Paris : đảng Việt Tân tổ chức hội thảo “Cần làm gì trong năm 2006 ?”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 14g30 ngày Chủ nhật 05/03/06 tại trung tâm khu thương mại Á châu, một buổi hội thảo đã được Cơ sở đảng Việt Tân tại Paris tổ chức nhằm chia sẻ những thời sự nóng bỏng về dân sinh dân quyền đang xảy ra tại Việt Nam. Buổi hội thảo này cũng nhằm đáp ứng nhu cầu của đồng bào tại Paris, đã đề nghị trong buổi thảo luận với chủ đề “Tiếp cận trong ngoài: cơ hội và thách đố” được tổ chức cách đây hơn hai tháng trước, yêu cầu nên có những buổi trao đổi tương tự để những người quan tâm có thể cập nhật tình hình đất nước.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm rất trang nghiêm, ông Nguyễn Ngọc Bình đại diện Cơ sở Việt Tân tại Pháp có vài lời chào mừng và cám ơn quan khách đã bỏ thời giờ trong một chiều chủ nhật nắng đẹp đến tham dự buổi nói chuyện về hiện tình của đất nước với sự chủ toạ của ông Nguyễn Ngọc Đức, Ủy Viên Trung Ương đảng Việt Tân và ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện Cơ sở Việt Tân tại Âu Châu.

Cuộc hội thảo đã được chia làm hai phần. Phần đầu trao đổi về những vấn đề nội bộ của đảng Việt Tân, vì trong thời gian qua, vấn đề này đã được một số dư luận đề cập đến và làm cho một số thân hữu và đồng bào quan tâm. Các ông Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Ngọc Bảo và Nguyễn Ngọc Bình đã thay phiên nhau trình bày và trả lời những câu hỏi của cử tọa.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đức, thì sự kiện bắt nguồn từ sự khác biệt ý kiến giữa đảng Việt Tân với bác sĩ Trần Xuân Ninh, một ủy viên trung ương của đảng Việt Tân, và một số ít đảng viên về một số phương thức đấu tranh được chọn lựa. Vì sinh hoạt trên nền tảng dân chủ, nên sự khác biệt ý kiến trong đảng Việt Tân là điều bình thường. Mọi sự khác biệt đều có quyền nêu lên và được thảo luận một cách rốt ráo, hầu giúp cho tổ chức nhìn vấn đề trên mọi góc cạnh, trước khi quyết định. Và cũng vì sinh hoạt trên nền tảng dân chủ, nên sau khi thảo luận, quyết định chung bao giờ cũng dựa trên đa số. Là một tổ chức đấu tranh, đảng Việt Tân cần sự nhất thống khi quyết định. Nên khi đã có quyết định chung, toàn đảng phải chấp hành quyết định này, dù trước đó có ý kiến khác biệt.

Điều đáng tiếc là BS Ninh và các đảng viên này đã không chấp hành quyết định chung. Trầm trọng hơn nữa, BS Ninh và các đảng viên này còn mang sự khác biệt ý kiến trong nội bộ ra trình bày với bên ngoài, mặc dù đã được khuyến cáo. Đây là một hành động vi phạm nguyên tắc kỷ luật căn bản của tổ chức, nên đảng Việt Tân buộc lòng phải lấy quyết định chấm dứt tư cách đảng viên Việt Tân đối với bác sĩ Trần Xuân Ninh và một số đảng viên, để bảo vệ kỷ cương và giềng mối của tổ chức.

Ông Nguyễn Ngọc Đức cũng khẳng định là mặc dù sự kiện này có làm cho đảng Việt Tân gặp một số khó khăn, nhưng không hề bị bể làm hai như một vài nguồn dư luận thổi phồng. Số đảng viên bị kỷ luật là một con số rất nhỏ. Trong khi đó, tuyệt đại đa số đảng viên Việt Tân vẫn đang cùng với trung ương tiếp tục đẩy mạnh những kế hoạch và công tác đấu tranh được đề ra. Những sinh hoạt của cơ sở Việt Tân ngay tại Paris này đang chứng minh điều đó.

