Even Hye T. Barka – TV 2 News Na Uy
14/10/2026
Việc ký kết hiệp định thương mại giữa Na Uy và Việt Nam bị phủ bóng bởi vụ một công dân Na Uy đang bị giam giữ trong nhà tù Việt Nam.
Ông Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam với cáo buộc khủng bố và làm giả tài liệu.
Ông mất tích tại Campuchia vào ngày 18/9, sau đó được xác nhận đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ. Gia đình đã trình báo vụ bắt cóc với cơ quan chức năng, cáo buộc cả Việt Nam và Campuchia có liên quan.
Ông Thuận là thành viên Việt Tân, một tổ chức đối lập của người Việt Nam mà chính quyền Việt Nam xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Dự kiến vào Chủ nhật 18/10, Na Uy sẽ ký một hiệp định thương mại tự do mới với Việt Nam. Quốc vụ khanh Astrid Bergmål sẽ đại diện ký kết hiệp định. Bộ Ngoại giao Na Uy cho hãng thông tấn NTB biết bà dự định sẽ nêu trường hợp của ông Nguyễn Đức Thuận với chính quyền Việt Nam.
- TV 2 trước đây đã đưa tin về vụ việc này. Độc giả có thể tìm đọc thêm tại đây. (Norske Thuan (52) savnet etter tur til Kambosja)
“Chúng tôi rất thấu hiểu”
Bà Mariken Bruusgaard Harbitz, người phát ngôn báo chí của Bộ Ngoại giao Na Uy, nhấn mạnh rằng bộ đang dành sự ưu tiên cao cho vụ việc.
“Chúng tôi rất thấu hiểu rằng đây là một tình huống vô cùng khó khăn đối với tất cả những người liên quan. Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Na Uy đang hỗ trợ thiết thực trong vụ việc này,” bà Bruusgaard nói với hãng thông tấn NTB.
Bà cho biết thêm:
“Chúng tôi đang liên lạc với gia đình và đã yêu cầu được tiếp xúc với người bị bắt giữ để bảo đảm rằng ông vẫn ổn trong điều kiện hiện tại, đồng thời có thể cung cấp những hỗ trợ thiết thực cần thiết.”
“Vụ việc đang gây quan ngại trong dư luận Na Uy. Chúng tôi hy vọng vụ việc có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất.”
Gia đình: “Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi”
Ông Nguyễn Đức Thiện, em trai của ông Thuận, cho biết gia đình rất biết ơn khi Quốc vụ khanh Astrid Bergmål cho biết bà sẽ nêu vụ việc trong dịp ký kết hiệp định thương mại tự do.
“Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi nhiều lúc cảm thấy bất lực, và bất kỳ cơ hội nào giúp thu hút sự chú ý đến vụ việc đều mang lại cho gia đình niềm hy vọng rằng anh Thuận sẽ không bị lãng quên,” ông nói với TV 2.
“Chúng tôi hy vọng điều này sẽ góp phần giúp anh ấy được đối xử công bằng và có thể sớm trở về với gia đình.”

Gia đình vẫn khẳng định rằng, dựa trên những bằng chứng mà họ được biết cho đến nay, không có cơ sở cho các cáo buộc nhắm vào ông Thuận.
“Chúng tôi vô cùng trân trọng tất cả sự ủng hộ và quan tâm của mọi người. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một vụ việc pháp lý, mà còn là câu chuyện về một người anh, một người con, một thành viên trong gia đình đã bị cưỡng ép chia lìa khỏi những người thân yêu. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều phải sống trong sự bất an và lo lắng.”
Ông Thiện cho biết tình cảnh hiện nay đã trở thành gánh nặng tinh thần rất lớn đối với cả gia đình.
“Thật đau lòng đến quặn thắt. Mỗi ngày thức dậy, chúng tôi đều mang theo những câu hỏi chưa có lời giải đáp, cùng nỗi sợ hãi thường trực về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Ý nghĩ rằng tình cảnh này có thể kéo dài nhiều năm thực sự là điều vô cùng khó chịu đựng.”
Ông cho biết gia đình lo sợ anh trai mình có thể bị kết án mà không có cơ hội thực sự và công bằng để tự bào chữa.
“Dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng giữ vững niềm hy vọng rằng sự thật sẽ được phơi bày và một ngày nào đó, anh ấy sẽ được trở về nhà.”

Hiệp định có ý nghĩa quan trọng
Các quan chức tại Thụy Sĩ và Việt Nam xác nhận với hãng tin Reuters rằng lễ ký kết hiệp định thương mại tự do sẽ diễn ra vào Chủ nhật.
Theo lịch trình của Bộ Ngoại giao Na Uy, Quốc vụ khanh Astrid Bergmål sẽ có chuyến công tác tại Việt Nam từ thứ Năm đến thứ Hai.
Các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA), gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, đã hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại với Việt Nam vào tháng 7.
Hiệp định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành thủy sản, khi các sản phẩm như cá hồi và cá thu sẽ được giảm thuế nhập khẩu từ mức cao nhất 15% xuống còn 0%.
Thuế nhập khẩu cá hồi sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực, trong khi thuế đối với cá thu sẽ được giảm dần về 0% trong vòng ba năm.
(© Hãng thông tấn NTB)
Even Hye T. Barka – TV 2 Na Uy
Nguồn: https://www.tv2.no/nyheter/norge-vil-ta-opp-fengslet-nordmanns-situasjon-med-vietnam/19322869/





