Nhận Định Về Việc Chế Độ CSVN Kết Án Các Nhà Dân Chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

NHẬN ĐỊNH
Về Việc Chế Độ CSVN Kết Án Các Nhà Dân Chủ

Bằng hệ thống luật lệ đang vi phạm chính Hiến Pháp CHXHCNVN; bằng hệ thống tòa án đang vi phạm chính những thủ tục tố tụng của chế độ; bằng hệ thống báo, đài đang bừa bãi đấu tố và kết tội thay luôn cho tòa án; và bằng hệ thống công an ngang nhiên trấn áp các nạn nhân bằng bạo lực, không cần che đậy, ngay giữa các phiên tòa, chế độ CSVN tiếp tục nhân danh pháp luật tiến hành chiến dịch khủng bố các nhà dân chủ đấu tranh bất bạo động trong nước.

Sau khi kết án nặng nề Linh Mục Nguyễn Văn Lý và bốn đảng viên Đảng Thăng Tiến Việt Nam qua cái gọi là “phiên tòa” không đầy một ngày vào cuối tháng 3 vừa qua, nay bạo quyền Hà Nội tuyên bố sẽ đem ra tòa kết án:

-  Các vị lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhân dân gồm Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, và Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn vào ngày 10/5
-  Các luật sư tranh đấu cho nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vào ngày 11/5
-  Nhà tranh đấu cho quyền lao động Trần Quốc Hiền vào ngày 15/5
-  Và các nhà dân chủ Trần Khải Thanh Thủy, Lê Quốc Quân, Trần Thùy Trang, Phạm Bá Hải, Trương Quốc Huy, Nguyễn Tấn Hoành, Đoàn văn Điền, Đoàn Huy Chương, Trần Thị Lệ Hồng, Lê Bá Triết, Nguyễn Tuấn trong thời gian sắp tới.

Đó là chưa kể nhiều tín hữu Cao Đài, Hòa Hảo và đồng bào thiểu số Tây Nguyên ít được thế giới bên ngoài biết đến đang chết dần mòn trong lao tù.

Trước những sự kiện này, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng nhận định rằng:

-  Các nhà dân chủ đấu tranh bất bạo động cho nhân quyền, đặc biệt là quyền bảo vệ lao động và tự do tôn giáo, không hề làm điều gì sai trái mà chỉ hành xử đúng với các quyền con người được thế giới công nhận và chính chế độ CSVN ký kết tuân hành.
-  Hơn thế nữa, hầu hết các nhà dân chủ đang bị đàn áp là những nguời trẻ thuộc thế hệ lãnh đạo tương lai của dân tộc. Đây là thành phần ưu tú, trong sạch, lý tưởng, thiết tha với đất nước, dân tộc và sẵn sàng phục vụ tha nhân dù phải chấp nhận hy sinh cho chính mình. Đây là những nhân tố quí báu để đưa đất nước ra khỏi vũng bùn tham ô, nghèo đói, và tụt hậu hiện tại.
-  Khi đàn áp các nhà dân chủ này để răn đe sự dấn thân của giới trẻ Việt Nam cho tương lai đất nước, một lần nữa tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN sẵn sàng đặt quyền và lợi riêng lên trên tất cả. Họ sẵn sàng biến cả thế hệ tương lai thành những kẻ hoặc chỉ biết nhắm mắt sống ích kỷ cho riêng mình hoặc nối tiếp con đường của họ – dùng dân tộc làm ghế ngồi cai trị.
-  Vì vậy, kẻ duy nhất đáng và sẽ có ngày bị đưa ra xét xử trước dân tộc Việt Nam chính là tập đoàn cai trị độc tài đang hủy hoại tương lai đất nước, đặc biệt là những kẻ đang chỉ đạo hoặc tiếp tay cho các phiên tòa hoàn toàn phi pháp và phi nhân của chế độ đối với các nhà dân chủ.

Tất cả mọi nhân sự, từ những kẻ ra lệnh bắt giữ, đến các chánh án, và thành phần công an lo việc trấn áp tại tòa sẽ được ghi lại tên tuổi và hành vi để có ngày đưa ra trước tòa án của dân tộc như tại các nước vừa thoát khỏi ách độc tài trong những thập niên vừa qua.
Chúng tôi trân trọng kêu gọi mọi nhân sự trong guồng máy tư pháp và công an, hãy nhìn những gì đã xảy ra cho các chế độ độc tài tại Đông Âu và Liên Sô, những chế độ từng hùng mạnh hơn gấp nhiều lần so với chế độ CSVN hiện nay, hãy vì tương lai của chính mình và con cháu mình mà tránh xa những chiến dịch khủng bố dân chúng của tập đoàn cai trị.

Từ những nhận định trên, chúng tôi xin đề nghị một số việc làm cụ thể sau đây để góp phần đẩy lùi chiến dịch khủng bố của bạo quyền:

-  Tận dụng mọi cơ hội trình bày về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trước thế giới, đặc biệt là tận dụng sức mạnh cộng đồng cử tri gốc Việt trong các cuộc tranh cử đang diễn ra tại Hoa Kỳ từ nay đến tháng 11 năm 2008 để nhấn mạnh những quan tâm của chúng ta. Ngay trước mắt, một cuộc điều trần gấp rút về chiến dịch khủng bố của Nhà Nước CSVN sẽ diễn ra tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 10/5/2007.
-  Vận động các sứ quán quốc tế tại Hà Nội gởi quan sát viên đến các phiên tòa kết án những nhà dân chủ Việt Nam và lên tiếng công khai về tình trạng chà đạp nhân quyền tại Việt Nam.
-  Gấp rút chuẩn bị để liên kết nỗ lực phản đối phái đoàn Nguyễn Minh Triết và các buổi trình diễn văn nghệ Duyên Dáng Việt Nam tại Hoa Kỳ trong tháng 6/2007.

Những trái tim Việt Nam can đảm đang đương đầu với cả hệ thống bạo quyền trong lao tù vừa là những tia hy vọng cho tương lai đất nước vừa là tiếng gọi lương tâm tha thiết đối với từng người Việt chúng ta trên mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.

Ngày 9 tháng 5 năm 2007
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.