Hội Luận Cùng TBT Đảng Việt Tân Về Tình Hình Thái Hà

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Radio Chân Trời Mới
Chủ Nhật ngày 28 tháng 9, 2008-10-01
Thanh Thảo thực hiện

JPEG - 108.9 kb

Thanh Thảo: Kính thưa quý vị thính giả, trong mấy ngày vừa qua, cuộc đấu tranh đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả lại tòa Nhà Chung nằm trong khu vực Tòa Khâm Sứ cho Tòa Giám Mục Hà Nội và trả lại khu đất nhà thờ của Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà đã có những chuyển biến lớn khi thành phố Hà Nội đã không những không trả lại cho Giáo Hội mà còn ra quyết định biến hai khu đất nói trên thành công viên cây xanh. Sự kiện chính quyền thành phố Hà Nội đã huy động một lực lượng công an hùng hậu đến giải tỏa khu Nhà Chung và cho thiết lập khẩn cấp công viên trồng cây xanh kể từ ngày 19 tháng 9 – trong lúc khu đất này còn đang trong thời kỳ tranh chấp giữa Tòa Giám Mục và thành phố, là hành động xúc phạm đến Đức Tin của người Công giáo, và quan trọng hơn, là coi thường các sở nguyện của giáo dân Công giáo. Song song, công an cũng đã huy động thành phần du đảng đến quấy nhiễu và khiêu khích đối với những giáo dân đang cầu nguyện tại khu đất ở Thái Hà, để tạo ra cảnh xô xát hầu công an có thể giải tán . Tuy nhiên, đa số các giáo dân đã đứng nguyên vị trí cầu nguyện, mặc cho công an tìm cách gây hấn. Thất bại trong việc giải tán các giáo dân, CSVN lại mở một chiến dịch mới, dùng truyền thông của đảng loan tải và bình luận sai lạc về câu phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt, khi ngài tham dự cuộc nói chuyện với Ủy Ban Nhân Dân thành phố về quan điểm của Tòa Giám Mục đối với các khu đất đang bị chính quyền thành phố chiếm đoạt vào ngày 20 tháng 9.

Để tìm hiểu về tình hình đấu tranh hiện nay của các vị linh mục và giáo dân tại Hà Nội trước thái độ ngày một ngoan cố của CSVN, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa chúng tôi với ông Lý Thái Hùng, TBT Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, viết tắt là đảng Việt Tân.

Kính chào ông Lý Thái Hùng và xin mời ông lên tiếng chào quý vị thính giả.

Lý Thái Hùng: Chúng tôi là Lý Thái Hùng, xin đuợc kính chào chị và quý vị thính giả.

Thanh Thảo: Thưa ông, tại sao CSVN lại dựng chuyện tấn công vào câu nói của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt trong buổi gặp gỡ chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội rằng Ngài cảm thấy nhục khi cầm hộ chiếu CSVN đi ra nước ngoài vì bị khám xét quá nhiều so với những người Nhật, người Nam Hàn. để kêu gọi chính quyền CSVN làm tốt hơn. Trong khi đó họ lại không đếm xỉa gì đến những nguyện vọng của giáo dân trước việc biến khu đất nhà chung và nhà thờ DCCT tại Thái Hà thành công viên.

JPEG - 33.6 kb
Ông Lý Thái Hùng, TBT Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng.

Lý Thái Hùng: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, phải nói là trong những ngày vừa qua, người Việt ở trong cũng như ngoài nước đã vô cùng căm phẫn và bực tức về hành động mang tính chất vừa ăn cướp vừa la làng của nhà cầm quyền CSVN, việc họ chiềm 2 khu đất của Giáo Hội Công Giáo gồm khu Nhà Chung trong Tòa Khâm Sứ và nhà thờ của Dòng Chúa Cứu Thế ở tại Thái Hà. Nhà Chung thì CSVN cưỡng chiếm từ năm 1947 sau khi chiếm Miền Bắc vào năm 1945, và nhà thờ của Dòng Chúa Cứu Thế thì bị cướp từ năm 1961.

