Sinh hoạt đấu tranh 30 tháng 04 tại Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Paris – VNN) Trong tháng tư, Paris nhộn nhịp với những sinh hoạt đấu tranh liên tục kéo dài cho đến cao điểm là ngày 30/04 với chủ đề 30 Năm Đấu Tranh và Hội Nhập.

Từ ngày 16 tháng 04, những hình ảnh sinh hoạt trong 30 năm qua trên mọi lãnh vực từ văn hoá, xã hội, từ thiện và đấu tranh do các hội đoàn và đoàn thể chính trị thực hiện triển lãm tại khu chợ Á Đông Paris quận 13 mỗi cuối tuần. Nhiều hình ảnh trưng bày tội ác của cộng sản, dâng dất nhượng biển cho Trung quốc, cũng như những bắt bớ các nhà dân chủ tại VN đã gây sự chú ý và phẫn nộ nơi đồng bào và người dân điạ phương.

Liên tiếp các buổi xuống đường phát truyền đơn phơi bày những vi phạm nhân quyền tại VN, những buổi hội thảo về hiện tình đất nước đã được các hội đoàn phối hợp luân phiên tổ chức trong đó có buổi hội luận bàn tròn do Hội Y Sĩ Việt Nam và Nhóm chủ trương báo Vietnam-Infos tổ chức vào ngày 26/04 trong khuôn viên quốc hội Pháp nhằm đánh dấu 30 năm biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã gây sự chú ý của nhiều giới.

Sáng Thứ Bảy 30/04/05 11giờ sáng: Tại khu chợ Á Châu, âm thanh vang dội một góc phố với những bài ca đấu tranh. Khách bộ hành qua lại tấp nập đã nhận các tờ truyền đơn do các hội đoàn phân phối cũng như dừng lại tìm hiểu các hình ảnh triển lãm. Chúng tôi cũng được biết là trước 30/04 chừng 5 ngày, toà đại sứ VC đã thông báo nhân ngày 30/04 sẽ tổ chức một buổi xuống đường xin chữ ký cho các nạn nhân dioxine tại quảng trường Beaubourg. Khi nhận dược tin này, cộng đồng người Việt tại Paris vô cùng phẫn nộ và nhất quyết sẽ ngăn chận âm mưu tuyên truyền của họ.

15 giờ cùng ngày: Đồng bào đã tham dự buổi biểu tình thật khí thế trước toà đại sứ VC như đã dự trù từ trước.

Song song đó từ 14 giờ, một số đồng bào đã đổ xuống quảng trường Beaubourg vớI truyền đơn và đeo sandwich dán những khẩu hiệu:… 30 ans après, les communistes tuent encore beaucoup plus que la dioxine… cộng vớI những hình thương tâm của trại cải tạo, trẻ em đường phố, thương phế binh vv vv.

20 giờ cùng ngày: Đồng bào VN cùng các đoàn thể lại tề tựu về Hội trường Asiem để tham dự buổi sinh hoạt tâm tình văn nghệ đấu tranh với chủ đề 30 năm đấu tranh và Hội nhập do cơ sở Việt Tân tại Paris tổ chức.

Chương trình mở đầu với nghi thức chào cờ mặc niệm thật hùng hồn và cảm động. Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Bình đại diện ban tổ chức có đôi lời chào mừng quan khách. Kế tiếp, phần chiếu dương ảnh ghi lại hình ảnh hào hùng của người chiến sĩ VNCH đã tử thủ đến giây phút cuối cùng để bảo vệ đồng bào trong cuộc triệt thoái 1975 đã làm rơi lệ bao khách tham dự.

Kế tiếp, ông Trần Kỉnh Thành đã giới thiệu đến cử tọa những hình ảnh của các phong trào Kháng chiến đầu tiên vào cuối thập niên 70 và đầu 80 như tổ chức Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam với hình ảnh của anh Trần Văn Bá và các chiến hữu của anh, Tổ chức Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc với hình ảnh của Ông Võ Đại Tôn và Mặt Trận Quốc Gia thống Nhất Giải Phóng VN và nay là Việt Tân với hình ảnh của ông Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu của ông.

Ngoài ra, đồng bào lại có dịp ôn lại những chiến dịch đấu tranh của Paris từ nhiều năm qua như chiến dịch đánh kinh tài VC, chống các đoàn văn công VC, vận động cho các tù nhân chính trị, các chiến dịch niếm tin thắng bạo lực, thắp sáng niềm tin và mới nhất là phong trào chống VC dâng đất và biển cho Trung Quốc.

Bước sang phần trình bày về tình hình Việt Nam trong 30 năm qua, ông nguyễn Ngọc Bình đã nhắc lại tổng quát về những thay đổi chinh sách của đảng và nhà nước CSVN, đặc biệt là sự đổi mới từ nam 1986.

Tiếp theo, bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã trình bày về những cuộc đàn áp tôn giáo cũng những những vi phạm nhân quyền của chế độ và nhân phẩm con người bị chà đạp hiện nay.

Nói về hiện trạng xã hội Việt Nam, ông Phan Toàn Châu đã kể lại cuộc sống của người dân với những bài ca do chính ông sáng tác.

Tiếp theo, ông Nguyễn Ngọc Danh đã trình bày về thực trạng của nền kinh tế theo định hướng XHCN và kết luận rằng Việt Nam sẽ không thể tiếp tục phát triển vì hiện nay tại Việt Nam thiếu căn bản giáo dục, thiếu thông tin minh bạch và thiếu chánh sách thông suốt.

Sau cùng, Ông Nguyễn Ngọc Đức đã chiếu lại những hình ảnh đấu tranh của các cuộc cách mạng ở Đông Âu và từ đó nêu lên 3 yếu tố đưa đến sự thành công của các nước này là: dân chúng không còn sợ hãi; các lực lượng đấu tranh biết kết hợp những thành tựu riêng lẻ để từng bước áp lực các chính quyền độc tài phải lùi bước và sau cùng là nỗ lực kết hợp thành một lực lượng có khả năng đối trọng với chính quyền. Ban tổ chức đã phát thanh phần phát biểu của ông Nguyễn Thanh Giang và Phương Nam Đỗ Nam Hải nhận định về vai trò của của người Việt hải ngoại và tầm quan trọng của sự liên kết trong ngoài trong nỗ lực hình thành một liên minh dân tộc trong và ngoài nước.

Buổi tâm tình sinh hoạt được xen kẽ với những bài hát đấu tranh thật hùng hồn và màn nhạc cảnh Khát Vọng Tự Do do Hội Thanh Thiếu Niên VN tại Paris đã kết thức cao điểm những sinh hoạt đấu tranh của 30 tháng 04 tại Paris vào lúc 23g45 cùng ngày. Đồng bào đã ra về về trong niềm phấn khởi và hẹn gặp lại trong những sinh hoạt tới.

Điểm son được ghi lại trong tháng 04 này tại Paris là các Đoàn thể và Tổ chức chính trị đã phối hợp hỗ trợ thật hài hoà và nhịp nhàng các công tác trong suốt tháng 04 với một tinh thần tương kính.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.