Tây Úc thắp nến cầu an cho blogger Điếu Cày và các tù nhân lương tâm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày thứ bảy 03-08-3013, Khối 8406 Tây Úc đã phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Tự Do và các đoàn thể trong Cộng đồng người Việt Tây Úc, tổ chức buổi “Thắp Nến Cầu An cho Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và các Tù Nhân Lương Tâm” tại Chùa Phổ Quang, vùng Marangaroo Tây Úc. Buổi lễ khai mạc lúc 7 giờ 30 tối và kết thúc lúc 10 giờ 30 đêm với số người tham dự lên tới 150 người.

Ông Trần Kim Thập đã đại diện Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ đồng hương và quý vị đại diện các đoàn thể, tôn giáo tại Tây Úc đã đến tham dự buổi lễ cầu an cho blogger Điếu Cày và các tù nhân lương tâm đang còn trong lao tù cộng sản, nói lên sự đồng cảm và đồng hành với họ trong cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ cho quê hương.

Ông đặc biệt cảm tạ Hoà Thượng Thích Phước Nhơn đã đồng ý cho Ban Tổ Chức sử dụng tiền đình của Chánh Điện Chùa Phổ Quang làm nơi Thắp nến Cầu an, tạo nên bầu không khí trang trọng. Mọi người tham dự dễ dàng hoà nhập tâm tư mình hướng về các con dân ưu tú của dân tộc đang chịu nhục hình và áp lực chiêu dụ của bạo quyền cộng sản, nhưng vẫn giữ vững ý chí đấu tranh kiên quyết không sợ hãi những trấn áp của chế độ.

Họ là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Việt Khang, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Tạ Phong Tần, Phương Uyên, Nguyên Kha….và nhiều nữa. Những nhà đấu tranh này là niềm tự hào dân tộc, ngày càng xuất hiện nhiều hơn, không còn sợ hãi chế độ, mà can đảm đấu tranh ở mọi lớp tuổi; nhất là thành phần trẻ, trong đó có 14 Thanh niên Công giáo, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phương Uyên, Nguyên kha…. Tất cả đều hướng lòng cầu cho họ được an toàn trong biến loạn, đồng thời không quên hành động tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người để góp sức vào công cuộc đấu tranh ngày hôm nay.

Trong số các hội đoàn tham dự có Cộng Đồng Người Việt Tự Do, Hội Cựu Quân Nhân, Hội Phụ Nữ, Hội Võ Khoa Thủ Đức, Cộng Đoàn Công Giáo, Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Cao Đài, Đảng Việt Tân, Việt Nam Quốc Dân Đảng…

Các nhân sĩ Tây Úc như Tiến sĩ Lê Kim Song, Nguyễn Kỳ Hưng, Nghị viên vùng Wanneroo bà Trương Nguyệt Ánh, Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng Chủ Tịch Cộng Đồng, Hoà Thượng Thích Phước Nhơn… Các chính khác Úc bao gồm nghị sĩ Luke Simpkins, bà dân biểu Freeman…

Các đại diện lần lượt được mời phát biểu; nhiều cảm tưởng được nêu lên, tuy khác nhau cách diễn tả, nhưng đều nhắm vào Việt Nam thiếu dân chủ, nhà cầm quyền đàn áp tự do tư tưởng và quá quỷ quyệt, hèn kém làm tay sai giặc Tàu ngoại xâm, trong khi thẳng tay đàn áp, tù đày người yêu nước.

Cao điểm của sự đồng cảm đêm nay là lúc ông Trần Kim Thập mời tất cả mọi người đứng lên, với ngọn nến và hình các nhà đấu tranh được nâng cao, hướng tâm tình vào lời cầu nguyện được ông đọc lên. Sau đó mỗi người có 5 phút hướng lòng về những nhà đấu tranh với tâm tình riêng của mình…. Thời tiết Tây Úc rất tốt, không quá lạnh, yên tĩnh; những ngọn nến lung linh không bị gió lùa, như thể lòng người tham dự đêm nay được trời đất giao hòa, chứng nhận.

Văn Hiền tường trình từ Tây Úc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.