THÔNG BÁO Về Phái Đoàn Vận Động Thương Mãi CSVN tại Bắc Mỹ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Theo tin tức tổng hợp trong tuần qua, một phái đoàn vận động thương mãi của CSVN, dưới danh nghĩa đại diện Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư thuộc Ủy Ban Nhân Dân TP/HCM, do Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố Nguyễn Hữu Tín dẫn đầu, sẽ tổ chức triễn lãm thương mãi và quảng cáo đầu tư tại một số thành phố lớn tại Hoa Kỳ và Canada kể từ giữa tháng 3 năm 2006.

Với mục tiêu tránh né tối đa các cuộc phản đối của đồng bào hải ngoại, phái đoàn này đang cố dấu giếm các địa điểm triển lãm cho đến sát ngày tổ chức, tung nhiều hỏa mù về tổng số thành viên phái đoàn, về hình thức xuất hiện, cũng như số thành phố sẽ đến và lịch trình di chuyển. Cho đến nay, các chặng sẽ đến bao gồm Toronto (15, 16, 17 tháng 3), San Francisco (24, 25, 26 tháng 3), Vancouver, New York, và Orlando.

Chúng tôi nhận thấy rằng:

1. Mục tiêu của phái đoàn này không chỉ nhằm quảng bá làm ăn cho Nhà Nước CSVN mà còn để bình thường hóa sự hiện diện của họ trong cộng đồng người Việt hải ngoại và tạo vỏ bọc cho cán bộ CSVN sang làm các công tác trà trộn, chiêu dụ, và quậy phá trong cộng đồng.

2. Bộ máy tuyên truyền của chế độ cũng sẽ dùng hình ảnh các nơi tổ chức để tung tin bịa đặt tại Việt Nam rằng họ được cộng đồng người Việt hải ngoại đón nhận.

3. Lợi nhuận từ chuyến đi này, nếu để cho họ thành công, sẽ chỉ rơi vào tay chế độ và những kẻ cầm quyền là chính; và đây sẽ lại là những phương tiện nuôi dưỡng bộ máy đàn áp đồng bào chúng ta tại quốc nội.

Vì vậy, chúng tôi trân trọng và khẩn cấp đề nghị cùng quí Cộng Đồng và Đoàn Thể tại Hoa Kỳ và Canada:

1. Tại các thành phố có tên nêu trên, xin quí Ban Chấp Hành Cộng Đồng và đồng hương thông báo cho mọi nơi cùng biết những thay đổi bất ngờ trong lịch trình di chuyển và hình thức tổ chức của phái đoàn thương mãi CSVN..

2. Xin đồng bào tại các vùng phụ cận và bên ngoài Bắc Mỹ hỗ trợ, bằng cách vận động thân nhân của mình tại những thành phố nói trên tham gia vào các hình thức bao vây, phản đối; và hỗ trợ tinh thần cho các ban tổ chức chống phái đoàn thương mãi CSVN.

Mọi cơ sở đảng Việt Tân tại Bắc Mỹ sẽ tích cực góp sức cùng quí cộng đồng và đoàn thể trong nỗ lực chung nhằm ngăn chặn và phá vỡ âm mưu của bạo quyền CSVN qua chuyến đi này.

Ngày 8 tháng 3 năm 2006
Đại Diện Đảng Việt Tân tại Bắc Mỹ
Đặng Vũ Chấn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.