Ông Đỗ Hoàng Điềm Tiếp Xúc Chính Giới Và Đồng Bào Tại Nhật Bản

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào chiều ngày 1 tháng 5 năm 2007, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đảng Việt Tân) đã đến Tokyo để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động đồng bào và chính giới ngoại quốc ủng hộ công cuộc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho Việt Nam. Ba giờ chiều ngày 2 tháng 5, ông Đỗ Hoàng Điềm đã đến gặp dân biểu Kosuke Ito (Cựu Bộ trưởng Điền địa và Hạ tầng cơ sở) thuộc đảng Tự do Dân Chủ, tức là đảng đang nắm chính quyền tại Nhật. Trong buổi tiếp xúc này ông Đỗ Hoàng Điềm đã trình bày về những chính sách vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, bắt bớ, khủng bố, giam cầm những tiếng nói đối lập của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Đỗ Hoàng Điềm cũng đã trình bày về đường lối đấu tranh bất bạo động mà đảng Việt Tân đang tiến hành trong công cuộc đấu tranh này và kêu gọi sự hợp tác của chính giới Nhật, cụ thể là yêu cầu chính phủ Nhật mỗi khi viện trợ phải áp lực Hà Nội ngưng ngay những điều vi phạm như vừa trình bày ở trên.

JPEG - 105.9 kb
Ông Đổ Hoàng Điềm tiếp xúc dân biểu Kosuke Ito.

Dân biểu Ito đã phát biểu rằng: Tôi cũng đã đọc được nhiều báo cáo từ nhiều cơ quan chính phủ Nhật đề cập đến những vi phạm nhân quyền, đàn áp đối lập của chính quyền Việt Nam. Tôi và rất nhiều bạn đồng viện đã thật sự giao động ’’Shock’’ khi nhìn thấy tấm hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước một phiên tòa, bức hình này nói lên được bản chất của chế độ. Nhân đây tôi cũng xin thưa với quý vị rằng chính phủ Nhật vẫn thường xuyên chỉ trích những vi phạm đó của chính quyền CSVN, nhưng mỗi lần như thế là Hà Nội chối và yêu cầu đừng xen vào chuyện nội bộ của Việt Nam. Với tấm hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng thì lần này Hà Nội khó mà chối được. Chắc chắn chúng tôi sẽ đem vấn đề này ra trong những lần quyết định chính sách viện trợ cho chính quyền CSVN. Buổi tiếp xúc dự trù kéo dài trong 30 phút, nhưng vì tính chất quan trọng của vấn đề nên dân biểu Ito đã phải hủy những cuộc hẹn sau đó để có thêm thì giờ bàn luận với ông Đỗ Hoàng Điềm cho đến gần 4 giờ 30 chiều mới chấm dứt.

Trong chương trình làm việc tại Nhật, ông Đỗ Hoàng Điềm đã đến gặp gỡ và nói chuyện cùng đồng bào Việt Nam tại một địa điểm ở Tokyo, vào lúc 2 giờ chiều ngày 4 tháng 5 năm 2007. Cho dù chỉ là một cộng đồng có số người nhỏ bé, nhưng sự hiện diện của đông đảo đồng bào (có nhiều đồng hương từ những tỉnh cách xa Tokyo như Osaka, Nagano) đã nói lên quan tâm lớn lao của mọi người đến tình hình đất nước, đặt biệt là trong những năm tháng gần đây khi phong trào đòi hỏi dân chủ trong nước đang lên cao điểm.

JPEG - 70.8 kb
Ông ĐH. Điềm trao đổi thân mật với đồng bào tại Nhật.

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, ông Đỗ Hoàng Điềm mở đầu buổi nói chuyện bằng lời cảm ơn gửi đến tất cả đồng bào hiện diện đã cho ông cơ hội trao đổi quí báu này. Bắt đầu bằng việc phân tích các điểm mạnh có tính chất hạn chế của bộ máy độc tài, sau đó ông đã vạch ra các áp lực nặng nề mà chế độ Cộng sản hiện nay đang phải đương đầu, đồng thời nêu lên những gợi ý cụ thể để mọi người có thể đóng góp hữu hiệu nhất theo điều kiện của mình vào tiến trình dân chủ hóa. Ông đặc biệt bày tỏ sự quan tâm trước khí phách của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước mà theo nhận định của ông, sự đối kháng này đang thực sự trở thành một phong trào có những tác động xuyên phá vào hệ thống quyền lực của Cộng sản Việt Nam. Sau hơn 30 năm liên tục đấu tranh để góp phần làm bộc phát phong trào dân chủ mạnh mẽ hiện nay, ông chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng và duy trì đến từng người tham dự khi cảnh báo rằng: chính quyền Cộng sản sẽ càng hung hiểm hơn nữa, để dập tắt ngọn lửa hiện nay hầu làm chậm lại đà tiến hóa của trào lưu dân chủ mà chúng ta đang đạt đến.