Lúc đầu, 2 khu đất này thì CSVN đã giao cho cơ sở quốc doanh quản lý. Nhưng từ năm 1994, khi CSVN áp dụng kinh tế thị trường thì họ biến các khu đất này thành khu đất tư nhân, tức là biến thành tài sản riêng của một số quan chức cao cấp của Hà Nội và họ đã bán đi bán lại để kiếm lợi trên những khu đất này. Cũng từ năm 1994 cho đến ngày hôm nay, tòa TGM Hà Nội cũng như Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã nhiều lần viết đơn để yêu cầu CSVN trả lại cho giáo hội 2 khu đất này để làm nơi thờ phượng nhưng mà CSVN hoàn toàn làm ngơ. Trước nỗ lực vận động đấu tranh để đòi 2 khu đất này thì tháng 7 năm nay CSVN thay vì trả lại 2 khu đất này cho giáo hội thì họ lại đưa ra chiến trường là biến 2 khu đất này thành công viên. Trước sự coi như là khinh thường sự đấu tranh của giáo dân, đặc biệt là ngày 9 tháng 9, thành phố Hà Nội đã cho xe đến san bằng cái khoảnh đất khu Nhà Chung và tiến hành xây dựng công viên. Và chỉ trong 2 ngày thôi thì CSVN đã cho biết họ đã thực hiện được 80% việc xây dựng công viên.

Mục tiêu của CSVN là muốn đặt vào chuyện đã rồi và đặc biệt là để xoa dịu giáo dân cũng như là tìm sự hợp tác của tòa TGM Hà Nội. Ngày 20 tháng 9, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm một buổi hội thảo với Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Và theo cái lời tường thuật của báo chí đài của CSVN trong cái cuộc tiếp xúc này rất là ôn hòa tích cực, dù rằng Đức TGM Ngô Quang Kiệt vẫn cương quyết đòi lại khu đất Nhà Chung và không chịu đổi sang khu đất khác như thành phố Hà Nội đề nghị. Tuy nhiên, sau buổi gặp gỡ nói trên thì CSVN đã huy động các tờ báo đại diện cũng như đài truyền thanh đã khai thác đoạn phát biểu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt khi ngài nói chuyện với Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội để tấn công ngài đã xúc phạm đến chính quyền CSVN.

Thưa chị và thưa quý thính giả, những lập luận của hàng trăm truyền thông của CSVN đã loan tải liên tục trong mấy ngày vừa qua cho thấy âm mưu của chế độ, đó là cố tình che dấu hành vi cướp đất của chế độ bằng cách cắt đầu, cắt đuôi câu phát biểu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt để kích thích lên sự bất mãn trong quần chúng, tìm cách xúi dục những thành phần quá khích có những hành động lỗ mãng đối với giáo dân và trong các buổi lễ cầu nguyện để tạo ra cái sự xô xát, rồi nhân đó công an lấy cái cớ đàn áp. Nhưng âm mưu của CSVN là làm cho dư luận quên đi cái tội cướp đất của họ mà chỉ chú ý đến thái độ bất hợp pháp của bộ GM Hà Nội và những xuyên tạc về Đức TGM Ngô Quang Kiệt.

Thưa quý vị, khi một chính quyền mà phải hành xử một cách ma đạo như vậy, dựng chuyện xuyên tạc để để tấn công người dân và đặc biệt đối với những vị chân tu như là Đức TGM Ngô Quang Kiệt hay là trước đây tấn công vào Hoà Thượng Thích Huyền Quang hay là Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì chúng ta thấy rằng hành động của CSVN không những không giải quyết vấn đề mà đổ dầu thêm lửa để tạo ra những sự căm phẫn trong quần chúng. Và chính vì vậy những cái đợt tuyên truyền và tấn công sai trái và hỗn láo vào những bậc lãnh đạo tinh thần đó cho thấy là CSVN đang ở trong một tình trạng bối rối và lúng túng. Và như vậy, họ có một số những hành xử phải nói là bất thường. Những hành động như vậy chỉ biểu hiện cái tính chất vừa ăn cướp vừa la làng của Đàng CSVN thôi, thưa Chị.

Thanh Thảo: Dạ thưa vâng, nếu mà chúng ta tạm thời tách ra khỏi vấn đề đấu tranh của giáo dân hiện nay, theo ông thì lời phát biểu của Đúc Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt có gì là sai trái như CSVN đang tấn công ngài hay không?

Lý Thái Hùng: Thưa chị, Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã nói lên một sự thật và sự thật này đã làm cho CSVN khó chịu. Thì cái câu nói đầy đủ của Đức TGM Ngô Quang Kiệt mà chúng tôi mạn phép được lặp lại như sau:

“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao để một anh Nhật cầm hộ chiếu là có thể đi qua mọi nơi, không ai xem xét“. Trong câu nói này của TGM Ngô Quang Kiệt mang ba ý:

1. Ngài cho biết là ngài đi ngoại quốc rất nhiều lần.

2. Mỗi lần đi ra ngoại quốc, luôn luôn gặp rắc rối với hải quan các quốc gia bởi vì họ hỏi đủ thứ điều và họ có vẻ xem thường những người mang hộ chiếu Việt Nam.

