“Ngạo nghễ” trên đói nghèo và nô dịch

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trái với thực trạng thê thảm của nền kinh tế, giới chức CSVN mới đây công bố một bản “thành tích” về kinh tế vĩ mô đẹp nhất Đông Nam Á với mức tăng trưởng GDP 8,02%, xuất nhập khẩu đạt 735 tỷ USD với thặng dư thương mại là 11 tỷ USD, thu ngân sách đạt 1,7 triệu tỷ đồng vượt gần 20% so với chỉ tiêu… Như thường lệ, giới lãnh đạo CSVN lại đăng đàn khoe khoang… những con số tăng trưởng hoành tráng.

Trong khi đó, 14 tỉnh thành phải đề nghị trung ương cấp 14.500 tấn gạo cứu đói vào dịp Tết Nguyên đán Quí Mão với những cái tên quen thuộc trong danh sách “đến hẹn lại lên” như Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng, Nghệ An, Trà Vinh, Tuyên Quang, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bạc Liêu, Gia Lai, Bắc Kạn, Bình Phước, Quảng Ngãi. Trong đó, có những tỉnh như Đắk Nông mới đây khánh thành tượng đài N’Trang Lơng hơn 167 tỷ đồng là tỉnh thường xuyên phải xin cứu đói.

Với một lượng lao động thất nghiệp, mất việc tăng vọt trong những tháng cuối năm, một cái Tết buồn thảm với người dân mới chỉ bắt đầu cho tương lai đầy bất trắc và khó khăn cùng cực phía trước, khi mà nền kinh tế đang lún sâu những cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội, dân sinh.

Khủng hoảng về dân sinh, xã hội

Mặc dù không phải là thời gian dịch bệnh như cách đây 1 năm nhưng số người thất nghiệp tăng vọt trong những tháng cuối năm 2022. Khoảng 12,8 triệu lao động bị ảnh hưởng tới nguồn thu nhập, bị nghỉ việc không lương, giảm giờ làm, cắt thưởng và lương tháng 13 cuối năm. Hơn nửa triệu người bị thất nghiệp hoàn toàn chỉ riêng trong quí 4.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam mới đây cho biết trong năm 2021, số người lao động làm thủ tục rút BHXH một lần tăng vọt với 1,06 triệu người. Con số này năm 2022 ước đoán tăng thêm 15%. Và, cơ quan BHXH Việt Nam đang tìm mọi cách gây khó dễ cho người lao động để ngăn cản làn sóng ồ ạt rút tiền bảo hiểm bằng nhiều qui định bất nhân như việc đưa ra dự thảo Luật BHXH sửa đổi mới, trong đó giới hạn người lao động chưa đến tuổi hưu chỉ được phép rút 8% trong số 22% thu nhập đã đóng cho quĩ này! Thực chất là một qui định ăn cướp bát gạo cuối cùng của người lao động. Dự thảo này gặp nhiều phản ứng ngay ở trong nội bộ giới chức cầm quyền bởi sự vô đạo đức

Mức cầu ở các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ và EU suy giảm và không có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn, trong khi chi phí đầu vào doanh nghiệp thì tăng phi mã bởi lạm phát khiến cho lực lượng doanh nghiệp kiệt quệ, buộc phải sa thải công nhân lành nghề, đóng cửa nhà máy.

Nhiều doanh nghiệp đã gắng gượng vượt qua thời điểm dịch bệnh khó khăn nhưng cũng không chèo chống nổi trước khó khăn kéo dài thời hậu Covid-19.

Tình trạng doanh nghiệp nợ tiền BHXH đang là phổ biến ở khu vực phía Nam với 59. Tờ VnExpress.vn vào trung tuần tháng 12/2022, dẫn lời trưởng ban chính pháp Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết:

“… 108.000 công nhân trên địa bàn đang bị mất việc, trong đó 40.000 người trên 35 tuổi và 8.000 người đang mang thai, nuôi con nhỏ. Công đoàn thành phố lo ngại doanh nghiệp ồ ạt thải lao động trên 35 tuổi. Nhóm này rất khó quay lại thị trường bởi tuổi cao. Ngoài ra, 59% doanh nghiệp trên địa bàn có nợ bảo hiểm xã hội.”

Công nhân thất nghiệp xếp hàng dài chờ rút bảo hiểm xã hội một lần, trước cơ quan BHXH thành phố Thủ Đức trong những ngày cuối năm, 7/12/2022. Ảnh chụp từ VnExpressCông nhân thất nghiệp xếp hàng dài chờ rút bảo hiểm xã hội một lần, trước cơ quan BHXH thành phố Thủ Đức trong những ngày qua, 7/12/2022. Ảnh chụp từ VnExpress
Công nhân thất nghiệp xếp hàng dài chờ rút bảo hiểm xã hội một lần, trước cơ quan BHXH thành phố Thủ Đức trong những ngày cuối năm, 7/12/2022. Ảnh chụp từ VnExpress

 

Khu vực kinh tế trọng điểm và năng động nhất đất nước là tam giác TP.HCM – Đồng Nai – Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đà suy giảm kinh tế khi hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất thiếu đơn hàng từ đầu quí 4. Thật khó tin khi tận mắt chứng kiến những khu công nghiệp mênh mông thưa vắng lao động ngay ở thời điểm sát Tết và đám đông người lao động thất nghiệp chen chúc trước trụ sở cơ quan BHXH các tỉnh thành phía Nam từ 2, 3h sáng, xếp lượt để làm thủ tục rút BHXH một lần hay xin nhận trợ cấp!

