Một người trong vùng thủ phủ bị vu cáo tội khủng bố

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 10 tháng 5, 2008

Stephen Magagnini | Sacramento Bee

Kỹ sư và nhà hoạt động dân chủ từ Sacramento Nguyễn Quốc Quân sẽ ra tòa thứ Ba tại Việt Nam với tội khủng bố. Ông bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 vì phổ biến tài liệu cổ xúy dân chủ. Lúc ban đầu ông bị bắt vì vào Việt Nam với giấy thông hành giả.

Tin mong đợi từ lâu về việc ra tòa của ông Nguyễn được đón nhận với nỗi niềm trộn lẫn giữa giải tỏa và lo âu của người vợ của ông ở Elk Grove vì ông Nguyễn sẽ ra tòa với cáo buộc khủng bố.

JPEG - 15.5 kb

“Khi tôi biết tin, tôi bị mất ngủ cả đêm, tôi quá lo âu”, bà Ngô nói. “ Tôi cảm thấy vui, nhưng tôi lại lo là họ sẽ bỏ tù anh ấy vài năm.”

Ông Nguyễn, một kỹ sư và cha của 2 người con trai ở Elk Grove, đã về Việt Nam tháng 11 vừa qua với tư cách là một đảng viên đảng Việt Tân – Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, bị nhà cầm quyền Việt Nam dán nhãn là một tổ chức khủng bố.

Ông Nguyễn, 54 tuổi, và các đảng viên Việt Tân khác đã dự định truyền bá 7.000 lá truyền đơn hai trang bày tỏ chính kiến một cách bất bạo động theo tinh thần của Mahatma. Nhà cầm quyền Việt Nam đã tịch thu những truyền đơn đó và nói trong một bản tuyên bố là Nguyễn “…được giao nhiệm vụ bởi Việt Tân … để thực hiện những hoạt động chống phá nhà nước cùng với các phần tử khác …” Angela P. Aggeler, thư ký thứ nhất ban báo chi và văn hóa sự vụ ở tòa đại sứ Hoa kỳ ở Hà Nội, nói với The Bee, “ Chúng tôi biết rằng phiên toà xử Tiến sĩ Quân sẽ bắt đầu ngày 13 tháng 5. Chúng tôi thất vọng khi biết ông bị cáo buộc tội khủng bố trong khi chúng tôi không được biết bất cứ dữ kiện gì hỗ trợ cho việc cáo buộc tội danh này.”

“Các quan chức Hoa Kỳ ở tại Việt Nam lẫn Washington đều lập đi lập lại việc kêu gọi thả tự do cho bất cứ ai bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa cũng như đã thúc giục họ thả Tiến sĩ Quân và ông phải được phép trở lại Mỹ càng sớm càng tốt,” Aggeler nói, và thêm là các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch tham dự cuộc xử án.

Chính phủ Việt Nam bắt ông Nguyễn mà không thông báo, sau đó ông Nguyễn bị cáo buộc tội vào Việt Nam với hộ chiếu Cam Bốt giả.

Nhưng trong tuần này, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Lê Dũng cho biết ông Nguyễn và hai người dân chủ Việt Tân khác sẽ bị đưa ra tòa với tội khủng bố. Một đại diện của Việt Tân nói là ông Nguyễn sẽ bị xử với điều 84 “khủng bố và tuyên truyền chống nhà nước”. “Chính phủ Việt Nam đã lợi dụng điều luật này để bỏ tù các nhà dân chủ đấu tranh ôn hòa khác tại Việt Nam”. Trường hợp khả quan nhất là ông Nguyễn sẽ bị trục xuất về lại Hoa Kỳ, giống như là chính phủ Việt Nam đã hành xử trong các trường hợp tương tự.

“Leon” Van Ba Truong, một đảng viên Việt Tân từ Hawaii bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh cùng lúc với ông Nguyễn, được trả tự do và trục xuất vào ngày 13 tháng 12, sau 25 ngày bị giam giữ.

Mục đích tối cao của Việt Tân “là canh tân Việt Nam, vốn đã phải trải qua nhiều sự lạc hậu về chính trị và kinh tế,” Việt Tân cho biết. “Việt Tân chủ trương là người Việt Nam phải giải quyết vấn đề của Việt Nam. Những thay đổi, vì vậy, phải đến từ sức mạnh của quần chúng theo đường lối ôn hòa và từ gốc rễ xã hội.”

Một nhà dân chủ khác bị bắt vì phân phối 4,000 truyền đơn tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2006, ông Đỗ Thành Công ở San Jose. Ông bị giam giữ 38 ngày và sau đó được trả tự do mà không bị đưa ra tòa xử.

“ Tôi nghĩ họ sắp thả Tiến Sĩ Nguyễn – họ cũng buộc tôi với tội tương tự”, ông Đỗ nói. “ tôi tuyệt thực 38 ngày”. Ông Đỗ cho biết ông là lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Nhân Dân, một tổ chức có cảm tình với Việt Tân. Ông nói là nếu ông Nguyễn không được thả, là vì chính phủ Việt Nam “muốn gửi một thông điệp “ Đừng đùa giỡn với chúng tôi” – Chính phủ Việt Nam không chấp nhận bất cứ hình thức đối kháng nào.

Sacramento Bee

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.