3. Đối với người Việt Nam và người ngoại quốc khác – đặc biệt người Nhật, Nam Hàn cũng là người Á Châu – thái độ của các quốc gia ngoại quốc đối xử với người Nhật và Nam Hàn có vẻ kính trọng, không hỏi han so với trường hợp người Việt Nam.

Với 3 ý trên Đức TGM nói lên tư thế người Việt Nam hôm nay có thể nói là bị coi rất là thấp trên trường quốc tế. Khi bị coi thường như vậy thì nó làm tổn thương đến danh dự của công dân. Nói một cách ngắn gọn, thưa Chị, phát biểu của Đức Cha NQKiệt không những quá đúng mà còn nói lên sự thật đau buồn của người Việt Nam đang sống dưới chế độ cộng sản.

Thanh Thảo: Theo ông thì tại sao CSVN không trả lại khu đất nhà chung cho Tòa Giám Mục Hà Nội mà lại đưa ra ba khu đất mới gồm khu đất một mẫu tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Khu đất 2 mẫu tại Phùng Khoang, Từ Liêm, Khu đất 7500 mét vuông tại 67 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, để cho Tòa Giám Mục chọn; nhưng Tỏa giám Mục đã từ chối?

Lý Thái Hùng: CSVN đã cố vin vào cái gọi là nghị quyết số 23 công bố ngày 26.11.2003. Qua đó họ tuyên bố là không cứu xét và không trả lại ruộng đất đã bị tịch thu trước đó để khỏi giải quyết những đơn từ xin đòi lại ruộng đất của các cá nhân, đoàn thể hay các tôn giáo. Chính từ nghị quyết như vậy đã tạo ra làn sóng dân oan khiếu kiện xảy ra trong suốt mấy năm qua. Và do những áp lực đấu tranh của các vị linh mục và giáo dân Công Giáo, CSVN đã rơi vào tình thế đuối lý và bắt buộc họ phải trả đất lại cho Giáo Hội Công Giáo. CSVN đã không dám trả lại ngay những mảnh đất mà họ đã chiếm đoạt. Lý do gì CSVN không trả lại khu đất Nhà Chung mà thay thế bằng mảnh đất khác? Thưa Chị, có 3 lý do sau đây:

1. CSVN không muốn tạo tiền lệ. Nếu trả Nhà Chung lại cho Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, hay trả nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà thì sẽ tạo một tiền lệ để các cá nhân, đoàn thể hoặc các tôn giáo khác lấy cớ đó, lấy sự kiện đó mà đòi CSVN phải trả những cơ sở vật chất của các tôn giáo hay cá nhân đã bị CSVN cưỡng đoạt sau khi họ chiếm miền Bắc, cũng như miền Nam sau 1975.

2. Nếu CSVN trả lại Nhà Chung hoặc một số tài sản giáo hội hay cá nhân, sẽ tạo lấn cấn trong nội bộ ĐCSVN. Bởi vì, khi cưỡng chiếm đất của chúng ta họ đã dùng ruộng đất để chia chác lại cho những cán bộ cao cấp.

3. VC phải sửa lại luật đất đai mà căn bản là phải xóa nghị định 23 của quốc hội khóa 9. Những vấn đề về ruộng đất, quản lý ruộng đất chắc chắn sẽ gây khó khăn. Mà khó khăn duy nhất có thể nhìn thấy, đó là ảnh hưởng lên chính thành phần lãnh đạo. Bởi vì họ đã cưỡng chiếm ruộng đất, họ đã quản trị rất là nhiều ruộng đất trong thời gian họ tiếp thu miền Bắc và miền Nam.

Chính vì 3 lý do này, thưa Chị, CSVN đã tìm mọi cách tránh né trả lại ruộng đất, khu đất mà họ đã cưỡng chiếm từ những tổ chức tôn giáo. Họ tìm những mảnh đất khác để đổi chác hoặc chuyển nhượng. Nhưng thái độ của TGM NQKiệt của Tòa Giám Mục Hà Nội cũng như các vị linh mục tại Thái Hà cương quyết đòi lại những cơ sở đã bị cưỡng chiếm. Bây giờ CSVN không trả được thì họ phải biến thành công viên để đặt TGM Hà Nội và Dòng Chúa Cứu Thế trước chuyện đã rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện sẽ không dừng lại ở đây, mà nó sẽ tạo ra những cuộc đấu tranh sẽ bùng nổ lớn ra trong thời gian sắp tới.