Ông Nguyễn Ngọc Đức cũng bác bỏ lập luận cho rằng lãnh đạo đảng Việt Tân đang đi chệch hướng. Ông nói rằng “Có hay không có chệch hướng, chính đảng viên Việt Tân mới là những người có đủ dữ kiện để thẩm định điều này hơn hết. Nếu thật sự lãnh đạo đảng Việt Tân đang dẫn dắt đảng viên đi chệch hướng, rời xa mục tiêu đã vạch từ đầu là chấm dứt chế độ độc tài VC để canh tân Việt Nam, thì tôi tin rằng không chỉ có BS Ninh và vài chục đảng viên phản đối, mà là tuyệt đại đảng viên ở trong lẫn ngoài nước đứng lên đặt vấn đề với lãnh đạo. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Như vậy, không có hề có sự chệch hướng nào trong đảng Việt Tân”.

Trả lời một câu hỏi của cử tọa về nguồn dư luận cho rằng vì hàng ngũ đảng viên Việt Tân đã hành xử như những người lính nhắm mắt đi theo lãnh đạo, bất chấp đúng sai, hay có những người vì quá trẻ, thiếu suy nghĩ, nên đi theo con đường chệch hướng của lãnh đạo mà không biết. Ông Nguyễn Ngọc Đức cho rằng “Đây là một nhận định thiếu sự tôn trọng anh em đảng viên Việt Tân. Họ có phải là những người như vậy hay không ? Tôi xin quí vị và các bạn hãy nhìn vào tư cách và hành động của anh em đảng viên Việt Tân mà quí vị đã có cơ hội tiếp xúc hay làm việc chung, để phán xét. Mặt khác, trong thời đại thông tin mở rộng như hiện nay, không dễ gì mà bất cứ ai có thể dẫn dắt một người khác đi lệch hướng mà người này có thể nhắm mắt đi theo một cách mù quáng”.

Sau nửa giờ đặt câu hỏi và được nghe những câu trả lời rõ ràng và thoả đáng, đồng bào và thân hữu tại Paris đã đóng vấn đề nội bộ của đảng Việt Tân lại để bước qua phần hai của buổi hội thảo.

Ông Nguyễn Ngọc Đức đã thuyết trình gợi ý về 7 sự kiện nổi bật đáng ghi nhận chỉ từ 2 tháng từ đầu năm 2006 đến nay. Đó là: 1. Phong trào đình công bộc phát và lan rộng tại Việt Nam; 2. Phong trào khiếu kiện tiếp tục gia tăng; 3. Phong trào phê phán bản dự thảo báo cáo chính trị của đảng CSVN đang xoáy vào những điểm cốt lõi của chế độ; 4. Lần đầu tiên có sự hợp tác công khai trong ngoài để thực hiện giải thưởng Dũng Cảm cho Đổ Nam Hải; 5. Lần đầu tiên có sự ký tên công khai của nhiều người trong nước đòi quyền tự do ngôn luận; 6. Vụ khánh thành bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam tại Genève; 7. Vụ Hội Đồng Âu Châu ra nghị quyết 1481 kêu gọi quốc tế lên án những tội ác của các chế độ cộng sản toàn trị. Theo ông Nguyễn Ngọc Đức thì những vấn đề trên đều là những vấn đề mà người Việt Nam cần khai thác để làm suy yếu chế độ CSVN và qua đó ông nêu lên những gì đảng Việt Tân chủ trương và đang tiến hành.

Cuộc thảo luận đã diễn ra rất sôi nỗi, với sự góp ý của nhiều người như Luật sư Trần Thanh Hiệp, Giáo sư Đỗ Mạnh Tri, Tiến sĩ Võ Nhân Trí, ông Bùi Xuân Quang, ông Trịnh Long Hải,… Ba vấn đề mà cử tọa quan tâm góp ý nhiều nhất là vấn đề đình công, vấn đề khiếu kiện và sự nhập cuộc của giới trẻ Việt Nam trong vụ phê phán đảng CSVN. Về vấn đề đình công và khiếu kiện, cử tọa đều nhận thấy đây là vấn đề mâu thuẩn rất trầm trọng giữa lý thuyết cộng sản và thực tế xã hội Việt Nam. Vì một mặt, đảng CSVN vẫn nói rằng họ là đại diện cho giai cấp công nhân, cho thành phần lao động, nhưng trên thực tế giới công nhân và lao động Việt Nam đang bị bóc lột nhiều nhất, sự bất công xã hội ngày một gia tăng.

