Hội Xuân Đinh Hợi Khắp Nơi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng ngày 18 tháng 2 năm 2007, nhằm ngày Mùng 1 Tết năm Đinh Hợi, tại lầu 2 của nhà hàng Furama nằm trên đường Broadway của thành phố Chicago, tiểu bang Illinois Hoa kỳ, Cộng đồng người Việt gồm nhiều hội đoàn, tổ chức như hội Cựu Chiến sĩ, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Hội Văn Nghệ sĩ Illinois và Cơ sở Đảng Việt Tân tại Chicago, đặc biệt với sự đóng góp rất lớn của anh chị em sinh viên liên trường đại học Illinois đã tổ chức hội Xuân Đinh Hợi tại Chicago vô cùng trọng thể và rực rỡ.

JPEG - 64.9 kb

JPEG - 52.1 kb

Ngày Tết Đinh Hợi bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều với một chương trình đầy đủ các nghi thức truyền thống dân tộc như cúng tổ đầu năm, múa lân, chúc Tết, lìxì, v.v… Trong hội trường rộng lớn có nhiều gian hàng quảng cáo thương mại, gian hàng văn nghệ sĩ, cờ tướng, sác báo, gian hàng bán các thức ăn.

JPEG - 51.8 kb

JPEG - 48 kb

Nằm bên tay phải của hội trường là 1 gian hàng rộng lớn hơn gấp bội và sáng sủa của Việt Tân tại Chicago. Gian hàng này thu hút khá đông những người tham dự hội Xuân bởi những hình ảnh trưng bày trang trọng. Trong chương trình hội chợ Tết tại Chicago, còn có phần làm lể ra mắt Ủy Ban Hỗ Trợ Các Phong Trào Đấu Tranh cho Dân Chủ tai Việt Nam. Được biết Ủy Ban này đã thành lập từ ngày 28 tháng 1 vừa qua và đã nhận được sự đóng góp tài chánh rất khả quan từ nhiều thân hữu.

Sau phần lễ ra mắt Ủy Ban Hỗ Trợ là chương trình thi Y phục trẻ em. Tiết mục này đã tạo một hấp lực rất lớn cho những gia đình có con em tuổi từ 10 trở xuống. Cộng đồng người Việt tại thành phố “lộng gió” Chicago và các vùng phụ cận không đông, khoảng 20 ngàn người, nhưng Hội chợ Tết năm nay đã thu hút trên 4.000 người tham dự mặc dù thời tiết xuống 0 độ F. Hội chợ bế mạc hội chợ lúc 6 giờ chiều trong sự mừng vui cho 1 ngày đầu năm nhiều may mắn sẽ đến với mọi người.

Được biết cuối tuần trước, ở biên giới phía Bắc, đồng bào Toronto đã đón Xuân với hai Hội Chợ Tết, một do Hội Người Việt Toronto tổ chức vào ngày thứ Bảy, 10/2 và Hội Chợ Xuân Tình Thương (nhằm mục đích gây quỹ hỗ trợ cho Linh Mục Nguyễn Văn Hùng để cứu giúp các đồng bào Việt Nam đang bị đối xử bất công tại Đài Loan) do công ty VNShowTech thực hiện vào ngày Chủ Nhật 11/2. Cả hai hội chợ được tổ chức với cùng một quy mô lớn với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, phong phú từ nội dung đến hình thức và đều thành công về số lượng đồng bào tham dự. Điều này chứng tỏ được sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Toronto và các vùng phụ cận.

JPEG - 63.8 kb

JPEG - 88.2 kb

Để tiếp xúc và vận động sự hỗ trợ của đồng bào cho phong trào đấu tranh trong nước, cơ sở Việt Tân đã có bàn triển lãm tại cả hai hội chợ trên. Đặc tập Tự Do, tường thuật những nỗ lực vận động chính giới ủng hộ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước của đảng Việt Tân, tài liệu về khối 8406, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền đã được phổ biến đến tay đồng bào. Đặc biệt là phim dương ảnh “Tình Hình Đấu Tranh tại VN 2006” nói về sự hình thành của khối 8406, phong trào đình công, khiếu kiện đã liên tiếp xảy ra trong năm vừa qua đã tạo được nhiều quan tâm của đồng bào. Cũng trong dịp này, cơ sở Việt Tân cũng đã gặp gỡ và trao đổi về tinh hình đấu tranh tại địa phương cũng như tại hải ngoại với nhiều vị đại diện cộng đồng, nhân sĩ. Các nỗ lực phối hợp công tác sẽ được thực hiện trong những ngày sắp tới để đóng góp tích cực hơn cho phong trào dân chủ trong nước.

JPEG - 62 kb

Hai tuần sau tại miền Bắc Âu, cơn lạnh của mùa đông đã không ngăn được tấm lòng nhớ về ngày truyền thống đặc thù của người Việt tỵ nạn tại thành phố Bergen (cách Thủ đô Oslo khoảng 500 cây số về hướng Tây). Hơn 500 đồng hương đã quây quần bên nhau để đón mừng Tân Niên Đinh Hợi, vào lúc 15 giờ, thứ Bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2007; mà Lễ Tết này do bởi một Ban Tổ chức cùng chung lưng góp sức hình thành, đó là: Chi Hội Phật Giáo Bergen, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất/Na Uy; Cộng Đoàn Công Giáo; Hội Tương Thân Tương Trợ; Hội Cứu Trợ Bệnh Nhân Phong; Nhóm Giáo Viên Việt Nam và Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, cơ sở Bergen.

