Lý Do Bí Ẩn Trong Chuyến Đi Việt Nam Của Ông Lý Quang Diệu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào giữa tháng giêng năm nay, ông lý Quang Diệu (83 tuổi), cựu Thủ tướng Singapore đã cùng phu nhân sang viếng thăm Việt Nam trong 5 ngày. Đây là lần thứ năm ông Diệu đến Việt Nam, lần trước cách đây gần 10 năm.

JPEG - 6.9 kb

Vào thời điểm đó (và có thể cả bây giờ), báo chí phát hành tại Việt Nam có lẽ không biết mục đích chính của ông Diệu trong chuyến đi này nên chỉ lum xum loan những tin mà độc giả chưa đọc cũng đã biết. Nào là ông Diệu hội kiến với Nguyễn Tấn Dũng (nội dung cuộc gặp gỡ này báo chí cũng chỉ đăng những chuyện ông Diệu nói tốt cho Việt Nam mà ai cũng biết đó là các sáo ngữ ngoại giao), rồi đí thăm khu công nghiệp Bình Dương…và nhắc lại việc ông Diệu đã có một thời nhận làm cố vấn kinh tế cho Việt Nam cách đây hơn 15 năm, khi đất nước bắt đầu bước vào nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Ông Diệu cũng chẳng phải là người nặng tình gì cho lắm đối với Việt Nam, hơn nữa ở cái tuổi 83, sức khỏe không cho phép ông ta làm một chuyến tham quan kéo dài dài 5 ngày như thế. Nhiều phân tích gia tình hình ASEAN đặt câu hỏi mục đích chính của ông Lý Quang Diệu trong chuyến đi Việt Nam vừa qua nhắm vào mục đích gì? Cả Singapore lẫn Hà Nội đều không trả lời thẳng vào câu hỏi này.

Ngày 15 tháng 2 vừa qua, tờ Jakarta Post phát hành tại Indonesia đã gián tiếp trả lời câu hỏi đó khi cho loan tải một bản tin nói rằng chính phủ Indonesia đã quyết định kể từ ngày 6 tháng 2 năm 2007 không bán đất cát cho Singapore nữa, vì không muốn hủy hoại môi trường thiên nhiên. Ai cũng biết lý do này chỉ là một cái cớ, chứ thật ra chính phủ Indonesia muốn trả đũa Singapore về việc không chịu thực tâm giải quyết vấn đề biên giới giữa hai quốc gia.

Tờ Jakartar Post viết tiếp, bị mất đi một nguồn cung cấp đất cát nên ngành xây dựng của Singapore trong những ngày trước mặt sẽ gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy mà chính quyền Singapore đã và đang đều động các giới chức của họ đi một số quốc gia tìm mua đất cát. Ông Lý Quang Diệu tuy đã nghỉ hưu nhưng cũng xăng tay áo chạy đi kiếm chỗ cung cấp đất cát cho Singapore. Ông Diệu sang Việt Nam chuyến vừa rồi với mục đích gì, thì là để đi mua cát. Ngành xây dựng ở Singapore hiện nay đang thiếu cát trầm trọng vì Indonesia không chịu bán cho Singapore nữa.

