Quốc Hội Nhật lên án Trung Cộng về giàn khoan HD981

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hơn phân nửa số thời gian của phiên họp Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Quốc hội Nhật vào chiều ngày 11/06/2014 đã được dành trọn cho vấn đề xâm lược của Trung quốc ở biển Đông Việt Nam, đặc biệt nghiêm trọng là sự kiện Bắc Kinh kéo giàn khoan Hải Dương 981 đến gần quần đảo Paracel (Hoàng Sa) thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trước Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, Bộ trưởng Tự vệ (Quốc Phòng), ông Onodera được yêu cầu điều trần về tình hình bành trướng quân sự của Trung quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao, ông Kishida, cũng có mặt để trả lời các câu hỏi từ các dân biểu thuộc cả đảng cầm quyền và đảng đối lập. Các dân biểu đều đồng thanh bày tỏ lòng quan ngại và yêu cầu ông Kishida cho biết chính phủ Nhật sẽ làm gì trước các hành động khiêu khích mới đây của Trung quốc ở biển Hoa đông và biển Đông Việt Nam, nhất là vụ giàn khoan HD-981.

Đã khá lâu mới có một vấn đề mà các dân biểu thuộc đảng cầm quyền lẫn đối lập đều có chung quan điểm và cùng đòi hỏi chính phủ Nhật phải có hành động cụ thể đối với một Trung quốc đang ngang ngược xâm lược hết vùng này đến vùng khác ở Á châu-Thái Bình Dương. Những dữ kiện về giàn khoan HD-981, nhiều hình ảnh tàu Trung quốc đâm vào tàu tuần duyên, tàu đánh cá của Việt Nam được các dân biểu đưa ra làm bằng chứng cho các câu chất vấn của mình. Ngoại trưởng Kishida trả lời rằng lập trường của chính phủ Nhật là không chấp nhận bất cứ một quốc gia nào sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng. Chính phủ Nhật đã chính thức yêu cầu Trung quốc phải rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng quần đảo Paracel mà họ gọi là quần đảo Tây Sa.

Trước khi chấm dứt phiên họp của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Quốc hội Nhật, một Nghị quyết lên án Trung quốc gây bất ổn ở biển Đông qua giàn khoan HD-981 đã được đưa ra với sự tán đồng của tất cả các dân biểu thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện. Nội dung Nghị quyết nói rằng việc Trung quốc tự ý tiếp tục khai thác dầu ở vùng quần đảo Hoàng Sa là nguyên nhân đưa đến sự bất ổn tại biển Đông; hành động đó của Trung quốc mang bản chất “sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng”; đây là điều không ai có thể chấp nhận được; Trung quốc phải tự kiềm hãm các hành động khiêu khích của mình. Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á và Hoa Kỳ hãy hợp tác với nhau để áp lực Trung quốc phải tuân thủ Công pháp Quốc tế, tuân thủ luật biển của Liên Hiệp Quốc. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Quốc hội Nhật chỉ thẳng vào Trung quốc và lên án hành động xâm lược của họ bằng một Nghị quyết.

Ngay sau khi Nghị quyết lên án Trung quốc của Quốc hội Nhật được công bố, truyền thông Nhật rầm rộ loan tải ngay trong các bản tin đầu giờ. Các ý kiến về sự việc này cũng dâng lên, như trong phần Thời sự Á châu của đài truyền hình Sakura TV Cable kênh số 132 vào tối ngày 11/06/2014 đã có bài bình luận rằng: Nghị quyết lên án Trung quốc về giàn khoan HD-981 là đúng, nhưng chưa đủ, cần phải có hành động đi kèm. Nghị quyết này không phải là xen vào chuyện nội bộ của nước khác mà là một hành động tích cực để bảo vệ Công ước Quốc tế, luật biển của Liên Hiệp quốc mà tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm không để cho Trung quốc ngang nhiên vi phạm. Hơn thế nữa, nếu để Trung quốc ngang nhiên lấn chiếm biển Đông thì quyền lợi giao thông của tàu bè Nhật trên vùng biển này cũng bị thiệt hại; đó là chưa kể đến chuyện Trung quốc sẵn trớn tiến lên chiếm luôn biển Hoa đông và quần đảo Senkaku. Các đài truyền hình cũng chiếu lại một số hình ảnh về cuộc mít-tinh biểu tình lớn chống Trung quốc xâm lược Á châu vào ngày 31/05/2014 tại Tokyo của các hội đoàn Nhật tổ chức chung với cộng đồng người Việt Nam, Tây Tạng, Mông Cổ….

Có thể nói chưa bao giờ thời cơ lại thuận tiện bằng lúc này để Việt Nam hợp tác với Nhật Bản để tố cáo và ngăn chận hành vi xâm lược của Trung quốc. Nhưng qua các tuyên bố liên tiếp của các quan chức cao cấp CSVN, đặc biệt là tuyên bố của Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh tại Sangri-La, thế giới thấy rõ lãnh đạo Hà Nội đang rụt lại sau tuyên bố mạnh của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Philippines, và nay lại xin Bắc Kinh mở đàm phán song phương như trong nhiều năm qua.

Nguồn: DienDanCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.