Nhiều Ứng Cử Viên Người Mỹ Gốc Việt Đã Thắng Trong Kỳ Bầu Cử Này

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong gần 30 năm tỵ nạn Cộng sản của Cộng Đồng người Việt tại Hoa Kỳ, mùa bầu cử năm nay đã đem đến nhiều tín hiệu đáng mừng và đồng thời đánh dấu nhiều biến chuyển quan trọng trong tiến trình tham gia nền chính trị dòng chính của thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt hiện nay. Nếu có dịp theo dõi qua báo chí, tham gia đóng góp, hay chỉ đơn giản chờ đợi kết quả về những cuộc tranh cử của từng ứng cử viên người Mỹ gốc Việt, hẳn không ai trong cộng đồng người Việt hải ngoại có thể giấu được nỗi vui mừng khi nhìn thấy thế hệ trẻ hôm nay đã và đang từng ngày trưởng thành một cách nhanh chóng tại xứ người. Hẳn còn nhiều khó khăn trước mặt cho cả hai thế hệ trẻ và già hiện nay nhưng nếu biết nhìn vào những tiềm năng và sức mạnh hiện tại để vận dụng và phát huy mạnh mẽ cho tương lai thì những khó khăn trong quá khứ và hiện tại sẽ qua mau. Thế hệ người Việt lớn tuổi vẫn còn đóng một vai trò quan trọng trong nhiều sinh hoạt cộng đồng, nhất là trong các lãnh vực văn hóa, xã hội và tôn giáo. Trong khi đó, giới trẻ không chỉ vừa gắng sức hội nhập để thành công nơi xứ người mà còn phải giữ sao cho mình không bị mất gốc, không quên đi văn hóa và truyền thống Việt Nam. Trách nhiệm nhiều thì chắc chắn công việc cũng phải nhiều. Thế mới thấy rằng những nỗ lực tham gia các sinh hoạt dòng chính của giới trẻ hiện nay, cùng lúc với việc họ chung vai hoạt động cùng quý bậc cao niên trong cộng đồng người Việt tại địa phương, đã là những điểm son đáng khen ngợi và trân quý. Và tất nhiên, những thành công của giới trẻ cũng là những thành công chung của cộng đồng và dân tộc.

Tin về những kết quả bầu cử thắng lợi (cũng như thất bại) của các ứng cử viên người Việt tại Hoa Kỳ đã tạo sự quan tâm của nhiều người. Nhân đây, chúng tôi xin được liệt kê một số kết quả để bạn đọc cùng theo dõi.

JPEG - 25 kb
Luật sư Trần Thái Văn

- Ls. Trần Thái Văn (Đảng Cộng Hòa), hiện là nghị viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, đã thắng cử vẻ vang trước đối thủ Al Snook (Đảng Dân Chủ) với tỷ lệ 58,1% (51.170 phiếu) so với 41,9% (36.939 phiếu). Ls. Văn sẽ trở thành vị dân biểu người Việt đầu tiên trong trách vụ dân biểu Hạ Viện (State Assembly) khu vực 68, thuộc Quận Cam, tiểu bang California.““

JPEG - 17.4 kb
Thương gia Hubert Võ

- Kỹ sư Võ Hubert (cũng là một thương gia trong ngành địa ốc) đã “tạm thắng” sát nút (vì đang chờ kiểm phiếu lại), bằng 52 phiếu trước đối thủ đang đương nhiệm là ông Heflin Talmadge, với tỷ lệ 50,06% (20.584 phiếu) so với 49,93% (20.532 phiếu). Tính đến hôm nay 6/11/04, nếu không có sự thay đổi nào khác (vào giờ chót) về kết quả phiếu bầu thì ông Võ Hubert sẽ trở thành vị dân biểu người Việt đầu tiên trong trách vụ dân biểu Hạ Viện (State Representative) khu vực 149, thuộc Quận Harris, tiểu bang Texas.“`