JPEG - 28.3 kb

Còn tờ báo tiếng Anh Straits Times của Singapore đã cho đi một bài xã luận vào đầu tuần qua nói về chuyện Singapore đang tứ bề thọ địch. Trước hết là chuyện Indonesia đột nhiên quyết định không bán đất cát cho Singapore nữa khiến cho ngành xây dựng sẽ thiếu cát, không giải quyết được chuyện này thì hàng trăm, hàng ngàn công trình xây dựng sẽ phải đóng băng trong thời gian tới. Việc cung cấp nước sử dụng cho cuộc sống hàng ngày cũng đang có vấn đề, vì quốc gia cung cấp nước là Malaysia đổ tội cho Singapore xây bờ đê chống lụt khiến cho các cửa sông của Malasia bị hẹp lại, do đó thường xảy ra cảnh lụt lội làm thiệt hại mùa màn cho nông dân Malaysia sống ở gần vùng biên giới hai nước. Ngoài ra chính quyền cách mạng lâm thời Thái Lan thì ra mặt chỉ trích Singapore có những hành động muốn gây thù địch với Thái Lan, qua hai vụ việc điển hình. Vụ thứ nhất là việc Phó thủ tướng Singapore tiếp đón ông Thaksin rất ân cần vào đầu năm nay, mà Thaksin là một người đang bị chính phủ Thái truy tố ra tòa với nhiều tội danh; vụ thứ hai là một công ty viễn thông quốc doanh Singapore vào tháng 1 năm 2006 đã mua lại hơn phân nửa cổ phần công ty vệ tinh viễn thông và điện thoại di động duy nhất của Thái Lan do gia đình Thaksin làm chủ, rồi qua công ty quốc doanh này chính quyền Singapore đã tổ chức nghe lén những tin cơ mật về quân sự của Thái Lan.

Trở lại chuyện đi Việt Nam của ông Lý Quang Diệu. Chính vì ông ta đi tìm mua đất cát nên dại gì mà không nói những điều tốt về Việt Nam cho những người cầm quyền ở Hà Nội nở mặt nở mày, muốn thế thì che mắt lại ca tụng một vài chuyện lấy lòng như ’’trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ bắt kịp tốc độ phát triển của các nước trong khu vực, Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh như Singapore, Trung quốc, Ấn Độ, Nhật Bản …’’.

JPEG - 45.8 kb
Lời khen quá đà của ông Lý Quang Diệu nhiều phần đã thể hiện tiềm ẩn sự khinh miệt đối với trí tuệ của lãnh đạo đảng CSVN.

Vào năm 1965, tức cách nay hơn 40 năm, lợi tức tính theo đầu người của Singapore là 400 Mỹ kim/năm. Hiện nay, lợi tức của người dân Việt Nam là 600 Mỹ kim/năm, vậy thử hỏi làm sao trong 5 năm tới Việt Nam phát triển được như lời tán tụng của ông Lý Quang Diệu. Nghĩa là Việt Nam chỉ mất 5 năm để rút ngắn con đường 40 năm của Singapore, thì quả là chuyện không tưởng. Là người Việt Nam quan tâm đến chuyện đất nước, ai cũng biết ông Diệu đang cho Việt Nam đi tàu bay giấy, nhưng giới cầm quyền tại Hà Nội thì lại ngây ngất trước những lời tâng bốc đó của ông, đem khoe chuyện này bằng cách chỉ thị cho báo đài ở trong nước đi tin liên tục, và chỉ dấu biến cái chuyện ông Diệu qua Việt Nam tìm mối mua đất cát. Lời khen quá đà của ông Lý Quang Diệu nhiều phần đã thể hiện tiềm ẩn sự khinh miệt đối với trí tuệ của lãnh đạo đảng CSVN.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa bởi Paul Nelson/RFA.

Thêm một ông phải về: Vương Đình Huệ!

Việc ông Huệ bị phế truất khiến cho con đường trở thành tổng bí thư ĐCSVN của ông Tô Lâm có nhiều cơ hội hơn. Giờ đây chỉ còn hai ứng cử viên khác đủ điều kiện cho chức vụ này, đó là bà Trương Thị Mai và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

… Những gì đã được làm nhằm chính danh hóa/hợp pháp hóa ĐCS lấm bẩn bởi tham nhũng, giờ đây, đã khiến đảng này trở nên mất uy tín hơn trong mắt người dân – những người nhìn thấy vấn nạn tham nhũng đã xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như thế nào.

Sau Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ trong hàng "tứ trụ" đã "xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.” Ảnh: Nhac Nguyên/ AFP

Còn ai liêm khiết?

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.