Cử toạ cũng tích cực trao đổi, đưa ra những nhận định xác thực về vấn đề tình hình đất nước, để xem đâu là thời cơ và nên khai dụng như thế nào cho hiệu quả và rốt ráo, đồng thời đề ra những việc làm khả thi để các tổ chức và đoàn thể tại Paris có thể ngồi xuống hợp tác chung nhằm giúp cho người Việt Nam ở trong nước nhận ra sự thực, để có hành động bất phục tùng và bất hợp tác cụ thể với chế độ. Tất cả đều đồng ý với chủ trương đảng Việt Tân là để khai dụng những sự kiện nói trên, cần phải nỗ lực tiếp cận với đồng bào trong nước. hỗ trợ họ một cách cụ thể trên hai mặt trận dân sinh và dân quyền, song song với nỗ lực giữ vững cộng đồng hải ngoại và vận dụng sức ép của quốc tế. Mọi người đều đồng ý rằng những nỗ lực này phù hợp với bối cảnh của cuộc đấu tranh hiện nay và điều chắc chắn, nó sẽ dẫn đến một kết quả mà mọi người Việt Nam chờ đợi, đó là chấm dứt được ách độc tài đã kéo dài quá lâu trên quê hương ta, để mọi người Việt Nam có thể góp phần canh tân lại xứ sở.

Buổi hội thảo kết thúc vào lúc 18g30 cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: NTCC

Văn tức là người: Người thật hay người trong đáp án?

Những tranh luận xung quanh đề thi Ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thực chất không chỉ là câu chuyện của một kỳ thi. Đằng sau những ý kiến trái chiều là một vấn đề lớn hơn: Giáo dục mong muốn hình thành nên những con người như thế nào?

Tài liệu về chính sách khủng bố nội địa và khủng bố xuyên quốc gia của chế độ Tô Lâm

Đảng Việt Tân nhận định rằng toàn bộ những hành động liệt kê qua đây không phải là những vụ việc rời rạc hay những phản ứng ngẫu nhiên, mà là những mảnh ghép trong một chiến lược khủng bố toàn diện được chế độ Tô Lâm triển khai có tính toán. Mục đích nhằm bịt miệng người dân trong nước, vô hiệu hóa tiếng nói của cộng đồng hải ngoại, và nối dài cánh tay đàn áp của Công An Việt Nam ra khắp thế giới.

Nhà báo Lê Trung Khoa (trái) và LS Nguyễn Văn Đài là 2 diễn giả và cũng là nhân chứng trong buổi vận động Nghị Viện Châu Âu hôm 10/6/2026 vừa qua. Ảnh: Youtube SBTN

Nhà báo Lê Trung Khoa và LS Nguyễn Văn Đài lên tiếng về đàn áp xuyên quốc gia tại Nghị Viện Âu Châu*

Trong hai ngày 9-10/6/2026 tại Nghị Viện Châu Âu (European Parliament – EP), Nhà báo Lê Trung Khoa, Luật sư Nguyễn Văn Đài là các nhân chứng trực tiếp, chương trình sẽ đề cập đến ba trường hợp tiêu biểu liên quan đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Từ trái: LS Nguyễn Văn Đài, Nhà báo Lê Trung Khoa và LS Nadthasiri Bergman trình bày như nhân chứng tại Nghị Viện Châu Âu hôm 10/6/2026, trong khuôn khổ hai ngày vận động giới lập pháp Âu Châu lưu ý đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của nhà cầm quyền CS Hà Nội đối với các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

Các nhà hoạt động dân chủ lên án hành động “đàn áp xuyên quốc gia” của nhà nước CSVN tại Quốc Hội Châu Âu

Các lời chứng cho thấy đàn áp xuyên quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân riêng lẻ. Đây là một trong những phương thức mà nhà cầm quyền áp dụng nhằm tạo ra tâm lý sợ hãi, khiến những tiếng nói phản biện, bất đồng chính kiến phải tự kiểm duyệt hoặc im lặng, ngay cả khi họ đang sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.