Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Phạm Minh Hoàng: Mưu đồ của chính quyền Long An khi khởi tố Tịnh Thất Bồng Lai

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nhận định về vụ Tịnh Thất Bồng Lai, những điều vô lý trong các cáo buộc được truyền thông nhà nước đăng trong những ngày qua.

Sau nhiều ngày báo chí nhà nước đưa nhiều tin tức cáo buộc người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân đủ thứ tội từ lừa đảo đến loạn luân… nhưng cuối cùng thì vào ngày 7/1/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lại ra quyết định khởi tố 4 người của Tịnh Thất Bồng Lai duy nhất một tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.” Đây là một tội danh mà nhà cầm quyền thường sử dụng để kết án những người bất đồng chính kiến.

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: