Những Luận Điệu Trơ Trẽn Của CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 21.9 kb

Bất chấp những giá trị truyền thống của dân tộc, ngay trong những ngày Tết Nguyên Đán năm Đinh Hợi và kéo dài cho đến hôm nay, CSVN đã tung ra một đợt đàn áp mạnh mẽ những tiếng nói dân chủ. Dư luận thế giới đã được nhanh chóng báo động và phản ứng của cộng đồng thế giới cũng rất kịp thời và mãnh liệt. Tất cả các hãng thông tấn lớn của quốc tế đã loan tin CSVN đàn áp những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh ôn hòa đòi nhân quyền, dân chủ. Cụ thể là những thành viên sáng lập của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân. CSVN không chỉ nhằm vào những trường hợp tiêu biểu này, mà họ đang có dã tâm to lớn phát động một chiến dịch thẳng tay dập tắt phong trào dân chủ ở trong nước. Tất cả những nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam đang ở trong tình trạng bị đe dọa nặng nề.

JPEG - 16.3 kb

Các nhà dân chủ trong nước đã bằng mọi cách thông tin cập nhật cũng như phóng đi những lời kêu cứu một cách rộng rãi. Cộng đồng người Việt Hải Ngoại đã tiếp tay phổ biến khắp nơi trên thế giới bằng các cuộc biểu tình phản đối CSVN, những cuộc xuống đường vận động chính giới quốc tế. Các tổ chức đấu tranh đã nhanh chóng cung cấp tin tức, hình ảnh cho các hãng thông tấn quốc tế. Các nỗ lực thông tin này cộng với sự nhạy bén của các ký giả ngoại quốc ngay tại Việt Nam đã khiến cho chế độ CSVN không có khả năng bưng bít thông tin để đàn áp. Chính với sự tích cực của tất cả mọi người mà thế giới đã biết rõ âm mưu bất chính của CSVN tung ra chiến dịch đàn áp và tiêu diệt dân chủ ở trong nước. Âm mưu này của cộng sản Hà Nội đã xẩy ra sau khi Hà Nội đã ký những cam kết với từng quốc gia, với cộng đồng thế giới để được hội nhập nền kinh tế toàn cầu là điều thế giới không thể chấp nhận được. Nó chứng tỏ thêm một lần nữa bản chất lừa đảo, phản bội chữ ký của CSVN trên tất cả những hiệp định, hiệp ước từ trước đến nay.

Theo bản tin ngày 09/03/2007 của đài BBC thì “trước việc nhà cầm quyền Hà Nội thi hành hàng loạt các cuộc bắt giữ, đàn áp bất công đối với những người bất đồng chính kiến và tranh đấu dân chủ ôn hoà, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ”. Cụ thể là ngay tại Việt Nam, “đại diện của 33 quốc gia đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về việc nhà cầm quyền CSVN đã bắt giữ hàng loạt các nhà đấu tranh dân chủ bất đồng chính kiến trong nước”. Ký giả Bill Hayton của đài này đã cho biết “toàn bộ 27 nước thành viên của Khối Liên Hiệp Châu Âu cùng một số nước khác, trong đó có Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi đã gửi bản tuyên bố tới bộ Ngoại Giao CSVN để phản đối việc bắt giữ này”.

JPEG - 26.4 kb

Một sự kiện rất thú vị đã xảy ra tối ngày thứ Tư 07/03/2007 vừa qua, khi một phái đoàn dân biểu Quốc Hội Thụy Điển vừa đặt chân đến Hà Nội trong một chuyến công du chính thức. Với một kế hoạch nhịp nhàng giữa các nhà dân chủ trong và ngoài nước, toàn bộ phái đoàn Quốc Hội Thụy Điển gồm 6 vị dân biểu do ông Aleksander Gabelic làm trưởng đoàn đã thoát được mạng lưới bao vây của công an mật vụ cộng sản, tới gặp 3 nhân vật đáng chú ý là bà Trần Thị Lệ, mẹ của luật sư Lê Thị Công Nhân, bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài cùng một nhà dân chủ trong nước. Phái đoàn đã nắm vững tất cả những chi tiết về hai vụ công an bắt giam hai nhà đấu tranh dân chủ. Họ đã cùng ký tên trên một bản thông cáo báo chí, nhưng họ chỉ phổ biến sau cuộc gặp gỡ chính thức với Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ Tướng CSVN kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao, vào ngày hôm sau tức là ngày 08/03/2007.

