Tại Sao CSVN Lên Án Việt Tân?

Ngô Văn

Sáng thứ năm, ngày 29 tháng 3 năm 2007, tức là trước một ngày linh mục Nguyễn Văn Lý và bốn nhân sự của Đảng Thăng Tiến Việt Nam- Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Hằng bị chính quyền Hà Nội áp tải ra tòa án nhân dân thành phố Huế để xử, các báo phát hành tại Việt Nam đều đồng loạt cho đi một bài báo dưới cái tựa đề dài thậm thượt ’’Việt Tân điên cuồng chống phá chính quyền bất chấp quyền lợi của dân tộc’’. Khi bài báo này đăng trên trang điện tử của tờ Lao Động thì ký tên Nhóm PVTS (Phóng Viên Thời Sự), đăng trên tờ Nhân Dân thì không để tên người viết, còn đăng trên Tin Tức Online thì đề theo báo Công An Nhân Dân, và trên tờ CAND thì đề tên Văn Uông-Phạm Miên. Chúng ta đều biết tại Việt Nam hiện nay, tất cả báo chí là của đảng và nhà nước CSVN nên mọi bài viết liên quan đến những vấn đề ’’nhạy cảm’’, nhất là lãnh vực chính trị, đều phải qua tay Ủy ban kiểm duyệt Trung ương, chứ không một nhóm ký giả hay một tờ báo nào được quyền tự ý viết rồi đăng hay trích đăng. Sự việc bài báo với cái tựa đề dài dòng đó được nhiều tờ báo đăng cho thấy có sự chỉ đạo rốt ráo của đảng và nhà nước CSVN. Đảng và nhà nước CSVN lúc nào cũng tự trấn an hoặc tuyên bố với chính phủ các nước là Việt Nam hiện nay rất ổn định về mặt chính trị. Vậy tại sao lại cho đi một bài báo mà bất kỳ ai đọc qua cũng thấy rõ chế độ đang bị nhiều người, nhiều tổ chức ở trong và ngoài nước chống đối quyết liệt?

Đảng CSVN đang mưu tính gì đây với cái kịch bản khổ nhục kế này? Nội dung bài báo cố tạo ấn tượng với nhiều gán ghép gượng gạo, để mong thuyết phục người đọc thấy đảng Việt Tân là một tổ chức “tội phạm”, một nhóm “khủng bố nguy hiểm” và chụp mũ cho tất cả những ai đứng lên đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi lại dân sinh, dân quyền đều là người của Việt Tân, liên hệ ít nhiều hoặc bị Việt Tân mua chuộc qua đoạn văn như sau: “Việt Tân đẩy mạnh hoạt động phát triển lực lượng trong số công nhân học tập, lao động ở nước ngoài, sau đó đưa về nước hoạt động làm hạt nhân, kích thích các hoạt động gây rối an ninh trật tự, lôi kéo tập hợp lực lượng để chuẩn bị tiền đề cho việc tiến hành một cuộc ’’cách mạng máu’’ ở Việt Nam, chúng tích cực hỗ trợ cho các đối tượng chống đối trong nước nhen nhóm và tuyên bố thành lập các tổ chức phản động như ’’Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam’’, ’’Đảng thăng tiến’’, ’’Đảng dân chủ XXI’’, ’’Khối 8406’’, cỗ vũ, kích động số này tiến hành các hoạt động gây rối an ninh trật tự ở Việt Nam. Ngoài ra với bản chất côn đồ, manh động, bọn cầm đầu Việt Tân tiếp tục chủ trương tiến hành các thủ đoạn khủng bố, phá hoại trong nội địa ta…, Chỉ đạo số cơ sở ngầm của chúng ở trong nước kích động quần chúng nhân dân đối đầu với nhà nước Việt Nam nhằm tạo ra làn sóng quần chúng khiếu kiện khắp nơi trong cả nước; Thành lập những bộ phận đấu tranh cho quyền ’’tự do ngôn luận’’, ’’tự do lập hội’’, như ’Hội nhà báo tự do’’, ’’Hội bảo vệ ký giả’’, ’’Nhóm ái hữu công nhân Việt Nam’’, ’’Hội dân oan’’, ’’Công đoàn độc lập’’…

Mưu đồ của chế độ Cộng sản Việt Nam trong việc này là muốn gán ghép linh mục Nguyễn Văn Lý cùng bốn nhân sự của Đảng Thăng Tiến Việt Nam và tất cả những ai dám đứng lên đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người đều liên hệ đến Việt Tân để xử phạt thật nặng trong những phiên tòa của họ trong thời gian sắp đến. Ngoài ra cũng qua bài báo này, chế độ Cộng sản Việt Nam dụng tâm làm rạn nứt tinh thần đoàn kết của người Việt hải ngoại bằng những luận điệu mơ hồ: “Chúng triển khai rầm rộ ’’chiến dịch cờ vàng’’ nhằm hâm nóng tinh thần chống Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, sử dụng ’’Ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt để tuyên truyền chống phá ta về dân chủ, nhân quyền và vận động số phần tử cực hữu trong chính giới Mỹ ra các dự luật chống Việt Nam.”

Chiến dịch vận động vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ tại Hoa Kỳ và tại một vài quốc gia khác đến từ nhận thức chính trị, tinh thần dân tộc và nỗ lực của tất cả mọi người, mọi giới, mọi tổ chức quốc gia, trong đó có đảng Việt Tân. Việc vận động chính gìới Hoa Kỳ qua Ủy ban VPAC là của nhiều cử tri người Mỹ gốc Việt, trong đó có sự tham gia tích cực của đảng viên Việt Tân. Điều này mọi người đều biết rõ, nên chẳng bao giờ bị mắc bẩy bởi những mưu đồ gán ghép của CSVN nhằm tạo ấn tượng Việt Tân lấy hết ’’credit’’ của mọi tổ chức, mọi thành phần dân tộc.

Trong tương lai gần, chắc chắn nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn, nhiều đảng phái quốc gia khác sẽ lần lượt bị chế độ cộng sản VN đem ra vu cáo cho nhiều tội có thể còn nặng hơn Việt Tân, nhưng chắc chắn sẽ không ai tin vào những gán ghép gian manh đầy hậu ý của đảng Cộng Sản Việt Nam.