Sydney Xuống Đường Cho Nhân Quyền VN Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2007

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 12.2 kb

Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2007, Cơ sở Đảng Việt Tân tại Sydney đã tổ chức một cuộc Xuống đường để xiển dương những giá trị cao quý của nhân phẩm và quyền con người đồng thời cũng để vận động đồng bào và người ngoại quốc ký Thỉnh nguyện thư đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện các nhà tranh đấu cho Dân chủ Việt Nam đang bị chế độ nầy giam cầm phi lý, trong đó có các Đảng viên Việt Tân cùng một số cộng tác viên bị CSVN bắt giữ hôm 17.11.

Quảng trường Tự Do (Freedom Plaza) của Thành phố Cabramatta sáng Chúa nhật 9.12 tràn ngập những áo trắng theo lời kêu gọi mặc áo trắng của Khối 8406. Qua phần giới thiệu quan khách của MC, chúng tôi được biết có rất nhiều đại diện của các Tổ chức, Đoàn thể cùng các cơ quan truyền thông Việt ngữ đã đến tham dự cuộc xuống đường nầy.

JPEG - 148.2 kb

Sau hai bản nhạc thời trang, nghi thức khai mạc bắt đầu lúc 10g45 trong nắng sớm chan hòa khắp Quảng trường. Trong diễn văn khai mạc tiếp đó, ông Lê Ánh, Trưởng Ban Tổ chức đã sơ lược về ý nghĩa của Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và nhấn mạnh rằng trong khi cộng đồng thế giới đang hân hoan đón mừng ngày Liên Hiệp Quốc chính thức chấp nhận bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và ra sức cổ vũ, trân quý những những gía trị của nhân phẩm và quyền sống căn bản của con người thì tại quê hương Việt Nam chúng ta, chế độ CSVN đã phủ nhận tất cả những giá trị và những quyền sống căn bản nầy của người dân Việt Nam. Và ông đã kêu gọi mọi người tích cực ký Thỉnh nguyện thư để đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do tức khắc cho tất cả các Chiến sĩ Dân chủ Việt Nam đang bị chế độ giam cầm phi lý.

Tiếp đến, Kỹ sư Phan Đông Bích, đại diện Ban Tổ chức, trình bày những hỗ trợ của cộng đồng thế giới, của chính giới Âu – Mỹ cùng các cơ quan Nhân quyền Quốc tế cho cuộc tranh đấu của các Chiến sĩ Dân chủ Việt Nam. Bản chất ôn hòa và bất bạo động của của các Chiến sĩ Dân chủ nầy đã được cộng đồng quốc tế xiển dương và đồng tình đi tới những hỗ trợ rộng khắp nầy. 3 người của Đảng Việt Tân từ hải ngoại về nước vận động đối đầu bất bạo động là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, Bà Nguyên Thị Thanh Vân và ông Trương Văn Ba cùng 3 người khác nữa là các ông Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Viết Trung và Somsak Khunmi đã được nêu danh thường xuyên trong những hỗ trợ hết sức cần thiết nầy của thế giới cho tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam.

Trong số những hỗ trợ quý báu nầy, chúng tôi được biết có những Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ như: Edward Royce, Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, Daniel E. Lungren, Neil Abercrombie… Các Dân biểu Liên bang Úc như Bernie Ripoll, Chris Bowen, Julia Irwin, Thượng Nghị sĩ Liên bang Gary Humphries, Dân biểu Jack Snelling, Chủ Tịch Hạ Viện Tiểu bang South Australia… Liên Hiệp Âu Châu, Chính quyền Thành phố Genève, Thủ Lãnh Đảng Bảo Thủ Na Uy: Bà Erna Solberg….

