Ông Kim Quốc Hoa bị truy tố theo điều 258

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

SÀI GÒN, 1-11-2015: Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an CSVN vừa gửi hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố ông Kim Quốc Hoa về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật hình sự.

Ông Kim Quốc Hoa là cựu Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, nằm dưới sự chỉ đạo của Hội Người Cao Tuổi do bà Cù Thị Hậu, từng được phong là anh hùng lao động và hiện là đại biểu quốc hội, làm chủ tịch.

Trong nhiều năm liên tục, tờ Người Cao Tuổi đã vạch trần nhiều vụ án tham nhũng, nổi tiếng nhất là vụ tham ô của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra chính phủ.

JPEG - 49.2 kb
Ông Kim Quốc Hoa, Nguyên Tổng Biên tập báo Người Cao Tuổi Việt Nam vừa bị Bộ công an truy tố theo điều 258 Luật hình sự.

Cuối năm 2013, báo Người Cao Tuổi đi một loạt bài về ông Truyền có nhiều tài sản gồm nhà đất, biệt thự ở Bến Tre và Thành phố Sài Gòn. Ngoài ra, ông Truyền còn bị tố cáo từ tháng 3 đến tháng 8/2011, chỉ 5 tháng trước khi nghỉ hưu đã bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ và tương đương.

Trước sự tố cáo của báo Người Cao Tuổi, dù rằng ông Trần Văn Truyền đã cố chối cãi, nhưng Ủy ban kiểm tra của đảng CSVN đã phải điều tra và đến tháng 11/2014, ban bí thư đã ra thông cáo kết luận là ông Truyền vi phạm về việc thực hiện chính sách nhà, đất và đã ra lệnh thu hồi 6 căn nhà và đất của ông Truyền tại Sài Gòn và Bến Tre.

Phe nhóm ông Truyền đã trả thù ông Kim Quốc Hoa về việc tố cáo này. Cuối tháng 12/2014, ông Kim Quốc Hoa và tờ báo Người Cao Tuổi đã bị Bộ truyền thông & Thông tin điều tra khẩn cấp.

Đến tháng 2/2015, Bộ Truyền thông và Thông tin áp lực Hội Người Cao Tuổi đình chỉ chức vụ Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi và Hội Nhà báo Việt Nam ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa.

Ba tháng sau, ngày 12/5/2015, ông Kim Quốc Hoa bị Bộ Công an khởi tố về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo quy định tại điều 258 Bộ luật hình sự về 11 bài viết “có dấu hiệu vi phạm pháp luật”. Trong đó, có sáu bài bị cho là “có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” và năm bài “tiết lộ bí mật nhà nước, có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước”.

Theo luật hình sự của CSVN thì sau giai đoạn truy tố sẽ là giai đoạn xét xử, nếu Viện Kiểm sát đồng tình với tài liệu điều tra bao gồm cả kết luận điều tra và đề nghị truy tố của cơ quan điều tra của Bộ công an.

Theo những diễn trình nói trên, ông Kim Quốc Hoa khó thoát khỏi đòn trả thù của phe nhóm ông Trần Văn Truyền với một bản án từ 2 đến 7 năm vì tội dám “chống tham nhũng” trên báo Người Cao Tuổi.

Ông Kim Quốc Hoa không phải là nạn nhân đầu tiên của phong trào chống tham nhũng do chính đảng CSVN phát động.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.