Phóng Viên Không Biên Giới Bênh Vực Nhà Báo Độc Lập Điếu Cày

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 53.6 kb
Nhà báo độc lập Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Trong Thông cáo phổ biến chiều ngày 15 tháng 5, Phóng Viên Không Biên Giới đòi phóng thích nhà báo độc lập Hoàng Hải, tên thật Nguyễn Văn Hải, 55 tuổi, bị bắt tại Đà Lạt ngày 19 tháng 4 về (cái gọi là) ‘’tội trốn thuế’’. Ông Hoàng Hải, còn ký bút hiệu Điếu Cày, là một trong những nhà viết Nhật Ký điện tử được biết tiếng có nhiều ảnh hưởng nhứt ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Vụ bắt giữ độc đoán này chỉ là cái cớ nhà cầm quyền viện lấy để ngăn chận nhà báo Điếu Cày phổ biến những bài ông viết chỉ trích chế độ. Nhà báo bị bắt ít ngày trước khi cuộc rước đuốc TV Bắc Kinh diễn ra trong sự ‘’an toàn tuyệt đối’’ theo lệnh thủ tướng Việt cộng, kèm với sự hăm he trừng phạt. Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi phóng thích bạn đồng nghiệp Việt Nam của họ trong khi chờ bị xét xử.

Nhà báo Điếu Cày từng bị công an buộc đến trụ sở để ’thẩm vấn’’ liên tục nhiều ngày. Vợ con ông cũng bị công an nhiều lần sách nhiễu. Ông bị canh chừng nghiêm ngặt từ khi ông tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Trung cộng đầu năm 2008. Công an còn đe dọa là sẽ để cho các điệp viên Trung cộng sát hại ông.

Ngày 19 tháng 4, công an đã bắt giữ nhà báo Điếu Cày. Phải đợi sau hai ngày câu lưu ông, công an mới khởi tố ông và vợ ông, bà Dương Thị Tân, về ‘’tội trốn thuế’’ theo điều 161 luật hình sự CS. Lệnh truy tố chỉ được đọc chiều 21 tháng 4 lúc đám công an nổi chìm ồ ạt vào khám tư gia nhà báo và tịch thu nhiều đồ vật, trang bị điện tử và giấy tờ. Chưa thấy thông báo ngày xét xử ông.

Trước ngày đuốc TV đi qua, rất nhiều người Việt trong nước bị bắt giữ vì đã biểu tình phản đối những sự vi phạm nhân quyền tại Trung cộng và chính sách của Bắc Kinh tại vùng biển Đông, nơi đang có tranh chấp về chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các trang nhà Internet của cộng đồng Việt Nam đã phát hiện rằng trên trang mạng lưới chính thức của Trung cộng về chặng đường của đuốc TV, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được trình bày như là thuộc về lãnh thổ Trung cộng. Trong Nhật Ký điện tử của nhà báo Điếu Cày, tác giả phổ biến nhiều bài ông viết về những cuộc biểu tình chống lại tổ chức rước đuốc TV cho Trung cộng diễn ra tại một số thành phố lớn trên thế giới. Đồng thời, ông cực lực chỉ trích chính sách (thực dân đế quốc) của Trung cộng tại Tây Tạng và chủ trương bành trướng bằng sự thôn tính vĩnh viễn Hoàng Sa và Trường Sa – hai quần đảo thân thương mà dân tộc Việt Nam đời đời trân quý vì nhiều chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã dũng cảm hy sinh tuẫn tiết dưới vòm trời trên vùng biển lịch sử bi hùng đó. Nhà báo Điếu Cày cũng kêu gọi biểu tình phản đối cuộc rước đuốc mà chế độ Bắc Kinh áp đặt tổ chức tại đất nước ông.

Nhà báo Điếu Cày là thành viên Câu Lạc Bộ các Nhà Báo Tự Do. Nhiều hội viên Câu Lạc Bộ này thường xuyên bị công an hăm dọa hoặc bị bắt giữ. Một hội viên, muốn ẩn danh, đã mất việc làm vì lệnh của chính phủ CS. Ông còn có thể bị bắt vì ‘’tội tiết lộ tin tức ra ngoại quốc nhắm mục đích lật đổ chính phủ’’ và đã trả lời các cuộc phỏng vấn của các cơ quan truyền thông báo chí ngoại quốc.

Sau hết, Thông cáo nhắc rằng Việt Nam (CS) nằm trong danh sách ‘’Những Kẻ Thù của Internet’’ được Phóng Viên Không Biên Giới công bố. Căn cứ vào diễn tiến cách thức quản lý và giám sát Internet, Phóng Viên Không Biên Giới dám viết rằng chế độ Hà Nội sao y chính bản mẫu mực chế độ Bắc Kinh. Hiện nay, có chín nhà dân chủ đối kháng sử dụng Internet bị nhốt tù ở Việt Nam (CS).

Genève, ngày 16 tháng 5 năm 2008
Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.