Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Nghị Quyết 128: Trung ương chỉ đạo nhưng địa phương không làm!

Nghị Quyết 128, “Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,” do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký thay thủ tướng, có hiệu lực từ ngày ký ban hành 11/10. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó việc đi lại vẫn chưa được tiến hành theo Nghị Quyết 128, các tỉnh thành vẫn thực hiện quy định kiểm soát đi lại “mỗi nơi một kiểu!”

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về kết quả phòng, chống dịch hôm 17 tháng Mười, Thủ Tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thực hiện Nghị Quyết 128 phải nhất quán, thông suốt từ trung ương xuống địa phương; cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân Nguyện, người dân bị bắt buộc phải tuân thủ các mệnh lệnh của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nhưng cấp tỉnh lại không tuân thủ cấp trung ương là câu chuyện rất khó hiểu.

Bài trích: Nghị Quyết 128: Trung ương chỉ đạo địa phương không làm!

Youtube Việt Tân