GIF - 11.3 kb
Luật sư Nguyễn Quang Trung

JPEG - 6 kb
Giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh

- Giáo sư (Ts.) Nguyễn Lâm Kim Oanh và Ls. Nguyễn Quang Trung đã thắng cử cùng với 1 ứng cử viên khác người Mỹ (trong tổng số 8 ứng cử viên), vào trách vụ Ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, thuộc Quận Cam, California, với tỷ lệ phiếu bầu theo thứ tự là 17,6% (21.005 phiếu) và 16% (19.095 phiếu). Ngoài ra, hiện đã có Ls. Nguyễn Quốc Lân nằm trong Hội Đồng này; và như vậy cộng đồng người Việt tại Garden Grove sẽ có tổng cộng 3 ủy viên người Việt trong tổng số 5 ủy viên điều hành thuộc Hội Đồng Giáo Dục này.

JPEG - 3.3 kb
Cô Janet Nguyễn

- Cô Nguyễn Janet đã cùng với một ứng cử viên khác (trong tổng số 9 ứng cử viên) thắng cử vào trách vụ Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, với tỷ lệ phiếu bầu là 21,1% (12.435 phiếu). Với sự thắng cử này, cô Nguyễn Janet sẽ thay thế Ls. Trần Thái Văn trong vai trò 1 nghị viên người Việt duy nhất trong tổng số 5 nghị viên thuộc thành phố garden Grove hiện nay.““

JPEG - 18.9 kb
Ông Nguyễn Lân

- Ông Nguyễn Lân đã thắng cử cùng với 1 ứng cử viên khác (trong tổng số 7 ứng cử viên) vào trách vụ Ủy viên Hội Đồng Quản Trị của Học Khu Trung Học East Side Union, thuộc thành phố San Jose, Quận Santa Clara, miền Bắc tiểu bang California. Ông Lân thắng với tỷ lệ 17,87% (25.850 phiếu).

Ngoài ra còn có một số ứng cử viên người Mỹ gốc Việt đã mạnh dạn ra tranh cử, tuy không thành công lần này nhưng đáng được chú ý. Tại miền Nam California: ông Trần Tường Thắng (Paul), ứng cử trách vụ Nghị viên Thành phố Garden Grove, Quận Cam; ông Nguyễn Châu Peter, ứng cử trách vụ Ủy viên Học Khu Thành phố Westminster, Quận Cam; ông Quách Andy và ông Hà Mạch, ứng cử trách vụ Thị trưởng thành phố Westminster. Tại miền Bắc California: ông Nguyễn Nam, ứng cử trách vụ Nghị viên thành phố Santa Clara; ông Lê Toàn, ứng cử trách vụ Ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Quận Santa Clara; ông Trần Khánh, ứng cử trách vụ Ủy viên Hội Đồng Quản Trị của Học Khu Trung Học East Side Union; và cô Phạm Heidi, ứng cử trách vụ Ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Berryessa Union.

Tất cả những ứng cử viên trên, dù thất bại hay thành công trong kỳ bầu cử này, cũng đã giúp nói lên được nhiều quan tâm và nguyện vọng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại tiểu bang California. Ngược dòng thời gian chừng 5-10 năm, khi số ứng cử viên người Việt ra tranh cử chỉ đếm được trên vài ngón tay thì nay cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã bắt đầu trưởng thành hơn về mặt chính trị dòng chính và thế hệ trẻ đang ngày càng vươn vai lớn mạnh, nhận lãnh trách nhiệm trước cộng đồng để cùng nhau góp phần nói lên tiếng nói của người Việt hải ngoại. Và với sự cộng tác chân thành, cảm thông và gần gũi giữa hai thế hệ trẻ và già hiện nay, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và hải ngoại nói chung, có quyền tin tưởng rằng tương lai của cộng đồng ở đây và đất nước Việt Nam bên kia bờ Thái Bình Dương sẽ mãi gắn liền nhau, sẽ mãi là động lực cao quý để những người con yêu xa tổ quốc đóng góp cho một ngày mai Dân Chủ và Phú Cường thật sự trên quê hương Việt Nam. (Đ.V.)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”