JPEG - 124.1 kb

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới là cơ quan đầu tiên lên án gắt gao việc CSVN bắt giữ nữ ký giả Thanh Thảo (Bà Nguyễn Thị Thanh Vân), đồng thời các ký giả Thụy Sĩ như Thierry Oppikofer, Pascal Decaillet… và Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ), Hội Ân Xá Quốc Tế, Human Rights Watch v.v… cũng đã lên tiếng mạnh mẽ bênh vực và đòi CSVN phải trả tự do ngay cho những người cầm bút và các Chiến sĩ Dân chủ Việt Nam đang lâm nạn nầy… Mặc dầu chúng tôi không ghi nhận được hết, những qua những gì Kỹ sư Phan Đông Bích trình bày, có thể nói được rằng qua biến cố CSVN bắt giữ 6 người liên quan đến Đảng Việt Tân ngày 17.11 tại Sài Gòn, cùng với rất nhiều cơ quan truyền thông uy tín của quốc tế loan tin, công đồng thế giới từ Âu sang Á đã liên tục lên tiếng đòi hỏi CSVN phải trả tự do ngay cho những nhà hoạt động dân chủ Việt Nam ôn hòa và bất bạo động nầy.. Phần trình bày của Kỹ sư Phan Đông Bích đã chấm dứt trong tiếng vổ tay vang dội của đồng bào Xuống đường.

Tiếp đến, Luật sư Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Tiểu bang New South Wales lên phát biểu. Luât sư Chủ Tịch nhấn mạnh rằng mặc dầu CSVN đã gia nhập WTO và đã trở thành hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ nhưng bản chất độc tài và đàn áp nhân quyền của chế độ nầy vẫn không thay đổi… Quảng trường Tự Do một lần nữa lại vang dội tiếng vổ tay khi Luật sư Chủ Tịch kết thúc phần phát biểu bằng lời kêu gọi mọi người tích cực tham gia ký Thỉnh nguyện thư để cứu gần 50 Chiến sĩ Dân chủ đang lâm nạn trong nước trong đó có Linh mục Nguyễn Văn Lý, các Luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài và đặc biẹt là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, Ông Trương Văn Ba, Bà Nguyễn Thị Thanh Vân…

Trong phát biểu tiếp đó, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, Ủy viên Trung Ương Đảng Việt Tân, đã tường trình về những đàn áp nhân quyền của CSVN từ đầu năm đến nay. Bác sĩ nhấn mạnh rằng những đàn áp nhân quyền nầy đã diễn ra rất trắng trợn đến nỗi Human Rights Watch đã phải lên tiếng báo động thế giới rằng năm 2007 là năm mà CSVN đã đàn áp tiếng nói dân chủ và nhân quyền khốc liệt nhất trong suốt 20 năm qua!… Riêng đối với biến cố 17.11, Bác sĩ cho biết rằng sau 9 ngày liên tục bị cộng đồng thế giới cùng các cơ quan Nhân quyền quốc tế lên án việc bắt giữ các Đảng viên và cộng tác viên của Đảng Việt Tân, CSVN cuối cùng đã phải thú nhận việc bắt giữ nầy. CSVN cũng đã rất gian manh huy động bộ máy truyền thông tay sai trong nước để liên tục tấn công và vu cáo cho Đảng Việt Tân là một tổ chức ’’khủng bố’’! Chúng cũng đã trắng trợn dàn dựng bỏ lén súng đạn vào hành lý của ông bà Phan – Thịnh để vu cáo tội khủng bố cho Việt Tân… Bác sĩ Phong cho biết rằng hành động nầy của CSVN đã thách thức các cơ quan an ninh Hoa Kỳ và Hồng Kông. Riêng đối với Cộng đồng Việt Nam hải ngoại, việc CSVN trắng trợn vu cáo cho ông bà Phan – Thịnh như thế cũng có thể xảy ra cho bất cứ đồng bào nào về thăm gia đình trong dịp Giáng Sinh và Tết sắp đến. Điều nầy sẽ làm cho đồng bào lo sợ không dám về… Bác sĩ Phong đã nêu trường hợp ông Đỗ Thành Công mới đây cũng đã bị CSVN vu cáo là có âm mưu đặt bom Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ nhưng cuối cùng CSVN cũng phải xấu hổ trả tự do cho ông Công vì không đưa ra được một bằng chứng ’’đặt bom’’ nào!