JPEG - 112.2 kb

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng, anh thư đã hy sinh để bảo vệ bờ cõi; những chiến sĩ, đồng bào đã bỏ mình để tranh đấu cho nền tự do, dân chủ đích thực cho quê hương. Kế đó là phần dâng hương lên bàn thờ Tổ Quốc, với những lời khấn nguyện Hồn Thiêng Sông Núi soi lòng hướng lối để người Việt Nam cùng vẽ lại trang sử đầy tình tự dân tộc trong một nước Việt Nam không còn chế độ độc tài cộng sản. Tiếp theo là diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Ban Tổ chức. Ông Nguyễn Anh Tuấn ngỏ lời cầu chúc một mùa Xuân an lành đến với mọi gia đình Việt Nam lưu vong. Qua đó, ông nhắc nhở đến công cuộc tranh đấu ôn hòa, bất khuất của Hoà Thượng Thích Quảng Độ trong nhiều thập niên qua, nên Hiệp Hội Nhân Quyền Rafto đã trao đến Ngài giải Nhân Quyền Rafto cao quý của năm 2006 tại Cố đô này. Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh đến tình trạng chà đạp nhân quyền tại Việt Nam, cụ thể là việc bắt giam Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong những ngày đầu Xuân Đinh Hợi.

JPEG - 114 kb

Vào ngày thư bảy 24/2/2007, Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam COSUNAM đã tổ chức một đêm Hội Tết Đinh Hợi rất thành công tại Hội Trường Salle des Avanchets, Genève. Chường trình văn nghệ rất đặc sắc do đoàn Thanh Niên Hướng Việt đảm trách với một ban văn nghệ thật hùng hậu, hơn 150 người gồm nhiều thanh niên, thiếu nữ người Việt Nam, sinh trưởng tại Thụy Sĩ và kể cả người Thụy Sĩ tham gia. Chương trình văn nghệ gồm nhiều màn múa với y phục, điệu múa điêu luyện rất công phu và phần hoạt cảnh của Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris. Kế tiếp là phần trình diễn áo dài thời trang của nhà Thanh Lễ rất sống động và đầy màu sắc với nhiều thiếu nữ duyên dáng trong chiếc áo dài Việt Nam. Đây là lần thứ 16 mà COSUNAM đã tổ chức đêm Hội Tết thành công tại Genève với 600 người tham dự và trở thành một biến cố đối với cộng đồng Người Việt tại đây, mỗi năm vào dịp Xuân về. Nhất là sau khi, bia tưởng niệm Thuyền Nhân đầu tiên trên thế giới đã được khánh thành tại thị xã Le Grand Saconnex, trong vùng ngoại ô cận Genève.

Ban Tổ Chức cũng đã mời ông ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện Việt Nam Canh Tân cách Mạng Đảng tại Âu Châu lên phát biểu chúc Tết đồng bào nhân dịp năm mới Đinh Hợi, đồng thời cầu chúc .cho các chiến sĩ dân chủ được anh linh sông núi phù hộ cho nhiều may mắn trong cuộc đấu tranh đầy cam go. Ông Bảo củng đã tóm lược sơ qua về tình hình Việt Nam đa. được Ủy Ban Cosunam trình chiếu qua bộ slide, cám ơn sự hỗ trợ qúy báu của các chính giới Thụy Sĩ Và cầu chúc cho năm 2007 sẽ mang lại cho dân tộc nhiều biến chuyển tích cực hơn cho công cuộc đãu tranh cho tự do dân chủ. Được biết công đồng người Việt tại đây cùng với Ủy Ban Cosunam sẽ tích cực vận động các đảng phái tại Thụy Sĩ lên tiếng nhằm tố cáo chiến dịch bắt bớ, trù dập các nhà chiến sĩ dân chủ trong nước.

JPEG - 86 kb

Ngoài ra, trong dịp đầu năm Đinh Hợi, cơ sở Việt Tân tại địa phương các quốc gia trên thế giới đã cùng phối hợp tổ chức hoặc tham gia đóng góp dưới nhiều hình thức khác nhau trong các buổi liên hoan hay Hội Chợ Xuân của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Sự hiện diện và đóng góp của cơ sở Việt Tân tại các địa phương thể hiện tinh thần hòa đồng, hợp tác để cùng duy trì và bảo vệ truyển thống dân tộc, cũng như phát huy lý tưởng đấu tranh cho một Việt Nam ấm no, tự do và hạnh phúc.

JPEG - 45.6 kb

JPEG - 69.1 kb

JPEG - 43 kb

JPEG - 65.2 kb

JPEG - 51.7 kb

JPEG - 55.8 kb

JPEG - 104.8 kb

JPEG - 72.2 kb

JPEG - 75.5 kb

JPEG - 38.4 kb

JPEG - 33.7 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.