Nhà Cầm Quyền CSVN Tại Quận Phú Nhuận Đòi Phạt Anh Đỗ Nam Hải 15 Triệu Đồng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Theo tin từ thì vào lúc 2 giờ chiều ngày 10 tháng 7 năm 2006, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại quận Phú Nhuận, thành phố Sài Gòn đã đòi anh Đỗ Nam Hải ra trụ sở Công an quận để nhận một tờ giấy phạt mang tên: “Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet”. Quyết định này do Phạm Công Nghĩa, chủ tịch UBND quận Phú Nhuận ký ngày 4/7/2006 với nội dung nguyên văn như sau:

Điều 1. Nay xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet đối với Ông Đỗ Nam Hải hộ khẩu thường trú 441 Nguyễn Kiệm, phường 9, Phú Nhuận với hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu) về hành vi đưa vào Internet hoặc lợi dụng Internet để truyền bá các thông tin khác trái với quy định của pháp luật về nội dung thông tin trên Internet mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 41 khoản 5 điểm h Nghị định 55/2001/ND-CP

Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định, Ông Đỗ Nam Hải phải chấp hành quyết định, nộp khoản tiền phạt vào ngân sách quận tại Kho bạc Nhà nước số 145/12 Nguyễn Văn Trổi, phường 11, quận Phú Nhuận.

Quá thời hạn quy định nêu trên, Ông Đỗ Nam Hải không thực hiện quyết định sẽ bị cưỡng chế thi hành theo luật định.

Ông Đỗ Nam Hải có quyền khiếu nại đối với người ra quyết định trong thời hiệu 90 ngày kể từ ngày được giao quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Các Ông, bà Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Công an quận, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quận, Đội trưởng Đội An ninh nhân dân Công an quận, Chủ tịch UBND phường 9, Trưởng Công an phường 9 và ông Đỗ Nam Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Sau khi nhận tờ giấy phạt nói trên, anh Đỗ Nam Hải đã ghi lại những trả lời của mình như sau: “Tôi phản đối quyết định sai trái này và cương quyết không đóng phạt. Đây lại thêm một lần nữa chứng minh rằng: Ở Việt Nam hoàn toàn không có các quyền căn bản của con người. Đặc biệt là các quyền: tự do ngôn luận, thông tin và tư tưởng”.

Đây không phải lần đầu tiên nhà cầm quyền CSVN đưa ra những quyết định phạt anh Đỗ Nam Hải. Trước đó mấy tháng, Công an Sài Gòn cũng đã chận bắt anh Hải khi anh đang photo quyển sách “Trưng Cầu Dân Ý’ của mình và cũng đã bị xử phạt mấy chục triệu đồng. Không chỉ bị xử phạt, anh Đỗ Nam Hải liên tục bị công an sách nhiễu với mọi thủ đoạn khác nhau như tịch thu, niêm phong các máy móc, tài liệu kể cả việc ngăn chận không cho anh thuê đường dây liên lạc qua Internet. Cách xử phạt của Hà Nội cho người ta thấy là công an cố tình trả thù và tìm cách cô lập anh Đỗ Nam Hải với mọi người chung quanh, đồng thời không cho anh có thể truyền đạt những suy nghĩ của mình đến các bạn bè thân hữu nay những độc giả ái mộ.

Tuy nhiên qua vụ xử phạt nói trên cho thấy là CSVN đã ở vào thế lúng túng và không dám tung đòn răn đe thô bạo như đối với anh Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn cách đây 2 năm. Nghĩa là Hà Nội không còn dám mạnh tay trù dập, bắt bỏ tù ngay những ai vi phạm mà dùng các quyết định hành chánh để sách nhiễu và ngăn cản các hoạt động của những nhà đối kháng tại Việt Nam. Sự kiện này cho chúng ta rút ra một kết luận là nhờ những nỗ lực đấu tranh mạnh mẽ của Cộng đồng người Việt tại hải ngoại qua việc tranh thủ những áp lực quốc tế lên chế độ Hà Nội, khiến đảng Cộng sản Việt Nam – vì nhu cầu mở cửa đầu tư và vận động giao thương – đã phải chùn tay trong các đòn trấn áp đối kháng.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…