JPEG - 164.6 kb

Trong phần cuối, Bác sĩ Phong đã cho biết quan điểm của Việt Tân là phủ nhận hoàn toàn những vu khống của CSVN. Những điều mà công an CSVN công bố qua cái gọi là lời khai của ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh đang bị họ bắt giữ, ép cung là hoàn toàn vô giá trị. Việt Tân cũng đã bày tỏ những chia sẻ chân thành với những khó khăn mà ông bà Phan – Thịnh đang trong hoàn cảnh bị CSVN áp bức, đe dọa cùng những lo lắng hiện nay của thân nhân ông bà. Cũng nhân dịp nầy, Việt Tân xin chân thành cảm ơn tất cả mọi giới đồng bào, mọi cơ quan trưyền thông, chính giới, các cơ quan Nhân quyền quốc tế và đặc biệt là các Toà Đại sứ các nước đã tích cực hỗ trợ cho các Đảng viên và cộng tác viên của Đảng Việt Tân trong suốt thời gian qua…

JPEG - 12 kb
Thượng Nghị sĩ DAVID CLARKE và Luật sư Võ Trí Dũng, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam NSW đang trực thoại với Linh mục PHAN VĂN Lợi và Bà TRẦN THị LỆ ở VN.

Chưong trình tiếp đó bước sang phần trực thoại với Linh mục Phan Văn Lợi từ Huế và bà Trần Thị Lệ (thân mẫu Luật sư Lê Thị Công Nhân) từ Hà Nội do anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm thực hiện. Tuy có một vài lúc bị gián đoạn vì kỹ thuật và thời tiết, cuộc trực thoại nói chung đã rất kết quả. Cha Lợi vẫn giọng nói tha thiết đã làm nhiều đồng bào Xuống đường xúc động. Ngài cho biết sơ qua về tình trạng sức khoẻ và tinh thần của Cha Lý vẫn bình yên và đầy kiên nghị, hôm nay cũng là ngày thân nhân Cha Lý từ Huế ra Bắc thăm Ngài. Thượng Nghị sĩ Tiểu bang David Clarke thưa với Cha Lợi rằng ông cũng là một tín đồ Công giáo nên rất hiểu những đàp áp tinh vi và hiểm độc của CSVN đối với Công giáo tại Việt Nam nói riêng và các tôn giáo khác nói chung nên ông ủng hộ hoàn toàn cuộc đấu tranh hiện nay của Cha Lý và Cha Lợi cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam… Bà Lệ cũng cho đồng bào biết bà và Công Nhân đã nhìn thấy nhau trong phiên tòa phúc thẩm tại Hà Nội ngày 27.11 vừa qua. Nhiều đồng bào đã không ngăn được xúc động khi nghe bà Lệ nói cố nén mọi xúc động khi nhìn thấy con gái mình đưa hai tay đang bị còng lên để chào mình… Bà Lệ cũng cho biết thêm là theo những nguồn tin đặc biệt bà nhận được từ Công Nhân, thì Công Nhân vẫn luôn bình thản trước mọi bản án và rất quan tâm đến sức khoẻ và tình trạng của nhiều người khác như Cha Lý, Cha Lợi, Cụ Hoàng Minh Chính, Luật sư Nguyễn Văn Đài v.v… Trong cuộc trực thoại nầy, Luật sư Chủ Tịch Võ Trí Dũng cũng như Thượng Nghị sĩ David Clarke đã đã có nhiều trao đổi rất tích cực với Cha Lợi và bà Lệ về tiến trình Dân chủ hóa việt Nam…

Xen kẻ trong chương trình Xuống đường là những tiết mục văn nghệ do một số nghệ sĩ khả ái tại Sydney trình diễn như Bảo Khánh, Thiện Chí, Nhất Luân, Mộng Thu, Guitar Hoàng Nhân v.v… Ban Tổ chức cũng cho biết đã thu được trên 1.000 chũ ký Thỉnh nguyện thư trong cuộc Xuống đường nầy trước khi châm dứt lúc 13g.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.