Ông Hoàng Tứ Duy Điều Trần Tại Ủy Ban Ngoại Giao Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phát biểu của ông Hoàng Tứ Duy
Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân

Điều trần tại Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện
Tiểu Ban đặc trách các tổ chức quốc tế, nhân quyền và giám sát

về “Tình Trạng Nhân Quyền tại Việt Nam”
ngày 6 tháng 11 năm 2007

Kính thưa Ông Chủ Tịch và quý vị thành viên Ủy Ban Ngoại Giao,

Xin chân thành cảm tạ quý vị đã mời tôi điều trần ngày hôm nay. Thật là chỉ dấu khích lệ để thấy sự hỗ trợ từ cả lưỡng Đảng cho vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

Quý vị đã nghe các vị khác tường thuật về cuộc đàn áp nhân quyền của chính quyền Hà Nội sau khi họ được gia nhập WTO, được hưởng quy chế PNTR và được lấy ra khỏi danh sách CPC vì vi phạm quyền tự do tín ngưỡng.

Tôi xin tập trung bài điều trần của chúng tôi vào những đề nghị với Quốc Hội Hoa Kỳ về những biện pháp quý vị có thể áp dụng để giúp bảo vệ nhân quyền và xây dựng một xã hội mở tại Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng đề nghị năm khuyến cáo sau đây:

Khuyến Cáo #1: Đệ nạp Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam tới Tổng Thống Bush để được phê chuẩn.

Vào ngày 18 tháng 9, Hạ Viện đã thông qua với tuyệt đại đa số Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (H.R.3096). Thành quả này đã được nồng nhiệt đón nhận bởi các nhà tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Trong bức thư cảm tạ gửi tới Quốc Hội, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam đã viết như sau:

“Quan hệ hữu nghị và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chỉ bền vững và có lợi cho nhân dân hai nước khi Việt Nam thật sự là một nước dân chủ và tôn trọng nhân quyền.”

Xin vui lòng vận động quý đồng viện tại Thượng Viện để ủng hộ dự luật quan trọng này. Nếu cần, xin nối kết những điều khoản trong dự luật H.R.3096 với các đạo luật được thông qua bởi Quốc Hội Nhiệm Khóa 110 để nội dung Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam sẽ được chấp hành bởi cả 2 Viện Quốc Hội.

Khuyến Cáo #2: Bảo trợ cho tiếng nói lương tâm.

Trần Khải Thanh Thủy là một nhà văn nổi tiếng và là mẹ của 2 trẻ nhỏ hiện đang phải cầm tù vì đã góp phần vào việc hỗ trợ dân oan khiếu kiện trước các vụ tước đoạt đất đai bởi chính quyền. Bà đã bị giam giữ mà không hề được xét xử, bà mắc bệnh tiểu đường và thân nhân không được phép thăm viếng.

Lê Thị Công Nhân là một nữ luật sư trẻ tuổi đã bị giam cầm và bị kết án “tuyên truyền chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa” và tham gia một đảng chính trị không được phép hoạt động.

Lê Quốc Quân là một luật sư khác, đã từng là nghiên cứu sinh tại NED, đã bị bắt giam vào tháng 3 ngay khi ông từ Hoa Kỳ trở về nước, đã được thả sau đó vào tháng 6 nhân dịp chuyến viếng thăm nước Mỹ của Chủ Tịch Nước CSVN. Tuy nhiên ông ta thường xuyên bị đe dọa sẽ bị bắt trở lại, bị cấm hành nghề luật sư và bị tịch thâu thông hành.

Đây chỉ là ba trong số nhiều người Việt Nam khác đang bị giam cầm, quản thúc tại gia hay bị công an thường xuyên xách nhiễu và áp lực chỉ vì họ đã bầy tỏ, một cách hoàn toàn bất bạo động, quan điểm của họ. Khi quý vị dân biểu giúp nói lên quan điểm của những người này, thăm hỏi gia đình họ, can thiệp cho các trường hợp của họ với các giới chức chính quyền Hà Nội, quý vị đã bầy tỏ sự hỗ trợ những con người can đảm đó, và qua họ quý vị đã bảo trợ cho hết cả những tiếng nói lương tâm của người Việt Nam.

