Ông Đỗ Hoàng Điềm Gặp Gỡ Đồng Bào và Tiếp Xúc Chính Giới tại Tây Úc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong những tuần qua, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân (CT/ĐVT) đã công tác một vòng Úc Châu. Từ Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide và sáng ngày 18 tháng 11 năm 2007, ông đã đến Tây Úc.

Ngay buổi chiều có mặt tại Tây Úc, vào lúc 2 giờ, ông đã gặp gỡ và nói chuyện với đồng bào tại Jim Satchell Community Centre, tọa lạc trên đường Light, vùng Dianella.

Sau nghi thức chào Quốc Kỳ và một phút Mặc Niệm, ông Trần Cao Hoài, thay mặt Ban Tổ Chức (BTC), chào mừng quan khách và giới thiệu Đại Diện các Hội Đoàn tham dự. Đồng thời ông đã nêu ý nghiã và mục đích của buổi nói chuyện hôm nay.

BTC đã trình chiếu bộ dương ảnh “Từ Miến Điện đến Việt Nam” như là một chất xúc tác dẫn đến đề tài buổi nói chuyện là “Thực Trạng và Những Thử Thách Trước Mặt của Phong Trào Dân Chủ Việt Nam”.

Sau khi BTC giới thiệu ông Đỗ Hoàng Điềm với cử tọa, Ông đã bước lên bục nói chuyện một cách thoải mái, tự tin và lưu loát.

JPEG - 69.3 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm.

Cũng như những nội dung trình bày của ông tại các Tiểu Bang, trong những nơi trước đó, (qua các bản tin trong mạng http://www.vnn-news.com), ông đã chia sẻ như thế với đồng bào Tây Úc ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy, ông đã nhắc lại nhiều lần về những thành phần người dân trong xã hội Việt Nam, mà mọi người cần tranh thủ để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh hiện nay đến thành công, đó là Nông Dân, Công Nhân và Thanh Niên. Một khi, cả 3 thành phần này cùng hợp tác một lúc, để đòi hỏi quyền lợi, cải thiện đời sống và sự công bằng thì sẽ dễ dàng đưa chế độ độc tài hiện nay đi đến xụp đổ. Ông cũng nhấn mạnh rằng, không có một Đảng Phái hoặc Tổ Chức nào, có thể một mình, đưa công cuộc đấu tranh đến thành công, ngoại trừ sự kết hợp của toàn dân trong và ngoài nước. Từ đó, ông trình bày quan đìểm của Đảng Việt Tân về vấn nạn này và kêu gọi mọi người cùng quan tâm, cùng thảo luận để tìm ra những giải pháp thích hợp nhất cho từng tổ chức, từng cá nhân có thể làm được, để cuộc đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản sớm thành công.

Bước sang phần thảo luận, dù chỉ khoảng 50 đồng bào tham dự buổi nói chuyện này, nhưng không khí rất ấm cúng, thân mật và hữu hiệu. Những câu hỏi và góp ý xoay quanh việc nhận định về buổi gặp gỡ của Tổng Thống Hoa Kỳ với 4 nhà đấu tranh Dân Chủ, đến những công việc cụ thể, ai cũng có thể làm được để gây rối loạn xã hội. Hoặc đề nghị tranh thủ thêm những thành phần xã hội khác.

Tất cả những vấn đề nêu ra, đều được ông Đỗ Hoàng Điềm giải đáp thỏa đáng và chân tình. Phần thảo luận đã chấm dứt lúc 5 giờ chiều.

Sau khi ông Nguyễn Thành Đại thay mặt Đảng Bộ Việt Tân Tây Úc cám ơn đồng bào đã đến tham dự và những thân hữu đã đóng góp công sức để tổ chức buổi nói chuyện, ông mời đồng bào dùng tiệc trà thân mật với BTC. Buổi nói chuyện đã kết thúc lúc 5 giờ 30 cùng ngày.

JPEG - 62.5 kb
Chủ tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm cùng DB Ray Halligan trước Quốc Hội Tây Úc.

Ngày hôm sau, 19 tháng 11 năm 2007, ông Đỗ Hoàng Điềm đã đến thăm xã giao Dân Biểu Tiểu Bang Tây Úc, Ông Ray Halligan tại Quốc Hội vào lúc 11 giờ sáng; và ông Dân Biểu Liên Bang, Michael Keenan vào lúc 3 giờ chiều tại văn phòng của ông ta. Với cả 2 vị Dân Biểu, ông đã trình bày về vấn nạn Việt Nam và đều nhận được những lời chúc thành công một cách chân thành, cũng như những lời hứa tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh hiện nay của Đảng Việt Tân nói riêng và của nhân dân Việt Nam nói chung.

Buổi tối cùng ngày, ông đã có một buổi gặp gỡ thân mật với các thành viên của Nhóm Yểm Trợ Khối 8406 Tây Úc tại tư gia của một Đảng Viên Việt Tân thuộc Đảng Bộ Tây Úc, buổi tiếp xúc này đã kết thúc vào lúc 10 giờ tối cùng ngày và cũng kết thúc chuyến công tác của ông Chủ Tịch Đảng Việt Tân tại Úc Châu.
4 giờ sáng ngày thứ Ba, 20 tháng 11 năm 2007, ông đã lên máy bay, bay đi Sydney để ngày hôm sau về lại Hoa Kỳ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.