vĩnh viễn… Dù đưa ra lý lẽ nào để giải thích cho sự kiện chính quyền và chính giới của lưỡng đảng Cộng Hoà và Dân Chủ Hoa Kỳ đang có những dấu hiệu quan tâm vấn đề dân chủ tại Việt Nam, người ta thấy rằng có ba tín hiệu sau đây về sự chuyển hướng của Hoa Kỳ.

JPEG - 27.6 kb
Tổng thống George W Bush và Phó Tổng thống Dick Cheney gặp các tổ chức dân chủ Việt Nam, vào ngày 29 tháng 5 2007.

Tín hiệu thứ nhất là vì Cộng sản Việt Nam làm mất mặt nên Hoa Kỳ cần có thái độ mạnh để dằn mặt cộng sản Việt Nam về các quan hệ đối ngoại.

Trong tín hiệu này, quả thật là Hoa Kỳ đã phần nào không hài lòng về thái độ của Hà Nội hiện nay. Tháng 11 năm 2006, sau khi Tổng Thống Bush viếng thăm Hà Nội, ông đã ký một sắc lệnh cho Bộ quốc phòng Hoa Kỳ bán một số phụ tùng cho Việt cộng. Người ta nghĩ rằng các hành động của Hoa Kỳ như vậy, Cộng sản Việt Nam sẽ phải giảm thiểu những hành xử mang tính thách đố, cũng như không quá nặng tay đối với các nhà đối kháng. Sự bắt giữ hàng loạt các nhà đối kháng và đưa ra tòa một cách vội vã vào đầu năm nay, Hà Nội muốn chứng tỏ họ đang mạnh, nhưng đó lại là điều làm mất mặt Hoa Kỳ vốn đã cả tin vào sự thay đổi của Cộng sản Việt Nam để rút tên Hà Nội ra khỏi danh sách CPC, ban cho Hà Nội quy chế tối huệ quốc (PNTR) và ủng hộ Hà Nội gia nhập WTO.

JPEG - 11.5 kb
Thư mời của Ủy Ban An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ gởi đến Phương Nam Đỗ Nam Hải.

Tín hiệu thứ hai là Hoa Kỳ muốn làm hài lòng cộng đồng người Việt tại Mỹ trước hành động khủng bố quá lố của Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là qua chuyến đi của Nguyễn Minh Triết tại Hoa Kỳ,

Trong tín hiệu này, Hoa Kỳ có phần nào muốn xoa dịu sự phẩn uất về các thái độ nửa vời của Hoa Kỳ khi rút tên Cộng sản Việt Nam ra khỏi danh sách CPC và ban cho Hà Nội quy chế PNTR trong khi Cộng sản Việt Nam không có một dấu hiệu gì gọi là đáp ứng các đòi hỏi của Hoa Kỳ về mặt tôn trọng nhân quyền. Việc cả ba nhân vật số 1, số 2 và số 3 của nước Mỹ gặp các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam là một sự kiện hy hữu chưa từng xảy ra trong 32 năm vừa qua, cho thấy là chính quyền Hoa Kỳ không những muốn làm hài lòng Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ mà còn muốn gửi một tín hiệu đến phái đoàn Nguyễn Minh Triết là Hoa Kỳ có quan tâm vào tình hình đàn áp đang xảy ra tại Việt Nam.

Tín hiệu thứ ba là Hoa Kỳ muốn đặt vấn đề dân chủ với Cộng sản Việt Nam trong những ngày tháng tới, đúng theo chủ trương của Tổng Thống Bush là hỗ trợ cuộc cách mạng dân chủ toàn cầu đưa ra vào đầu năm 2005.

Trong tín hiệu này, Tổng Thống Bush sau khi gặp các nhà lãnh đạo bốn tổ chức đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, ông đã có một bài phát biểu rất tích cực tại Hội Nghị dân chủ ở thủ đô Praha, Cộng Hòa Tiệp. Bài diễn văn này ông Bush có nhắc đến Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một biểu tượng tranh đấu của người Việt Nam hiện nay. Không những thế, ông còn đề nghị lập một quỹ để hỗ trợ cho các nhà dân chủ tại các quốc gia độc tài. Những điều mà Tổng Thống Bush nói trên không mới, nhưng được ông nhắc lại trong lúc bản thân nước Mỹ chìm đắm trong cuộc chiến Iraq, cho thấy là chính quyền Bush đang đi tìm một sinh lộ mới có ý nghĩa hơn để tạo dấu ấn lịch sử trong 8 năm cầm quyền bên cạnh những tiêu cực về cuộc chiến Iraq.

JPEG - 115.1 kb
Tổng Thống Bush phát biểu tại Hội Nghị dân chủ ở thủ đô Praha, có nhắc đến Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một biểu tượng tranh đấu của người Việt Nam hiện nay.

Dù mang tín hiệu gì đi nữa, sự kiện các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mở các cuộc gặp gỡ những tổ chức đấu tranh người Việt Nam cho thấy là Hoa Kỳ có những chuyển hướng tích cực, trước hết là tìm hiểu, tạo sự gần gũi với Cộng đồng người Việt… trước khi đi đến những hành động thích hợp. Thật vậy, sau cuộc gặp gỡ của Tổng thống Bush với đại diện bốn tổ chức người Việt, Hội đồng an ninh quốc gia, cơ quan hoạch định các chính sách cho Tổng thống đã có những cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhiều cá nhân, đảng phái đấu tranh của người Việt để tìm kiếm một số phương thức yểm trợ cụ thể cho các phong trào dân chủ tại Việt Nam. Chúng ta có từ 3 đến 6 tháng để nhìn vào những kế hoạch cụ thể của chính quyền Hoa Kỳ đối với phong trào dân chủ hóa tại Việt Nam.

Trung Điền
June 21 2007

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.