Khi được hỏi về đường lối và vai trò của đảng Việt Tân, ông nhấn mạnh đến phương pháp đấu tranh bất bạo động, đấu tranh toàn dân toàn diện mà chế độ Cộng sản hiện nay đang khiếp sợ và đảng Việt Tân sẽ là một thành phần trong thể chế đa nguyên đa đảng thực sự tại Việt Nam sau khi chế độ Cộng sản độc tài toàn trị chấm dứt. Nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, khiêm tốn nhưng quả quyết là ấn tượng chung trong cách trình bày của người tân chủ tịch đảng Việt Tân. Từng câu hỏi một đã được ông trả lời thỏa đáng và khai thông rất nhiều nỗi trăn trở trong lòng người hỏi cũng như người nghe.

Sau khi nghe trình bày, có đồng bào đã đứng lên đề nghị phát động chiến dịch yểm trợ: Mỗi người một nhà dân chủ. Ý kiến độc đáo này đã được toàn thể hội trường hoan hô đồng ý. Ngoài ra, để ủng hộ tinh thần cho các nhà dân chủ cũng như phản đối phiên tòa bất công đối với hai luật sư Nguyễn văn Đài và Lê thị Công Nhân, cộng đồng tại Nhật cũng sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trong thời gian của phiên tòa sắp tới. Buổi nói chuyện kết thúc sau hơn 2 tiếng đồng hồ vì thời hạn của hội trường nhưng sau đó mọi người vẫn tập họp trước sảnh để tiếp tục hàn huyên.

Đây là cơ hội đầu tiên mà ông Đỗ Hoàng Điềm, tân Chủ tịch đảng Việt Tân được tiếp xúc với đồng bào Việt Nam tại Nhật. Ấn tượng chung được ghi nhận là lập trường dứt khoát, quan điểm rõ ràng và phương pháp đấu tranh hiệu quả của Đảng đã được thể hiện trọn vẹn qua sự chia sẻ chân tình của ông Đỗ Hoàng Điềm. Cuộc gặp gỡ chắc chắn đã để lại trong lòng mỗi đồng bào tham dự một dự phóng cụ thể hơn về công cuộc đấu tranh hiện nay, trong đó có trách nhiệm đóng góp của từng người theo từng điều kiện cũng như đã làm gần gũi lại thật nhiều hình ảnh của một Đảng Việt Tân đã và đang sát cánh cùng đồng bào từ mấy chục năm qua.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh buổi Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ tổ chức hôm 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ - một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền VN (UPR Vietnam, 4th Cycle)

Những dấu ấn từ Hội thảo UPR ở Geneva, Thụy Sĩ

Sébastien Desfayes, luật sư, dân biểu và chủ tịch COSUNAM, nhắc lại rằng năm 2019, Việt Nam đã chấp nhận 83% các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế. Nhưng 5 năm sau (2024), tình hình đối với những người bảo vệ nhân quyền ngày càng xấu đi. LS Desfayes không tin rằng Hà Nội sẽ tự động thay đổi “trở nên tốt hơn” sau UPR 2024. Mà nhà nước Việt Nam sẽ chỉ giảm bớt đàn áp khi bị áp lực.

“Tình hình nhân quyền sẽ không được cải thiện từ phía nhà nước Việt Nam, mà sẽ phải nhờ vào sự tranh đấu của chúng ta, và điều chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam,” Luật sư Sébastien Desfayes kết luận.

Sư Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật Giáo

Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới (tôi không thích dùng từ “nổi tiếng” đối với một bậc tu hành) và có sức lan toả rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ… có; chê bai, miệt thị … có. Muôn nẻo trần ai!

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: RFA

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản

Bà Uzra Zeya – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới.

Bà Uzra Zeya còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo… hay điều kiện giam giữ hà khắc đối với các tù nhân chính trị bị kết án một cách bất công.

Phái đoàn đảng Việt Tân, Ủy Ban Thuỵ Sĩ-Việt Nam (Cosunam), Freedom House và Hmong Human Rights Coalition vận động Phái bộ Thường trực Na Uy tại LHQ, Geneva trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 2024. Ảnh: Việt Tân

Vận động quốc tế trước phiên kiểm điểm định kỳ tình hình nhân quyền VN đã diễn ra thế nào?

Trong hai ngày 2 và 3/5/2024, vài ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 7/5/2024 trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (UPR – Vietnam, 4th Cycle), một phái đoàn gồm đại diện của đảng Việt Tân, Ủy ban Thụy Sĩ – Việt Nam (COSUNAM), Freedom House và Liên minh Nhân quyền H’mong (Hmong Human Rights Coalition) đã đi vận động nhân quyền cho Việt Nam.

Phái đoàn đã gặp đại diện của Văn phòng Phái bộ Thường trực tại LHQ của 8 quốc gia thành viên LHQ, 4 nhóm làm việc, đại diện đặc sứ của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ và các tổ chức nhân quyền phi chính phủ. Các quốc gia tiếp đón phái đoàn vận động là Văn phòng Phái bộ Thường trực Na Uy, Anh Quốc, Luxembourg, Mỹ, Hoà Lan, Đan Mạch và Thụy Sĩ.