Thanh Thảo: Câu hỏi sau cùng thì tình hình hiện nay cho thấy là phía Tòa Giám Mục Hà Nôi và Dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục tranh đấu bằng những buổi lễ cầu nguyện trong khi thành phố Hà Nội cương quyết cho biến hai khu đất thành công viên. Theo ông thì liệu cục diện sẽ đi về đâu?

Lý Thái Hùng: Như tôi vừa thưa lúc nãy, CSVN muốn đặt TGM Hà Nội và DCCT vào chuyện đã rồi, tức là biến khu đất Nhà Chung và nhà thờ DCCT tại Thái Hà thành công viên. Và khi đã là công viên thì CSVN nghĩ là TGM HN và DCCT sẽ mất điểm tựa đấu tranh, chỗ để tập trung giáo dân để cầu nguyện. Họ đã khinh thường đức tin, sở nguyện của giáo dân và xem thường dư luận trước những hành động cướp đoạt đất đai. Thì bây giờ, khi người dân đòi, kêu gọi trả lại thì biến thành công viên, thì họ dùng du đảng hoặc đám dân chúng theo họ để tìm mọi cách uy hiếp hoặc gây khó khăn cho giáo dân đang cầu nguyện đòi lại ruộng đất. Chúng tôi nghĩ rằng, hành động như vậy là đổ dầu vào lửa và tiếp tục tạo thêm căm phẫn, phẫn uất cho giáo dân mà thôi.

Và mới đây Hội Đồng Giám Mục nhóm họp tại Sài Gòn đã ra một bản lên tiếng, cho rằng TGM NQKiệt và 4 linh mục lãnh đạo DCCT không có gì là sai trái trong hành động đấu tranh. Và đặc biệt, HĐGM sau khi họp đã đưa ra 3 quan điểm trong bối cảnh đấu tranh hôm nay:

1. HĐGM cho rằng CSVN phải tôn trọng quyền tư hữu, đặc biệt là phải giải quyết vấn đề tài sản, đất đai của các cá nhân, đoàn thể, tổ chức tôn giáo đã bị CSVN cưỡng đoạt trong thời gian qua. Phải giải quyết hợp tình, hợp lý; trong bối cảnh ngày hôm nay phải tôn trọng quyền tư hữu.

2. HĐGM chính thức phê phán ngành truyền thông trong suốt mấy ngày nay tường thuật, bóp méo sự thật. Đòi hỏi CSVN phải làm sao có hệ thống truyền thông trung thực để truyền đạt những điều đúng đến xã hội. Không thể nào bóp méo những lời phát biểu, sự kiện, xuyên tạc những nỗ lực đấu tranh chính nghĩa của giáo dân và linh mục.

3. HĐGM yêu cầu CSVN giải quyết trong tinh thần hiểu biết và ôn hòa, đặc biệt là lên án những hành động bạo động vừa xảy ra tại HN.

Tôi nghĩ rằng HĐGM đã có đồng tình đối với cuộc đấu tranh của giáo dân, TGM HN và DCCT. Với sự lên tiếng đồng tình với sự đấu tranh tại HN, tôi cho rằng đó là một biểu hiện đoàn kết thành một khối của Giáo Hội Công Giáo. Hiện nay, các giáo phận tại Thái Bình, Sài Gòn và ở nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam và một số giáo dân tại hải ngoại đã có những buổi lễ cầu nguyện để hiệp thông với cuộc đấu tranh của giáo dân tại HN. Chúng tôi nghĩ rằng, làn sóng đấu tranh của cộng đồng CG sẽ lan rộng và cuộc đấu tranh sẽ bùng nổ lớn trong thời gian trước mặt. Và chắc chắn, như TGM NQKiệt đã nói là sẽ đấu tranh cho đến khi nào CSVN trả lại khu đất Nhà Chung cho TGM, với cuộc đấu tranh như vậy, chắc chắn cục diện đối đầu giữa GHCG và CSVN sẽ ngày càng gay gắt. Chúng ta tại hải ngoại sẽ phải hỗ trợ tích cực để buộc CSVN không thể nào tiếp tục khinh thường dư luận, coi thường nguyện vọng người dân.

– Nghe buổi hội luận này

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.