JPEG - 28 kb

Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài phát thanh Chân Trời Mới, phái đoàn cho biết đã đề cập vấn đề nhân quyền với Khiêm và trao cho phía Việt Nam, danh sách các tù nhân chính trị do Hiệp Hội Âu Châu thiết lập, đồng thời yêu cầu CSVN phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho hai vị luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Khiêm lúng túng trả lời là CSVN chỉ làm theo pháp luật. Vì thế trong thông cáo báo chí, các dân biểu Thụy Điển đã nêu: “Chúng tôi rất quan tâm về hệ thống luật pháp không hoàn chỉnh”.

GIF - 35.2 kb

Dĩ nhiên là tất cả những chi tiết trên đây đều bị CSVN dấu nhẹm. Thay vào đó, Thông Tấn Xã CSVN đã đưa ra những luận điệu láo khoét đến trơ trẽn như “Các nghị sĩ trong đoàn đã bày tỏ phấn khởi được thăm, làm việc tại Việt Nam, được chứng kiến tận mắt những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội…”. Về sự lên án của cộng đồng thế giới trước đợt đàn áp dân chủ, VSVN, qua lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao vẫn lập lại luận điệu cũ rích như: “Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do dân chủ của mọi công dân, tuy nhiên, không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Ở Việt Nam, không có đàn áp chính trị, không ai bị vì lý do chính kiến, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Hoàn toàn không có cái gọi là ” đàn áp những người bất đồng chính kiến”. Trước dư luận bất bình trong nước về vụ bắt bớ những nhà dân chủ đấu tranh ôn hòa, bộ máy tuyên truyền cộng sản đưa ra những luận điệu kết tội những người này “tuyên truyền chống đối chế độ”. Báo An Ninh Thủ Đô còn kết tội họ là những người “vong ân bội nghĩa”. CSVN vẫn tự cho mình là người ban ơn cho dân ta, trong lúc họ chính là bọn ăn bám và là tội đồ của dân tộc đã gây biết bao tai họa cho cả nước từ năm 1930 đến nay. Cái nhục của đảng và chế độ CSVN là họ không còn biết nhục nữa.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Binh lính Hải quân Philippines đụng độ Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (áo phao màu cam) hôm 20/7/2026 gần chiếc tàu chiến Philippines mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) trên Biển Đông. Ảnh: Reuters

Biển Đông đang nổi sóng

Vụ va chạm giữa lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và Hải quân Philippines tại khu vực Bãi Cỏ Mây ngay trước thềm chuỗi Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các đối tác ở Manila đã đẩy căng thẳng Biển Đông lên một nấc mới, đồng thời làm gia tăng đối đầu ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Tô Lâm tham dự và phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 hôm 4/7/2026. Ảnh: VGP

Cần bao nhiêu Chỉ thị 07 mới dẹp được “kiêu binh”?

Khi việc bảo vệ một biểu tượng được đồng nhất với việc triệt tiêu mọi cách diễn giải khác, khi phản biện dễ bị quy thành chống đối, còn lòng trung thành được đo bằng mức độ quyết liệt trong việc lên án người khác, thì “kiêu binh” sẽ còn tự tái sinh dưới những hình thức mới.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.

Khi “bốn bước chuyển chiến lược” gặp cơn sóng thần đấu tố trên toàn quốc

Điều đang diễn ra tại Việt Nam là một dạng “Cách mạng Văn hóa kỹ thuật số,” Hồng vệ binh không còn đeo băng đỏ mà ẩn sau tài khoản mạng; loa phường không chỉ treo trên cột điện mà nằm trong điện thoại của mỗi người; bản án dư luận được ban hành trước khi tranh luận học thuật kịp bắt đầu. Khi cả xã hội được huy động để săn lùng một câu chữ, một cuốn sách hoặc một cách gọi nhân vật lịch sử, mục tiêu thực sự không còn là bảo vệ sự thật. Đó là việc buộc mọi người phải nhìn quá khứ bằng một đôi mắt duy nhất.