
Kể từ đầu năm 2007, tức là cách đây hơn một năm, chỉ số chứng khoáng VN-Index ở Việt Nam bắt đầu tuột dốc, tuột mãi, tuột mạnh cho đến giờ này vẫn chưa thấy có triển vọng dừng lại khiến cho nhiều người trắng tay vì mua cổ phiếu. Nếu cứ đà này thì thị trường chứng khoán Việt Nam chẳng còn sức sống, sẽ èo ọp mãi, hiện diện cho có mà thôi chứ không phải là nơi huy động vốn đầu tư theo đúng chức năng của nó vì chẳng mấy ai dám đến gần nữa. Để duy trì thị trường chứng khoán đang èo uột này, Ủy ban Chứng khoán nhà nước CSVN đã đưa ra nhiều giải pháp hầu trấn an người đầu tư nhưng chẳng có giải pháp nào ra hồn nên thị trường chứng khoán Việt Nam như phiên chợ chiều chờ đến giờ đóng cửa.
Ở các nước dân chủ tiên tiến thị trường chứng khoán người ta sinh động vì có mõt số yếu tố cơ bản như sau: Thứ nhất, mọi thông tin về những công ty có tên niêm yết trên sàn chứng khoáng đều phải công khai và trung thực. Tức là tình hình kinh doanh, khả năng cạnh tranh, tài sản, mức lời lỗ như thế nào trong năm qua, chiến lược phát triển của công ty trong tương lai… căn cứ trên sổ sách để người đầu tư theo dõi rồi căn cứ vào đó mà quyết định nên mua hay bán hoặc giữ lại cổ phiếu của công ty mình muốn hay đang đầu tư. Yếu tố thứ hai là phải định chế hóa hệ thống tin, nghĩa là phải có tự do thông tin, ngôn luận, chính phủ phải chấp nhận cho các tờ báo chuyên môn có quyền đưa tin theo nghiệp vụ để phục vụ cho thị trường. Tờ báo nào cung cấp được nhiều thông tin chính xác thì tờ báo đó sẽ có nhiều người đọc. Yếu tố thứ ba là chính phủ không trực tiếp nhúng tay vào, chỉ đứng làm trọng tài để xử phạt bất kỳ ai cố tình gian lận, đưa thông tin sai lạc hầu trục lợi riêng cho mình. Chính phủ không bỏ ngân sách vào đầu tư vì không thể lấy tiền thuế của người dân đi kinh doanh.
Thị trường chứng khoán ở Việt Nam chưa thật sự có những yếu như vừa kể trên, hoặc nếu có thì cũng chỉ là hình thức nên người mua cổ phiếu chỉ cầu may như mua vé cá ngựa, có nguy cơ sạt nghiệp rất lớn. Nói ra thì tưởng là đùa chứ với tình trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thì mua vé cá ngựa còn vững hơn mua cổ phiếu, vì cá ngựa dù sao vẫn còn có báo cá ngựa đưa tin trung thực về con ngựa mà mình muốn mua, cổ phiếu rao bán ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì không.
Ngày 5 tháng 3 vừa qua, nhà nước CSVN đã chỉ thị cho Ủy ban chứng khoán nhà nước đổ tiền ra mua cổ phiếu để gọi cứu nguy cho thị trường này. Ông Nguyễn Đoàn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban này cho hay là việc này được tiến hành một cách nhanh chóng, hiện Ủy ban đang lập danh mục các cổ phiếu để chuyển qua cho Ban đầu tư nhà nước, ông Hùng còn nói thêm rằng loại cổ phiếu nào được mua và mua bao nhiêu thì chúng tôi đang tìm hiểu.

Nếu muốn cứu nguy thị trường chứng khoáng Việt Nam khỏi chết yểu, thì có nhiều chuyện hợp lý cần phải làm chứ không phải xuất tiền thuế của dân vào mua cổ phiếu là tưởng rằng thị trường này sẽ hồi sinh. Chẳng có một chính phủ nào làm chuyện như thế. Đứng trước sự việc này chính ngay ông Lê Đăng Doanh, cố vấn kinh tế hàng đầu cho mấy ông lãnh đạo CSVN, cũng tuyên bố nửa nạc nửa mỡ như sau: Nếu không có biện pháp giúp khôi phục thị trường chứng khoán Việt Nam thì sẽ khá nguy hiểm, nếu nó vỡ sẽ khiến các nhà đầu tư mất lòng tin, sẽ tháo chạy khỏi thị trường, khi đó, khả năng hồi phục là rất khó. Việc nhà nước dùng vốn (tiền thuế của người dân và tiền viện trợ) để mua cổ phiếu tốt… không trái quy luật của thị trường. Tuy nhiên, cần có cách làm công khai minh bạch, không để kẻ hở cho một số nhà đầu tư trục lợi.
Phải công khai, minh bạch như thế nào, làm sao đừng để kẻ hở, không thấy ông Doanh đề cập đến có lẽ ông ta biết rằng nói ra nhà nước cũng chẳng thực hiện được.
Còn Phó giám đốc công ty chứng khoán Vietcombank thì quả quyết rằng nhà nước sẽ bỏ tiền ra mua cổ phiếu của các công ty do họ đang nắm cổ phần. Giá các cổ phiếu này có thể sẽ tăng lên nhưng tăng đến mức nào và có kéo được thị trường lên hay không thì chưa chắc. Ông này còn đưa ra một lời khuyên đối với người đầu tư là những ai càng chạy thì càng lỗ, càng giẫm vào nhau. Vào thời điểm này, những ai chưa bị áp lực trả nợ thì đừng nên bán.
Giá cổ phiếu ở thị trường chứng khoán lên hay xuống tùy vào quy luật cung cầu, nhiều người muốn mua hơn bán thì giá tăng, ngược lại bán nhiều hơn mua thì giá giảm. Biện pháp bỏ tiền ra mua cổ phiếu của những công ty quốc doanh do nhà nước nắm cổ phần làm sao có hiệu quả được vì tự thể các công ty quốc doanh có bao giờ làm ăn lên đâu, chỉ toàn thua lỗ từ đầu đến cuối. Nhà nước CSVN đụng vào đâu thì ở đó sụp lẹ, thị trường chứng khoán Việt Nam rồi đây cũng phải chịu chung số phận.
Ngô Văn