KINH TẾ VIỆT NAM CHƯA PHẢI LÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đại Hội X của đảng CSVN vừa qua không ngớt ca ngợi thành công, thắng lợi của 20 năm ‘đổi mới’ kinh tế. Trong Đại Hội VI, năm 1986, họ đã thú nhận: ‘Chúng ta mắc những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, đặc biệt là những sai lầm về chính sách kinh tế, bệnh chủ quan, duy ý chí’… Kinh nghiệm lịch sử cho thấy những sai lầm và căn bệnh nêu lên ở trên xuất phát từ bản chất của chủ thuyết và từ những con người cộng sản. Vì chủ nghĩa không chấp nhận bất cứ một sự bất đồng ý kiến nào, người cộng sản tin vào những gì Karl Marx viết ra như tín đồ tin vào Kinh Thánh. Chính các căn bệnh chủ quan và duy ý chí của con người cộng sản cộng với sự sai lầm của chủ thuyết Mác Lênin đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu. Tại Việt Nam, với trình độ hạn chế của tập đoàn lãnh đạo cộng sản thì căn bệnh và sai lầm lại càng thê thảm hơn nữa. Cho dù từ năm 1986, CSVN đã tiến hành đổi mới; nhưng thành phần chủ quan, duy ý chí, tin tưởng mù quáng vào chủ thuyết lỗi thời vẫn là đa số và trì lực của nhóm người này cho đến ngày nay vẫn còn tồn tại.

JPEG - 75.6 kb
How many chinamen does it take to…

Mất đi quan thầy Liên Xô, thành trì của chủ nghĩa; tập đoàn lãnh đạo CSVN đã rập khuôn theo đường lối, chính sách của Trung Quốc.

Trở lại thời điểm năm 1986, CSVN từ bỏ con đường kinh tế tập trung đang đà phá sản. Họ đã muốn xây dựng một nền kinh tế thị trường. Nhưng phần lớn lãnh đạo thời đó chưa hiểu thế nào là kinh tế thị trường và đã phản ứng. Sau nhiều bàn cãi, họ thỏa thuận được với nhau dừng từ ngữ ‘nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần’. Phải đến 10 năm sau, tại Đại Hội VIII, CSVN mới nói đến ‘phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước theo định hướng XHCN’. Chỉ nhìn vào những trói buộc ghi trong câu trên đây thì đủ biết là xu hướng nghịch lại kinh tế thị trường còn rất đáng kể. Tuy xu hướng này còn tồn tại, nhưng nền ‘kinh tế thị trường theo định hướng XHCN’ lại làm nẩy sinh ra một mối lợi nhuận mới là mở ra cho các quan chức cộng sản cơ hội làm giầu nhanh qua nạn tham nhũng, cửa quyền với cơ chế xin-cho đặc trưng của chế độ. Doanh nhân nước ngoài và trong nước cũng đành phải chấp nhận chạy hết cửa này đến cửa kia chờ trực, đút lót để xin giấy phép làm ăn, buôn bán. Vì thế cái nền ‘kinh tế thị trường theo định hướng XHCN’ vẫn được phát triển và có một số ảnh hưởng tích cực nhất định lên xã hội nước ta.

JPEG - 87.3 kb
Việt Nam-Hệ Thống Viễn Liên
How many vietnammen does it take to…

Qua tuyên truyền của chế độ và những hiện tượng bề ngoài tại các thành phố lớn, người ta, ai cũng yên trí là Việt Nam đã có một nền kinh tế thị trường, tuy rằng vẫn còn có cái đuôi XHCN. Nhiều từ ngữ đã đi vào dân gian như ‘thời buổi kinh tế thị trường’, ‘thị trường hóa giáo dục’ vv… Nếu không có vụ CSVN gia nhập WTO thì ít người biết rằng nền kinh tế của Việt Nam hiện nay không được WTO coi là kinh tế thị trường. Theo nguồn tin của Thông Tấn Xã Việt Nam được các báo Nhà Nước đăng lại thì ‘Cam kết của Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã chấp nhận bị coi là nền kinh tế phi thị trường trong 12 năm’. Nói cách khác, trong các cuộc đàm phán, mặc cho Việt Nam dùng hết lý luận để chứng minh là đã chuyển đổi nền kinh tế XHCN sang kinh tế thị trường, nhưng như bản tin nói thì ‘…một số thành viên WTO còn cho rằng việc sử dụng chi phí và giá cả tại Việt Nam là không hợp lý’. Có một sự khác biệt về hiểu biết thế nào là kinh tế thị trường giữa CSVN và các nước thành viên WTO. Về phía CSVN, sự khác biệt này nằm ở chỗ họ cương quyết gắn liền kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội, tức là có sự chi phối của đảng và Nhà Nước. Trong lúc đó, nguyên tắc một nền kinh tế thị trường trên quan điểm của WTO lại khác hẳn. Chính bản tin của CSVN cũng đã nêu: ‘Nguyên tắc của WTO là mọi đối tác khi tham gia vào các hoạt động thương mại quốc tế phải là những thực thể kinh tế độc lập và các quyết định đưa ra cũng phải độc lập với ý muốn của nhà nước và chỉ dựa trên những lợi ích về kinh tế’. Nền kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng gọi là ‘phi thị trường’ và theo Thông Tấn Xã Việt Nam, ‘…nếu bị coi là nền kinh tế phi thị trường thì WTO sẽ có những quy chế giám sát đặc biệt và rất phức tạp cho các thành viên đó. Ví dụ như Trung Quốc đã gia nhập WTO từ năm 2001 cũng “bị coi là nền kinh tế phi thị trường” trong 15 năm’.

JPEG - 92.4 kb

Không phải cứ giữ tình trạng kinh tế như hiện nay, hết thời hạn 12 năm, đương nhiên WTO sẽ phải công nhận nó là kinh tế thị trường. Chính CSVN, qua bản tin nêu trên cũng đã phải công nhận thực tế là: ‘Để được công nhận là một nền kinh tế thị trường thì Nhà nước ta còn rất nhiều công việc phải làm, nhất là việc cải cách môi trường, thể chế tương thích với các tiêu chí của nền kinh tế thị trường như: Nâng cao chất lượng của các đạo luật; vai trò của các doanh nghiệp nhà nước và quan hệ với Chính phủ; sự chuyển đổi của đồng tiền…’.

Từ thực trạng nền kinh tế ‘phi thị trường’ của CSVN, có thể nói, tuy họ đã trở thành thành viên chính thức của WTO, họ vẫn chưa là thành viên chính đáng, ngang hàng với các nước khác trong tổ chức này. Một bài học đáng giá cần cho Hà Nội suy ngẫm nữa là từ nay đừng có coi Trung Quốc là gương mẫu mà cái gì cũng bắt chước.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.