Lời Kêu gọi của Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam và Đảng Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 23/4/2009 Bộ Ngoại giao CSVN công bố trên trang web chính thức của Bộ bản Báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Báo cáo này sẽ được trình bày tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ ngày 8 tháng 5 sắp tới. Việc trình báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ cơ chế Kiểm điểm định kỳ phổ cập UPR về việc bảo đảm thực hiện các quyền con người, áp dụng đối với toàn bộ 192 quốc gia thành viên Liên Hiệp quốc. Tình hình nhân quyền của mỗi nước sẽ được xem xét trong một phiên tranh luận kéo dài ba giờ đồng hồ. Cho đến nay Hội đồng Nhân quyền đã thực hiện được 4 kỳ xem xét các báo cáo của 64 nước. Các nước còn lại được tiếp tục xem xét cho đến năm 2011.

Trong tinh thần này, Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam và Đảng Việt Tân đã phổ biến lá thư kêu gọi các đại diện dân cử của nền Cộng Hòa và Bang Genève ký tên vào kiến nghị, nhằm hỗ trợ những tiếng nói dân chủ tại Việt Nam hiện vẫn còn bị đàn áp, khủng bố trong lao tù Cộng Sản. Sau đây là nội dung bản kiến nghị:


Lời Kêu gọi của Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam và Đảng Việt Tân

nhân dịp khóa Lượng Duyệt Định Kỳ và Phổ Thông của Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc/UPR về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Genève, ngày 27 tháng tư năm 2009

Kính thưa qúy vị,

Dù đã tiến hành chính sách mở cửa về kinh tế thị trường và du lịch, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia trên thế giới mà Nhân Quyền tiếp tục bị chà đạp nặng nề, như trường hợp Trung Quốc 20 năm sau biến cố Thiên An Môn và trường hợp Bắc Hàn. Những vị lãnh đạo tôn giáo đều bị cấm hành đạo; cũng như nhiều người dám bày tỏ bất đồng ý kiến với nhà cầm quyền đã bị cầm tù hay quản thúc tại gia.

Tuy bị đàn áp nghiệt ngã như vậy, và dù phải trả cái giá rất đắt bằng sinh mạng hay bằng sự tự do của chính mình, đông đảo người Việt Nam đã can đảm dám lên tiếng đòi hỏi những quyền tự do căn bản, đặc biệt là tự do ngôn luận; đòi hỏi áp dụng những nguyên tắc của một xã hội dân sự công bằng; và đòi hỏi thiết lập thể chế dân chủ. Vì đó là phương cách duy nhất để mang lại sự phát triển bền vững và hài hoà, đúng đắn cho đất nước.

Những tiếng nói trên bị đe dọa một cách thường trực, và chỉ có sự hỗ trợ tích cực của công luận quốc tế mới có thể bảo vệ và gia tăng sức mạnh cho những tiếng nói này.

Với tư cách đại diện dân cử của nền Cộng Hòa và Bang Genève, nhân dịp khóa Lượng Duyệt Định Kỳ và Phổ Thông của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, ngày 8/5 sắp tới, chúng tôi nghĩ rằng quí vị có cơ hội, bên cạnh các tổ chức Phi Chính Phủ vẫn thường xuyên bày tỏ mối quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, lên tiếng hỗ trợ công khai cho những người tay không, đang đấu tranh cho tự do dân chủ tại VN.

Các tổ chức nhân quyền, phi chính phủ này bao gồm:

1. AI – Amnesty International 2. ATLP – Association Tourner la Page 3. CSW – Christian Solidarity WorldWide 4. ECLJ – European Centre for Law and Justice 5. FIDH & VCHR – Fédération Internationale des Droits de l’Homme & Vietnam Committee on Human Rights 6. GIEACPC – Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children 7. HRW – Human Rights Watch 8. INDIG – Indig 9. International PEN – International PEN 10. IRPP- Institute on Religion and Public Policy 11. KKF – Khmers Kampuchea Krom Federation 12. UNPO – Unrepresented Nations and People Organization

Một ủy ban gồm ba quốc gia Nhật Bản, Gia Nã Đại, Burkina Faso nghiên cứu bản tường trình của 12 tổ chức trên, và sẽ chất vấn phái đoàn chính thức của Nhà Nước Việt Nam và sau đó đúc kết một bản tường trình với các khuyến cáo.

Qua việc ký tên vào Kiến nghị trước ngày 4/5/2009, quý vị sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho những người đang tiến hành việc xây dựng một xã hội tự do và tốt đẹp cho mọi công dân của nước Á Châu hiền hoà này. Chúng tôi sẽ gởi danh sách chữ ký này đến các phái đoàn Nhật Bản, Gia Nã Đại, Burkina Faso và Việt Nam.

Nguyễn Tăng Lũy,
Tổng Thư Ký, Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam

Nguyễn Đăng Khải,
Đại diện Việt Tân tại Thụy Sĩ


KIẾN NGHỊ

Xin qúy vị gởi lại cho chúng tôi Bản Kiến Nghị với chữ ký của quý vị bằng email, trước ngày Thứ Hai 4/5 là thời hạn chót.

Nhân khóa Lượng Duyệt Định Kỳ và Phổ Thông của Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc/UPR, dành cho Việt Nam ngày 8/5/2009, tại Genève, những vị đại diện dân cử và nhân sĩ Thụy Sĩ sau đây rất quan tâm về bản tường trình sơ khởi ngày 23/2/2009 của 12 tổ chức về những vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Xin yêu cầu quý vị làm áp lực tối đa nhằm đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng các khuyến cáo được đúc kết sau phần lượng duyệt sau cùng.

(Tên Họ, Trách Vụ , Địa Chỉ, Chữ Ký)

Trách nhiệm Bản Kiến Nghị: Nguyễn Tăng Lũy và Nguyễn Đăng Khải

Genève ngày 27/04/2009

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”