Hội Nghị APEC 2006

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 2.1 kb

Ngày 18 và 19 tháng 11, hội nghị APEC được tổ chức tại Hà Nội thế nhưng dự thảo các văn bản quan trọng như Tuyên ngôn Hà Nội, Kế hoạch hành động Hà Nội, đã được chính thức công bố vào ngày 7 tháng 11 năm 2006. Bản tuyên ngôn Hà Nội sẽ được 21 quốc gia trong khối APEC đem ra bàn thảo và biểu quyết tại hội nghị. Nếu hiệp ước tự do mậu dịch (FTA) được toàn thể các nước trong khối APEC ký kết với nhau thì APEC sẽ trở thành một vùng tự do mậu dịch lớn nhất thế giới với 40% dân số của quả địa cầu và 60% tổng sản lượng (GDP) thế giới.

Nếu sự việc này tiến hành thông suốt, Hoa Kỳ sẽ dành được thêm nhiều ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á, nơi mà Trung quốc đang chiếm ưu thế, vì vậy Bắc Kinh nhiều phần tìm cách ngăn cản; chính vì lẽ đó mà nhiều chuyên gia kinh tế chưa dám quả quyết hội nghị APEC lần này tiến bước ở mức độ nào. Được biết nội dung chính của bản Tuyên ngôn Hà Nội gồm có ba điểm như sau: Thứ nhất, tự do mậu dịch và xúc tiến đầu tư; Thứ hai, xúc tiến việc bảo an cho toàn khối APEC và; Thứ ba, hướng về một cộng đồng có sức mạnh hoạt động. Trong phần thứ ba này nói rõ các nước phải thống nhất việc bài trừ tham nhũng, phải rõ ràng minh bạch trong mọi vấn đề, phải xúc tiến việc cải thiện mạng lưới Internet và hạ tầng cơ sở.

Ngoài bản dự thảo tuyên ngôn này ra còn có thêm bản dự thảo kế hoạch hành động Hà Nội với nội dung gồm 5 điểm:
- Thứ nhất, ủng hộ việc mậu dịch đa phương;
- Thứ hai, tái xác nhận kế hoạch đẩy mạnh những hoạt động đầu tư, thương mại của các tập đoàn cũng như tư nhân;
- Thứ ba, nâng cao chất lượng các hiệp định tự do thương mại song phương và hiệp định mậu dịch khu vực;
- Thứ tư, đẩy mạnh kế hoạch hành động làm ăn đã quyết định ở Pusan (Pusan Business Plan) và
- Thứ năm, đẩy mạnh sự hiệp tác kinh tế, kỹ thuật.

Hội nghị APEC cũng bàn thêm về hiệp ước Doha Round, tức là việc giao thiệp mậu dịch đa phương của tổ chức WTO. Trước đây, những đề án về hiệp định tự do mậu dịch của APEC là do các cơ quan dân sự phát khởi, lần này nếu có sự nhận thức và đồng tình của lãnh đạo các quốc gia trong khối APEC thì quả thật APEC sẽ tiến thêm một bước nữa.

Hiện nay, Hoa Kỳ khó lấn lướt được Trung quốc trong quan hệ mậu dịch ở khu vực Đông Nam Á vì tại đây Trung quốc đã có những hiệp ước mậu dịch song phương với các nước. Vì vậy Hoa Thịnh Đốn phải dựa vào APEC để tranh dành ảnh hưởng ở ASEAN. Tuy Nhật là quốc gia đồng minh của Mỹ, nhưng vẫn có một số khúc mắc quyến lợi trong việc Hoa Kỳ muốn APEC trở thành một khu tự do mậu dịch, và như thế Nhật Bản phải cho mọi mặt hàng của các quốc gia APEC nhập vào nước mình. Còn về phía Trung quốc chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách, từ công khai đến vận động ngầm, để ngăn cản việc Hoa Kỳ muốn gia tăng quan hệ thương mại với ASEAN.

JPEG - 48.3 kb

Hội nghị APEC ở Hà Nội lần này, Hoa Kỳ muốn các nước thành viên phải bị ràng buộc phần nào vào những quy luật của APEC đã đưa ra, chứ không áp dụng chiếu lệ như trước đây. Chính vì lẽ đó, Bắc Kinh sẽ tìm cách chống đối và đương nhiên sẽ kêu gọi một số nước ở ASEAN theo mình. Mã Lai, Nam Dương, Brunei là những quốc gia có dị ứng với Hoa Kỳ, nên Trung quốc chẳng cần kêu gọi, họ cũng đã chống lại việc Mỹ muốn ảnh hưởng vào khu vực ASEAN. Bắc Kinh chỉ cần lôi kéo thêm Hà Nội vào là đủ. Vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Trung quốc Ôn Gia Bảo đã gặp riêng ông Nguyễn Tấn Dũng tại Nam Ninh (Trung quốc) nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 15 quan hệ đối thoại ASEAN-Trung quốc để bắt Hà Nội phải theo Bắc Kinh chống lại việc Hoa Kỳ dùng APEC để tranh dành ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Nội dung chính của cuộc gặp gỡ tay đôi này đến nay vẫn được giữ kín, nhưng theo các phân tích gia thì Bắc Kinh lôi ông Dũng về phía mình cũng chẳng mấy khó, vì ông Dũng được coi như một trong những người lãnh đạo Việt Nam thân Trung quốc. Kéo Việt Nam theo mình, Trung quốc chỉ có thêm lượng chứ thực chất không đáng kể, vì tiếng nói của Hà Nội không mấy có trọng lượng đối với nền mậu dịch thế giới.

Vì là nước đứng ra tổ chức hội nghị APEC, nên Hà Nội chủ tọa các buổi hội họp, nhưng mọi chuyện đã được các cường quốc sắp xếp cả rồi. Khi bế mạc hội nghị, người chủ tọa chỉ đứng ra đọc bản tuyên ngôn đã viết sẵn là coi như xong nhiệm vụ.

Đạt được thỏa thuận trong hội đàm thương mại giữa hai nước đã là một việc khó, nên chuyện làm sao cho tất cả 21 quốc gia trong APEC đồng thuận về vấn đề mậu dịch là một nan đề, không thể nào giải quyết được tại hội nghị APEC ở Hà Nội lần này. Đó là nhận định chung của các nhà am hiểu tình hình thế giới.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.