Nam Cali Mừng Đại Lễ 68 Năm Khai Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban Trị Sự GH/PGHH/ Miền Nam California đã trân trọng tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật 1-7-2007 vừa qua, tại Southwest Senior Center, thành phố Santa Ana, với sự có mặt của GS Nguyễn Thành Long, Hội Truởng BTSTƯ/ GHPGHH/ Hải Ngoại, ông Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng BTSPGHH/ Nam Cali.

JPEG - 10.2 kb
Quan Khách tham dự Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

Về đại diện tôn giáo có Linh Mục Mai Khải Hoàn, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Quận Cam, HT Thích Minh Nguyện, PCT Ngoại Vụ Hội Đồng Liên Tôn, HT Thích Hạnh Đạo, Sư bà Thích Nữ Diệu Từ, Viện chủ chùa Diệu Quang, TT Thích Minh Mẫn, BS Lê Duy Huân, CT CĐ Công Giáo, LS Phạm Văn Phổ, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng; ông Tâm Hòa Lê Quang Dật, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức.

Đại diện dân cừ có cô Janet Nguyễn, Giám Sát Viên, địa hạt 1 quận Cam, có cô Claudia Alvarez, Phó Thị Trưởng, Nghị Viên Vincent F. Sarmiento và ông Khanh Nguyễn, Ủy Viên thuộc thị xã Santa Ana, Nghị viện Tạ Đức Trí thuộc thị xã Westminster và LS Nguyễn Quang Trung, Uỷ Viên Giáo Dục thuộc thành phố Garden Grove, cùng một số đông quý vị đại diện các cơ quan, đòan thể, hiệp hội.

Sau phần chào cờ và phút mặc niệm tưởng nhớ các vị anh hùng tử sĩ, ông Trang Văn Mến, đại diện Ban tổ chức chào mừng quan khách. Tiếp theo nghi thức tôn giáo trước Ngôi Tam Bảo do quý vị trưỡng lão đảm nhiệm, ông Nguyễn Văn Lực, đã tuyên đọc bài Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ do Ngài viết tại Bạc Liêu năm 1942.

Ông Lưu Văn Kiệm, cựu Hội Trưởng BTS/PGHH/Nam Cali đã trình bày ” Ý Nghiã Ngày Đại Lễ Khai Đạo Phật Giáo Hòa Hảo”. Đuợc biết PGHH là sự tiếp nối của tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương do Đức Phật Thầy Tây An sáng lập từ năm 1849, tức 158 năm vế trước. Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo chủ đều chủ trương chấn hưng phương pháp hành đạo, quy nguyên giáo điều, đồng thời giương cao ngọn cờ Đạo pháp và dân tộc.

JPEG - 13 kb
Quang cảnh Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Tiếp theo, anh Phan Thanh Lâm diễn ngâm sám giảng trích trong Kệ Dân của Người Khùng do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm Canh Thìn. Em Hùynh Sơn Yến đại diện Thanh Niên PGHH cũng đã bày tỏ cảm tưởng về những gì em đã may mắn học được ở giáo lý PGHH.

Tiếp theo là phần phát biểu cảm tuởng của Ngài chánh Trị sự Hà Vũ Băng đại diện Hội Đồng Liên Tôn, Quý vị Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Cô Claudia Alvarez Phó thị trưởng thị xã Santa Ana, Nghị Viên Tạ Đức Trí, đều bày tỏ sự cảm phục về giáo lý của Đức Hùynh Giáo Chủ và ca ngợi sự đóng góp tích cực của tín đồ PGHH trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại hải ngoại.

Sau cùng, ông Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng BTS/PGHH/Nam California cảm tạ quan khách và buổi lễ được kết thúc bằng một buổi cơm chay thân mật do đoàn phụ nữ PGHH khoản đải với một chương trình văn nghệ do Thanh Niên Đoàn PGHH đảm trách. Quý độc giả có thể xem thêm tài liệu, tin tức, hình ảnh, nghe Sám Giảng Thi Văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đọc lịch sử cũng như giáo lý PGHH qua mạng lưới điện toán toàn cầu tại địa chỉ: http://hoahao.org và liên lạc về hoahao@hoahao.org. (Nguyễn Huỳnh Mai)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.