Tình trạng doanh nghiệp sản xuất thiếu đơn hàng, sa thải công nhân sẽ tiếp tục gia tăng được dự báo sẽ kéo dài suốt năm 2023. Nguyên nhân vì mức cầu tại những thị trường xuất khẩu chủ lực như EU và Hoa Kỳ sẽ suy giảm bởi lạm phát và chiến tranh Ukraine. Trong khi đó, đời sống của tuyệt đại đa số người lao động Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu hụt, vay nợ và không đủ chi trả cho các nhu cầu tối thiểu của gia đình. Với một hệ thống an sinh xã hội tồi tệ với muôn vàn tệ nạn tham nhũng và quan liêu, hàng triệu người lao động và gia đình họ đứng trước một thảm cảnh.

Vào đầu tháng 12, Viện Công nhân Công đoàn công bố một khảo sát vào tháng Mười Một trên 6.200 công nhân ở cả ba miền với tình huống đặt ra, nếu họ bị mất việc thì khả năng họ có thể cầm cự duy trì cuộc sống được bao lâu?

Kết quả là 11,7% có tích lũy cầm cự được dưới một tháng; 16,7% duy trì được 1-3 tháng và 12,7% được trên ba tháng. Trong khi đó, 38% công nhân tham gia khảo sát cho biết đang nợ nần và 14% trong số đó khó trả nợ đúng hạn, dễ sa vào tín dụng đen. Những công nhân cho biết thu nhập từ lương chỉ đáp ứng được hơn 80% nhu cầu tối thiểu như ăn uống và phòng trọ, xăng xe, tiền gửi con… Khoảng 60% công nhân không hề có một đồng dự trữ, tích lũy trong trường hợp mất việc.

Điều duy nhất hệ thống cai trị CSVN có thể làm được là những lời tuyên truyền dối trá khi ông thủ tướng xuất thân ngành công an ra công điện khẩn yêu cầu các doanh nghiệp phải thanh toán lương, thưởng Tết cho công nhân, báo chí mạng rêu rao các chính sách hỗ trợ cho người mất việc… Tất cả chỉ là những trò mèo không hơn. Trong khi dân sinh cùng kiệt, công ăn việc làm không có, thì mọi chi phí sinh hoạt, lương thực thực phẩm, điện, xăng, học phí, viện phí… tăng phi mã.

Mới đây, EVN công bố mức lỗ kỷ lục 31.000 tỷ đồng và chuẩn bị tăng giá điện để “bù lỗ” cho các khoản đầu tư ngoài ngành như bất động sản, resort, chứng khoán… TP.HCM đầu năm học mới 2022 cũng công bố mức tăng học phí gấp 5 lần từ bậc phổ thông cơ sở. Còn ở bậc đại học, cuộc đua tăng học phí trên qui mô toàn quốc đã nhanh chóng biến những trường đại học trở thành các doanh nghiệp kinh doanh bằng cấp thuần túy…

Chiến dịch “đốt lò” hậu Covid-19 đã khiến cho hệ thống y tế công – vốn trước nay được vận hành bởi những luật ngầm của những nhóm lợi ích – tê liệt. Và để phản đối công cuộc của “người đốt lò vĩ đại,” những nhóm lợi ích này tiến hành một cuộc đình công không chính thức, dừng việc mua sắm và đấu thầu trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc men cho các bệnh viên công… Ngoài ra, quĩ bảo hiểm y tế tại nhiều địa phương đã có dấu hiệu thâm hụt và không chi trả được cho người có quyền lợi bảo hiểm y tế. Thực trạng này đã kéo dài suốt năm 2022 và chưa có hồi kết, hiện đang gây ra một cuộc khủng hoảng về y tế khi hàng trăm ngàn người bệnh không được khám chữa bệnh, cấp thuốc kịp thời.

Tình trạng thiếu thuốc men đang diễn ra nghiêm trọng, 19/7/2022. Ảnh: Thanh Niên

 

Có thể thấy trước một cuộc khủng hoảng về dân sinh và xã hội sẽ xảy ra ngay từ nửa đầu năm 2023 khi tình trạng thất nghiệp gia tăng như hiện nay. Với một hệ thống an sinh xã hội tồi tệ bởi các vấn nạn quan liêu, tham nhũng, người dân Việt Nam đang phải đối mặt với một thảm trạng. Nhưng lãnh đạo vẫn tiếp tục ảo tưởng sức mạnh, ngạo nghễ phơi xác thịt phì nộn với những tấm áo choàng vô hình diễu phố không chút xấu hổ trên lầm than của triệu kiếp nhân dân.

Nghe nói, mục tiêu của đảng năm tới là đặt mục tiêu xuất khẩu được 500.000 công nhân sang xứ “tư bản giãy chết” để nhằm thu về hàng chục tỷ Mỹ kim. Sau 47 năm cai trị đất nước, đảng CSVN vẫn tiếp tục kiên định tiến lên XHCN bằng việc xuất bán tài nguyên và sức dân.

(Đón xem bài tiếp: Sự sụp đổ thị trường tài chính “cờ bạc bịp” và dấu chấm hết cho “giấc mơ hóa rồ” của giới tư bản Đỏ Việt Nam)

Tân Phong

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.