Nhà Báo Nguyễn Văn Hải Bị Tuyên Án 2 Năm 6 Tháng Tù Giam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mặc Lâm, phóng viên RFA
2008-09-11

JPEG - 10.4 kb
Bấm vào để nghe.

Sáng hôm qua, Tòa án Nhân dân Quận 3 đã có phiên xét xử nhà báo tự do Nguyễn văn Hải, bút danh Điếu Cày về tội trốn thuế. Kết quả bản án được dư luận cho là quá nặng nề và khó hiểu bởi những chứng cứ không thuyết phục mà tòa cố gán ghép một cách lộ liễu.

Bốn luật sư bào chữa của blogger Điếu Cày không có cơ hội trưng ra những chứng cứ biện hộ cho thân chủ của mình và luôn bị tòa ngăn trở trong khi tranh cãi. Mặc Lâm phỏng vấn Luật sư Lê Công Định, một trong bốn luật sư bào chữa cho ông Điếu Cày để biết thêm chi tiết.

Mặc Lâm: Thưa luật sư, được biết ông là một trong bốn luật sư bào chữa cho blogger Điếu Cày tức là công dân Nguyễn Văn Hải trong vụ án trốn thuế tại phiên tòa sáng hôm nay. Xin ông vui lòng cho biết diễn tiến vụ án đã xảy ra như thế nào.

LS Lê Công Định: Phiên tòa sáng hôm nay bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và kéo dài cho đến 2 giờ trưa thì vào nghị án thời gian nghị án kéo dài đến 3 giờ rưỡi thì kết thúc.

Mặc Lâm: Và kết quả ra sao thưa luật sư?

LS Lê Công Định: Thưa kết quả là anh Nguyễn Văn Hải bị tuyên án hai năm rưỡi tù giam và chị Dương Thị Tân một năm rưỡi tù treo.

Mặc Lâm: Là luật sư bào chữa luật sư đã đưa ra những bằng chứng hay những yếu tố nào trong lúc phản biện thưa ông?

LS Lê Công Định: Dựa vào một yếu tố cấu thành quan trọng nhất của tội trốn thuế đó là có yếu tố nào cho thấy có thủ đoạn gian dối để trốn thuế hay không và yếu tố phụ khác là có cố ý hay không để chứng minh cho ông Hải.

Mặc Lâm: Nhân chứng quan trọng trong vụ án là những người thuê nhà của anh Điếu Cày không biết tòa có triệu hồi những người này trong phiên xử hay không?

LS Lê Công Định: Người thuê nhà của anh Điếu Cày có tới bốn người nhưng chỉ có một người ra tòa mà thôi. Chúng tôi yêu cầu tòa áp giải ba người còn lại đến tòa nhưng tòa cũng từ chối.

Mặc Lâm:Qua những chi tiết mà luật sư vừa kể thì có thể kháng án lên tòa trên hay không thưa luật sư?

LS Lê Công Định: Đương nhiên tòa cấp trên phải xem xét lại nhưng tôi cũng không trông mong lắm cái kết quả nếu mà có kháng án.

Mặc Lâm: Chúng tôi cũng được biết qua câu chuyện trao đổi với vợ anh Điếu Cày cho biết rằng anh bị tuyên án là nguy hiểm cho cộng đồng. Không hiểu lời tuyên án này có dụng ý gì khi anh chỉ bị tội trốn thuế?

LS Lê Công Định: Trong điều luật 161 của tội trốn thuế nếu khung hình phạt nhẹ thì nó sẽ gọi là không nghiêm trọng nhưng anh Hải bị truy tố ở khung hai nên tòa cho là nghiêm trọng.

Mặc Lâm: Và gia đình anh Hải cũng như bản thân của anh ấy có muốn nhờ luật sư tiếp tục kháng án cho hồ sơ này hay không?

LS Lê Công Định: Tôi chưa làm việc với anh Hải và gia đình nhưng cuối phiên xét xử thì chị Tân có nói rằng sẽ kháng án.

Mặc Lâm: Vâng, một lần nữa xin cám ơn luật sư.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.