Khuyến Cáo #3: Bảo đảm sự liền lạc trong chính sách của Hoa Kỳ.

Buổi điều trần ngày hôm nay có gía trị như một tín hiệu về sự quan tâm của Quốc Hội Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Sự quan tâm này cũng được bày tỏ bởi Toà Bạch Ốc.

Điều đáng lưu ý là trong Bộ Ngoại Giao hiện nay có hai quan điểm dị biệt về thế nào là quyền tự do tôn giáo. Có người cho rằng quyền tự do tôn giáo có thể căn cứ đơn thuần trên những sắc lệnh về tôn giáo do nhà cầm quyền Việt Nam ban hành hoặc trên số lượng các tổ chức tôn giáo đã đăng ký với Nhà Nước để được phép hoạt động.

Nhiều người khác lại cho rằng tình trạng tôn trọng tự do tín ngưỡng phải được xác minh trong thực tế chứ không thể căn cứ vào những cam kết trên giấy tờ của chính quyền và quyền tự do tôn giáo thực sự chỉ có khi người dân có quyền hành đạo mà không phải xin phép trước với nhà cầm quyền.

Vào tuần trước Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) đã hoàn tất mười ngày thăm viếng tại Việt Nam. Chuyến viếng thăm này đáng lẽ được thực hiện vào tháng 9 nhưng đã phải hoãn lại vì bị chính quyền Hà Nội từ chối cấp chiếu khán vào phút chót. Trong những tuần tới Ủy Hội sẽ công bố phúc trình và sẽ đề nghị có nên đưa lại hay không Việt Nam vào trong danh sách Các Quốc Gia Đáng Quan Tâm (CPC) vì vi phạm quyền tự do tín ngưỡng.

Để bảo đảm rằng Hoa Kỳ có chính sách trong sáng và liền lạc về nhân quyền, chúng tôi xin đề nghị quý vị thực hiện những khuyến cáo của Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

Khuyến Cáo #4: Hậu thuẫn cho nền truyền thông độc lập.

Chính phủ CSVN đang nắm độc quyền về truyền thông để kiểm soát tin tức, giới hạn trao đổi ý kiến và che dấu tình trạng tham nhũng và chính sách lừa mị người dân của chính họ. Để kiểm duyệt Internet nhà cầm quyền đã áp dụng tường lửa, gài công an rình mò tại các quán cafe Internet và đe dọa chủ nhân các trang blog.

Đó là lý do Quốc Hội Hoa Kỳ cần hậu thuẫn các nguồn thông tin độc lập như Đài Á Châu Tự Do. Mặt khác vì Internet có triển vọng thay đổi các xã hội độc tài, chúng ta cần hậu thuẫn cho các trang blog, các phóng viên quần chúng. Việc ban hành đạo luật Tự Do Internet (H.R.275) sẽ hỗ trợ trong thực tế nền truyền thông độc lập tại Việt Nam.

Khuyến Cáo #5: Hậu thuẫn cho dân chủ hóa.

Điều không may là những vi phạm về nhân quyền sẽ mãi mãi tồn tại khi còn chế độ độc tài độc đảng. Giải pháp cho nhân quyền phải là một xã hội dân chủ trong đó mọi người đều có quyền có tiếng nói quyết định tương lai đất nước mình. Trong khi dân chủ phải do nỗ lực của chính người dân đang sống trong nước nhưng cộng đồng quốc tế vẫn có thể giúp một tay bằng cách hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ và những sáng kiến nhằm xây dựng một xã hội dân sự. Đó là yếu tố giúp xây dựng súc mạnh quần chúng và giúp cho người dân Việt Nam tạo nền móng cho một nền dân chủ lâu dài.

Xin cám ơn quý vị đã tổ chức cuộc điều trần này và những nỗ lực không ngừng của quý vị để hậu thuẫn cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

JPEG - 139.4 kb
Từ trái qua phải: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông Đỗ Thành Công, ông Hoàng Tứ Duy, bà Sophie Richardson và bà Kathryn Porter.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.