Sydney: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Lm. Nguyễn Văn Lý Cùng Các Chiến Sĩ Dân Chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 62.7 kb

Trong niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và cũng để chia sẻ những khổ đau cùng các Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình (CSDCHB) đang bị bạo quyền hãm hại trong nước, một Thánh lễ Cầu nguyện cho Linh mục Tadéo Nguyễn Văn Lý cùng các CSDCHB khác đã được cử hành trang nghiêm tại Thánh đường Saint Felix, Vùng Bankstown, Tây Sydney, vào tối thứ Năm, ngày 29 tháng 3 vừa qua. Thánh lễ này cũng đặc biệt cầu nguyện cho 4 nhân sự khác của Đảng Thăng Tiến Việt Nam: Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào và Lê Thị Lệ Hằng.

Tuy vào buổi tối và trời khá lạnh, nhưng đồng bào cùng các vị Đại diện các Tổ chức, Hội đoàn Việt Nam đã đến dự Thánh lễ rất đông, kín cả Nhà Thờ với khoảng trên 400 người. Trong phần phát biểu chuẩn bị cho Thánh lễ, Ông Đoàn Kim, Trưởng Khối Yểm Trợ Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 1706, đã nói: Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại cầu nguyện vinh danh Thiên Chúa, thì Thiên chúa ngự đến những người đó… và Ông tin tưởng vững chắc rằng Thiên Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của tất cả chúng ta hiện diện nơi đây để phù hộ, che chở cho Cha Lý cùng tất cả những CSDCHB khác đang bị bạo quyền hãm hại.

Lúc 21 giờ, Thánh lễ mở đầu với một nghi thức rất cảm động khi mọi người tiến tới và đặt từng ngọn nến nhỏ dưới chân Bàn Thờ, biểu hiện cho những lời cầu nguyện chân thành hôm nay kính dâng lên Thiên Chúa. Trong một bài giảng rất ý nghĩa sau đó, Linh mục Chủ lễ Đa Minh Đinh Văn Trung đã nói về Tám Mối Phúc Thật, trong đó, Ngài đã nhấn mạnh: “Phúc cho những ai chịu bách hại vì những điều công chính vì Nước Trời là của họ”, Cha Tadéo Nguyễn Văn Lý và những người đang tranh đấu cho Dân chủ và Nhân quyền Việt Nam là những người can đảm, dám hy sinh tất cả kể cả những an nguy của chính tính mạng mình để làm chứng cho Sự Thật và những điều công chính… Ngài mời gọi tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay hãy hiệp thông cầu nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng ban sức mạnh, sự khôn ngoan và lòng can đảm cho Cha Lý cùng tất cả các CSDCHB khác để vượt qua được mọi thử thách, khốn khó mà họ đang gánh chịu hiện nay…

Chúng tôi ghi nhận thêm môt điểm rất ý nghĩa khác nữa là Thánh lễ hôm nay không chỉ cầu nguyện cho những CSDCHB Việt Nam đang bị bách hại mà còn cầu nguyện cho cả những người CSVN hung ác sớm thức tỉnh để trở về con đường công chính hầu tránh thảm kịch cho dân tộc Việt Nam… Chúng tôi cũng ghi nhận được thêm là có nhiều đồng bào thuộc các tôn giáo khác như Phật Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, v.v… tại Sydney cũng đã đến tham dự và hiệp thông cầu nguyện trong Thánh lễ này.

Trong suốt Thánh lễ, chân dung của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Cha Lý, Mục sư Nguyễn Công Chính, Cụ Lê Quang Liêm, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài cùng một số những CSDCHB khác đã được rọi sáng trong Thánh đường. Thánh lễ kết thúc vào lúc 22g. Sau đó, mọi người được Ban Tổ chức mời ra sân Nhà Thờ dùng cà phê và trao đổi thảo luận với nhau về tình hình đất nước tới gần 23g.à

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.