Ngày Quốc Tế Nhân Quyền: Hàng ngàn người cầu nguyện cho công lý – hòa bình và các TNLT

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào khoảng19 giờ 30, ngày 10 tháng 12, 2017 diễn ra Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể, thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cầu nguyện cho quyền của con người trong đó có quyền tự do tôn giáo, cầu nguyện cho các TNLT tại Việt Nam trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại giáo xứ Phú Yên, Cẩm Trường, Hòa Bình,…

Trong bài giảng Cha Anton Đặng Hữu Nam chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta nhìn về các tù nhân họ cũng là những con người đang đi mở đường, họ đang mở đường cho dân tộc, cho đất nước của chúng ta để đi đến một tương lai tươi đẹp hơn, để mong có một cuộc sống an toàn hơn.

Nhưng cuộc đời của họ đã bị trả giá, họ dám dấn thân và bỏ qua mọi sự an toàn của bản thân để nhìn cho cuộc sống của con người, họ đang bị tù đày cách bất công. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để họ luôn tin vững trong con đường mới, tìm một con đường cho đất nước ta sớm thoát nạn duy vật vô thần.”

Ngài cũng lên án công an đã vi phạm nhân quyền của con người một cách trắng trợn trong ngày quốc tế nhân quyền khi các Cha dòng Chúa Cứu Thế, các Hòa Thượng cùng các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác bị công an ngăn chặn và hành hung giữa đường tại Sài Gòn.

Tại giáo xứ Cẩm Trường, Linh mục Fx Phan Đình Giáo cùng bà con trong xứ hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngày Quốc Tế Nhân Quyền, cho các TNLT, cách riêng giáo xứ cầu nguyện cho anh Lê Đình Lượng, anh Nguyễn Nam Phong,…

Cùng thời điểm này tại giáo xứ Hòa Bình, Linh mục Giuse Phạm Hòa cùng toàn thể giáo dân cũng thắp nến cầu nguyện cho mọi người trên nước Việt Nam được hưởng quyền lợi của mình, đặc biệt cho các TNLT vì nhân quyền mà bị chính quyền cộng sản bắt bớ.

Bạn Ngô chia sẻ: “Công lý hòa bình là một vấn đề quan trọng để bảo vệ con người và phát triển đất nước, nhưng thực tế cho thấy trên nước Việt Nam công lý, hòa bình đang bị đe dọa. Khi nhân phẩm nhân quyền con người bị khinh miệt, khi sự sống và sự phát triển của con người đang bị bóp nghẹt, tất cả đều do sự ích kỉ của nhà cầm quyền cộng sản.”

Những băng rôn “Tự do tôn giáo là quyền, Nhân quyền cho Việt Nam, Tự do cho các TNLT, Tự do cho TNLT Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Oai,…” đã được căng lên và hàng ngàn ngọn nến đã bừng sáng trong giờ Chầu Thánh Thể ở các xứ. Biểu tượng ấy nói lên rằng sự quyết tâm của người dân luôn gắn bó với quê hương dân tộc và khao khát sự tự do tôn giáo và nhân quyền sớm được ngự trị trên quê hương Việt Nam.

Quê Hương
Ảnh: Fb Phan Giao và CTV

Nguồn: FB Thanh Niên Công Giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.