Của Đảng Thăng Tiến Việt Nam
Về Việc Anh Nguyễn Phong Ngưng Hoạt Động
Việt Nam – Đức Quốc, ngày 24 tháng 02 năm 2007
Cuộc đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền c/s VN kéo dài từ 8 ngày từ ngày 16 – 23.02.2007 đúng vào dịp Tết Nguyên Đán Đinh Hợi là một hành vi khủng bố rất man rợ và điên cuồng của c/s VN. Đây là chỉ dấu rõ ràng cho thấy ngày diệt vong của chế độ độc tài c/s tàn bạo này đang đến gần. Chi tiết về cuộc đàn áp đồng bào đã biết trong những ngày qua, và những thiệt hại của phong trào cũng không phải là nhỏ, nhưng điều đáng tiếc nhất là thiệt hại về con người khi mà một chiến sĩ của chúng ta đã từ bỏ hàng ngũ. Anh Nguyễn Phong dưới áp lực kinh khủng của những ngón đòn đàn áp của c/a c/s trong một hoàn cảnh hoàn toàn mất tự do đã tuyên bố từ bỏ việc đấu tranh dân chủ, đảng Thăng Tiến VN và Liên đảng Lạc Hồng vừa mới được thành lập. Và anh Nguyễn Phong đã xác nhận việc từ bỏ đó khi đã được c/a thả ra. Đảng Thăng Tiến VN tuyên bố:
1. Chúng tôi thông cảm cho việc làm của anh Nguyễn Phong. Anh Nguyễn Phong có thể trở lại với phong trào đấu tranh dân chủ và đảng Thăng Tiến bất kỳ lúc nào nếu anh thực tâm muốn quay lại.
2. Từ lúc ngày 24.02.2007 anh Nguyễn Phong không còn là đảng viên đảng Thăng Tiến VN, và tất nhiên không còn giữ bất kỳ chức vụ nào trong đảng Thăng Tiến VN.
3. Những tuyên bố của anh Nguyễn Phong về việc giải tán đảng Thăng Tiến và Liên Đảng Lạc Hồng là vô giá trị, vì:
4. Ban đại diện thành lập Đảng Thăng Tiến VN kết thúc vai trò từ ngày 24.02.2007, Ban Điều hành Đảng Thăng Tiến VN sẽ chính thức làm việc từ ngày 24.02.2007. Danh tính những người trong Ban Điều hành tạm thời chưa tiết lộ. Luật sư Lê Thị Công Nhân vẫn đảm nhiệm vai trò là người phát ngôn chính thức của đảng Thăng Tiến VN một cách bình thường.
Các địa chỉ email website của đảng Thăng Tiến VN giữ nguyên và hoạt động bình thường.
Sự rời bỏ hàng ngũ của cá nhân nào đó là điều bình thường trong các cuộc đấu tranh và tổ chức đấu tranh. Nhưng không vì thế mà đại cuộc chung lẫn phong trào và tổ chức phải giải thể hay mất mục tiêu tranh đấu. Những điều đã mất quả thực đáng tiếc nhưng có thể nói những cái được còn nhiều hơn những cái mất từ sự việc này. “Lửa thử vàng” là một triết lý đúng đắn về sự tôi luyện. Cuộc đàn áp này đã thể hiện rất rõ sự bế tắc và bước đường cùng của chế độ độc tài CSVN. Cuộc đàn áp này cũng đã làm cho thế giới biết và ủng hộ nhiều hơn và hiệu quả hơn đối với phong trào đấu tranh dân chủ của chúng ta. Việc đàn áp này không ai ngoài chính c/s VN và tay sai của họ có thể làm được. Do vậy, xin cảm ơn CSVN bằng những việc làm rồ dại đã tăng tốc đưa chế độ độc tài tàn bạo này đến diệt vong. CSVN nên và phải chấm dứt ngay việc đàn áp tàn bạo và thô thiển của mình.
Tâm sự chân thành với cộng sản và bè lũ tay sai, cũng như với toàn thể dân VN. Đôi chỗ khó nghe một phần là vì chúng ta không quen nghe lời thẳng thắn gọi đúng tên bản chất sự việc, một phần là người viết đã hoàn toàn hữu ý lựa chọn ngôn từ đó vì chỉ muốn cảnh báo kịp thời và hiệu quả cho CSVN mà thôi, vì tương lai con em của chúng ta và cả của những người cộng sản.
Văn phòng trung ương đảng Thăng Tiến VN quốc nội:
Lê thị Công Nhân – Phát ngôn nhân đảng Thăng Tiến VN
Văn phòng trung ương hải ngoại đảng Thăng Tiến VN:
Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng văn phòng
Lý Thanh Trực – Phụ Tá văn phòng
Vũ Duy Toại – Phụ Tá văn phòng
Thái Thanh Thủy – Thư Ký